Tuyển thủ LMHT ngán ngẩm với cách làm của Riot: 'Làm ơn buff Zed, nerf Lee Sin rồi xóa Akali đi mà'

A Đồi  - Theo Nhịp Sống Việt | 12/02/2020 11:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngay các proplayer cũng không thể chịu nổi độ 'ung thư' của cô nàng Akali này.

Đấu trường chuyên nghiệp luôn là sân chơi đẳng cấp nhất của LMHT khi những game thủ giỏi nhất của một khu vực hay thế giới tranh tài với nhau. Vì thế ở trình độ này thì chuyện bạn có thể "hành gà" là không thể xảy ra, có thể bạn áp đảo đối thủ ở một vài thời điểm nhưng các proplayer luôn có cách để tạo ra sức ảnh hưởng tới ván đầu dù thọt thế nào.

Tuy nhiên các tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn có những ý kiến và mong muốn của riêng mình về việc buff, nerf hay thậm chí là xóa bỏ một vài thứ gì đó trong LMHT. Và trong video mới nhất mà Riot Games phỏng vấn các tuyển thủ của giải LEC Châu Âu, rất nhiều ý kiến từ dễ hiểu tới lạ lùng được đưa ra, tuy nhiên điểm chung là rất nhiều game thủ muốn nerf Lee Sin và xóa luôn Akali khỏi LMHT.

LEC Pop Quiz - Buff / Nerf / Remove

Có lẽ ở phần hỏi tướng nào cần được buff, có kha khá game thủ đường giữa như Febiven của Mistfist hay Larssen của Rougue trả lời nên Zed là vị tướng được chọn nhiều nhất. Zed không có quá nhiều thay đổi những năm vừa qua và điều này đồng nghĩa với việc hắn ta yếu đi bởi quá nhiều tướng khác mạnh lên. Có lẽ Riot nên dành một chút ưu ái cho anh chàng sát thủ này chăng?

Tuyển thủ LMHT ngán ngẩm với cách làm của Riot: Làm ơn buff Zed, nerf Lee Sin rồi xóa Akali đi mà - Ảnh 2.

Zed cần một đợt tăng sức mạnh nhè nhẹ để có thể cạnh tranh ở đường giữa

Nếu ở phần buff có nhiều ý kiến trái chiều thì ở 2 phần còn lại ý kiến của game thủ rất giống nhau. Khi được hỏi nên nerf tướng này thì hầu hết mọi người đều chọn Lee Sin, Bwipo của Fnatic còn bổ sung thêm là "Hồi chiêu của Sóng Âm quá nhanh, bộ kỹ năng và sức mạnh của hắn ta quá hoàn hảo nên Lee Sin cần phải bị nerf".

Tuyển thủ LMHT ngán ngẩm với cách làm của Riot: Làm ơn buff Zed, nerf Lee Sin rồi xóa Akali đi mà - Ảnh 3.

Hầu hết game thủ khi được hỏi đều đồng ý nerf Lee Sin

Thầy Tu Mù của chúng ta vẫn đang là tướng đi rừng mạnh nhất hiện tại, kể cả khi mùa 10 ra mắt với những sự thay đổi chóng mặt của khu rừng. Lee Sin vừa có sát thương mạnh, cơ động cao, tạo đột biến tốt nên cực kì mạnh trong tay các game thủ chuyên nghiệp, có lẽ những gosu hàng đầu cũng phải nể sợ sức mạnh của vị tướng này và mong muốn hắn bị nerf.

Tuyển thủ LMHT ngán ngẩm với cách làm của Riot: Làm ơn buff Zed, nerf Lee Sin rồi xóa Akali đi mà - Ảnh 4.

Lee Sin đang quá mạnh ở cả xếp hạng đơn lẫn giải đấu chuyên nghiệp

Ở phần cái gì nên xóa khỏi game thì không quá bất ngờ khi Akali là lựa chọn hàng đầu, đây là cơn ác mộng cân bằng của Riot Games và là ác mộng thật sự khi phải đối đầu. G2 Jankos thậm chí còn không muôn thấy cô nàng này thêm lần nào nữa - "Tôi muốn xóa Akali vì cực kì ghét con tướng này, nó quá mất cân bằng trong 2 năm rồi và thật hạnh phúc nếu không phải thấy cô ta lần nào trong đời nữa".

Tuyển thủ LMHT ngán ngẩm với cách làm của Riot: Làm ơn buff Zed, nerf Lee Sin rồi xóa Akali đi mà - Ảnh 5.

Jankos ngoài việc ghét mèo Yuumi thì cũng cực kì phản cảm với Akali và không muốn nhìn thấy cô nàng này nữa

Có vẻ như những lần giảm sức mạnh nhắm vào Akali là chưa đủ với các tuyển thủ chuyên nghiệp, họ thật sự muốn xóa sổ luôn vị tướng này vì cô ta đơn giản là quá mất cân bằng. Có lẽ chưa bao giờ có một vị tướng vừa có sát thương khủng khiếp, cả một thời điểm lẫn lâu dài, vừa có khả năng ẩn thân, farm tốt và có nhiều lần lướt như Akali cả. Điều này khiến cô ta bị ghét bỏ bởi đa số người chơi và muốn bị xóa khỏi LMHT, các game thủ chuyên nghiệp cũng không ngoại lệ.

Tuyển thủ LMHT ngán ngẩm với cách làm của Riot: Làm ơn buff Zed, nerf Lee Sin rồi xóa Akali đi mà - Ảnh 6.

Bị nerf thành Cua-kali rồi mà tụi bây vẫn không tha à - Akali said