Game thủ cho rằng nên có thêm lượt cấm phụ để tránh tình trạng 'auto ban' Yasuo mà bỏ qua meta

A Đồi  - Theo Helino | 25/12/2019 10:22 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có lẽ với việc LMHT sắp chạm ngưỡng 150 tướng,10 lượt cấm, gần như lúc nào cũng có Yasuo, có lẽ không còn là đủ nữa.

Hệ thống cấm khi đánh hạng của LMHT tạm xem là ổn nhưng nó không phải là hoàn hảo. Với đặc thù của mình, những lượt cấm khi đánh xếp hạng hoàn toàn có thể trùng nhau, nhiều người còn "auto ban Yasuo" bất kể meta, chưa kể là mỗi khi tướng mới ra thì cũng bị cấm. Điều này khiến cho ý nghĩa thật sự của các lượt cấm, loại bỏ những vị tướng quen tay của đối thủ hay top đầu meta, không còn nữa.

Game thủ cho rằng nên có thêm lượt cấm phụ để tránh tình trạng auto ban Yasuo mà bỏ qua meta - Ảnh 1.

Nhiều người truyền tai nhau rằng, muốn đánh hạng yên ổn thì luôn cấm Yasuo

Điều này càng cần phải thay đổi khi LMHT sắp chạm ngưỡng 150 tướng rồi, có quá nhiều lối chơi dị, hiệu quả mà bạn không muốn đối đầu nhưng sau cùng bạn vẫn phải cấm Yasuo mà thôi. Hơn nữa việc để cho 2 team có thể cấm trùng một tướng là thiết kế sai lầm nhất của Riot Games và nhiều game thủ đã lên tiếng đòi nâng cấp hệ thống này.

Game thủ cho rằng nên có thêm lượt cấm phụ để tránh tình trạng auto ban Yasuo mà bỏ qua meta - Ảnh 2.

Hệ thống 10 lượt cấm của LMHT có thể hợp lý vài năm trước nhưng giờ thì có quá nhiều tướng mới nên chừng đó là không đủ

Trên diễn đàn Reddit, đề tài này đã được bàn tán vô cùng sôi nổi và nhiều người đồng ý rằng hệ thống cấm tướng này cần phải cải thiện. Có ý kiến rằng nên đưa thể thức cấm chọn như trong đánh giải vào xếp hạng, tuy nhiên đề xuất này nhiều khả năng sẽ không được Riot Games chấp nhận khi nó tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành.

Một ý kiến khác thì cho rằng nên rút ngắn thời gian cấm xuống còn 7 giây, tuy nhiên bạn có thể cấm bất kì tướng nào trong thời gian đó, bất kể số lượng. Đề xuất có lẽ là khả thi nhất lại thuộc về một ý tưởng rằng nên thêm những lượt cấm phụ, tức là bạn sẽ có 2 hoặc 3 lượt cấm, nếu tướng trong lượt cấm chính trùng với người khác thì tướng ở những lượt phụ sẽ bị cấm thay vào.

Game thủ cho rằng nên có thêm lượt cấm phụ để tránh tình trạng auto ban Yasuo mà bỏ qua meta - Ảnh 3.

Ý kiến về việc thêm lượt cấm phụ có lẽ là khả thi nhất rồi

Về cơ bản thì ý tưởng đưa ra rất nhiều nhưng mục tiêu vẫn là nâng cấp phần cấm chọn của LMHT và trải nghiệm khi đánh xếp hạng. Meta là thứ luôn thay đổi nhưng những lượt cấm như là Yasuo, Zed + tướng mới thì luôn xuất hiện bất kể phiên bản, đơn giản là những con tướng đó khiến người ta cảm thấy khó chịu khi phải đối đầu và cả khi chơi cùng. Có lẽ Riot Games nên tìm cách thay đổi phương thức cấm chọn có phần hơi lỗi thời của mình chăng?

Game thủ cho rằng nên có thêm lượt cấm phụ để tránh tình trạng auto ban Yasuo mà bỏ qua meta - Ảnh 4.

Hi vọng rằng tình trạng cả 2 bên cấm "đấng" rồi bỏ qua những tướng mạnh thực sự trong meta sẽ giảm bớt