Ý thức của game thủ Việt tệ hại hơn người Philippines rất nhiều

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/06/2015 03:13 PM

Đây là nhận xét của một game thủ Việt Nam sau thời gian dài chinh chiến trong game DOTA 2 server Đông Nam Á với nhiều đồng đội, địch thủ đến từ các quốc gia khác nhau.

Hầu hết các game thủ Việt chơi DOTA 2 đều rất khinh thường người Philippines bởi kỹ năng trong game khá kém cỏi, không phải tất cả nhưng phần lớn đều có lối chơi vô cùng 'dị' thường và đem đến nhiều sự khó chịu cho đồng đội. Tuy nhiên, theo nói đi cũng phải nói lại, các gamer đến từ mảnh đất hình chữ S cũng tạo ra sự ức chế không hề kém, thậm chí là còn hơn...

Gần đây một game thủ Việt có thâm niên chơi DOTA cũng như DOTA 2 tới 8 năm trời đã phải thốt lên rằng ý thức của các gamer "đồng hương" vô cùng kém...

Cụ thể hơn, cho dù những người chơi đến từ Philippines có trình độ không cao, thường xuyên bị đổ lỗi, mắng mỏ song họ luôn luôn cố gắng, chẳng bao giờ từ bỏ cả. Trong khi đó thì các game thủ Việt Nam rất "tự cao tự đại" và sẵn sàng bỏ game ngồi lảm nhảm mặc kệ đồng đội sau khi bị mắng:

"Đánh với Philipines dù mình chửi nó thậm tế thế nào, kiểu gì nó cũng vẫn đánh, uh thì nó đánh ko hay nhưng mà nó vẫn đánh tiếp. Đây thì, chơi 1 game mà vừa bị blame cái chui vào dỗi, afk luôn, trẻ trâu chửi lại thì ko nói. Y như thằng đàn bà lảm nhảm rồi đứng afk 1 chỗ, search ra mới thấy Việt Nam. Nản không tả nổi luôn".

Điều cần nói ở đây rằng thực tế không phải các game thủ Việt Nam chỉ gây ra một trường hợp "dỗi" như thế này duy nhất mà là rất thường xuyên. Đó là còn chưa kể tới nhiều vụ việc cãi nhau, chê bai hết sức "văn minh" mà chỉ có gamer nước ta tham gia nữa.

Chắc chắn các game thủ Việt nên tự mình nhìn nhận lại bản thân trước khi đổ lỗi, chê bai người khác mà cần phải tự thân phấn đấu, cố gắng, không bỏ cuộc để giành chiến thắng, chứ không phải tự cho mình là nhất rồi có quyền... dỗi khi không vừa ý.

Hài hước chuyện game thủ ngày cày game, đêm cũng nằm mơ về game