VTC đang thăm dò để phát hành DOTA 2 tại Việt Nam

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 31/05/2014 01:40 AM

Theo một số nguồn tin riêng, thì VTC đang bắt đầu thăm dò những bước đầu tiên để đưa DOTA 2 về làng game Việt.

Như đã đưa tin, vào tháng 06 tới đây, NPH VTC Games sẽ đứng ra tổ chức một giải đấu DOTA 2 tại Việt Nam với tên gọi Vietnam eSports Champion League. Đặc biệt hơn, NPH VTC Games sẽ mời tới giải đấu 4 đội game chuyên nghiệp hàng đầu thuộc các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó, đáng chú ý nhất có lẽ phải kể đến Arrow Gaming, đội game Malaysia mới giành được suất tham dự giải đấu triệu đô The International 4 vừa qua.

VTC đang thăm dò để phát hành DOTA 2 tại Việt Nam 1

Rõ ràng, việc NPH VTC Games đứng ra tổ chức hẳn một giải đấu chuyên nghiệp sẽ góp phần khiến cho cộng đồng DOTA 2 Việt có cơ hội phát triển lớn mạnh hơn, khi mà tựa game này vốn luôn khá lép vế về lượng người chơi soi với Liên Minh Huyền Thoại.

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc VTC Games tổ chức một giải đấu của tựa game vẫn chưa có nhà phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam cũng cho thấy một điều, nhà phát hành game online được xếp vào nhóm “Tứ trụ” của làng game Việt cũng đang có những bước đi thăm dò để mang MOBA đình đám này về với làng game Việt.

VTC đang thăm dò để phát hành DOTA 2 tại Việt Nam 2

Có thể kể tới rất nhiều những lý do khiến cho VTC “dòm ngó” DOTA 2. Thứ nhất, không cần trình bày nhiều chúng ta cũng có thể nhận ra, với bề dày hoạt động của mình và những tựa game online từng phát hành, VTC Game là một NPH không hề thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Thứ hai, trong số cả 4 nhà phát hành trong nhóm “Tứ trụ” được đề cập ở trên, thì chỉ riêng mình VTC chưa thể sở hữu được cho mình một tựa game MOBA, khi Garena đã có LMHT, VNG có Củ Hành và mới đây là Thời Đại Anh Hùng của FPT. Cũng theo một số nguồn tin riêng, thì VTC cũng đang bắt đầu thăm dò những bước đầu tiên để đưa DOTA 2 về làng game Việt, mà giải đấu sắp diễn ra chính là một trong số những bước thăm dò đó.

VTC đang thăm dò để phát hành DOTA 2 tại Việt Nam 3

Nhiều khả năng, sau giải đấu Vietnam eSports Champion League, VTC sẽ tiếp tục tổ chức thêm một số giải đấu DOTA 2 chính thống tại Việt Nam, quy tụ các gaming team lớn trong và ngoài nước để đánh giá ý kiến của game thủ Việt. Sau đó, dựa trên chính phản hồi của game thủ như thế này, mà NPH này có quyết định đưa DOTA 2 về Việt Nam hay không.