Việt Nam đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng đột kích thế giới

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 26/09/2013 05:32 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Dựa trên kết quả tới từ những giải đấu này, PC Gamers Trung Quốc – nơi được coi là thiên đường của Đột Kích đã đưa ra bảng xếp hạng các team mạnh nhất thế giới.

Như các tựa game eSports chuyên nghiệp khác trên toàn thế giới, Đột Kích cũng luôn sở hữu những giải đấu quốc tế đầy hấp dẫn. Dựa trên kết quả tới từ những giải đấu này, PC Gamers Trung Quốc – nơi được coi là thiên đường của Đột Kích đã đưa ra bảng xếp hạng các team mạnh nhất thế giới.

Việt Nam đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng đột kích thế giới 1
Nhà vô địch WCG 2012 – iG đứng tại vị trí số 1, trong khi đó
Freedom giúp Việt Nam góp mặt tại vị trí thứ 6


Bảng xếp hạng này,  được căn cứ từ các giải đấu lớn của Đột Kích trên phạm vi thế giới trong thời gian từ 2011 tới nay. Trong đó, VCK thế giới WCG và Cross Fire Stars – giải vô địch thế giới của Đột Kích là tiêu chí cho điểm quan trọng nhất. Các giải đấu nhỏ hơn cấp châu lục như TGA (Tencent Games Arena), CF Pro League, các giải ngoài WCG… sẽ là tiêu chí đánh giá tiếp theo.

Việt Nam đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng đột kích thế giới 2
WCG sẽ là tiêu chí đánh giá cao nhất trong bảng  xếp hạng


Cụ thể, Hạng 1 tại các giải đấu quốc tế trong năm 2012 – 2013 sẽ được 100 điểm, hạng 2 sẽ là 70 điểm và từ hạng 3 – hạng 8 sẽ giảm dần từ 50 điểm tới 10 điểm. Các giải đấu cấp châu lục sẽ chỉ nhận được 1 nửa số điểm so với các giải đấu quốc tế: hạng 1 – 50 điểm, hạng 2 – 35 điểm và giảm dần tới cá vị trí kế tiếp.


Có thể nói, cách tính điểm này có sự ưu ái nhất định với các đội Trung Quốc. Các giải đấu cấp châu lục như TGA, CF PL là các giải được tổ chức tại Trung Quốc và rất khó để các team khác trên thế giới tham gia. Trong khi đó, các đội quốc tế với sự cạnh tranh khốc liệt tại nước nhà lại không được tính điểm theo bảng điểm trên.


Việt Nam đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng đột kích thế giới 3
Chức vô địch của AG.Pepsi tại CF PL 2013 đã giúp họ leo lên vị trí T2 của BXH


Mặc dù vậy, thành tích của Freedom và Begin đã đưa tên Việt Nam lên vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng, bằng điểm với HG (Hán Cung Clan) của Trung Quốc và vượt qua Phillipines, Mỹ. Đây là một sự công nhận xứng đáng với những nỗ lực của các team Đột Kích Việt Nam – trong hoàn cảnh các team Trung Quốc đang thống trị bộ môn này trên phạm vi toàn thế giới. Chắc chắn chúng ta còn nhớ, Freedom đã xuất sắc giành vị trí thứ 2 tại VCK WCG 2012, cũng như Begin mang đến sự đột phá khi chỉ để thua AG.Pepsi – team đứng thứ 2 trong BXH tại giải đấu vô địch châu Á CF Pro League tháng 6 vừa qua.


Việt Nam đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng đột kích thế giới 4
Begin tại giải đấu vô địch châu Á CF PL Asian 2013


Đây là tín hiệu tốt đối với thể thao điện tử nước nhà, khi các team thi đấu này đang nỗ lực hết sức đến các giải đấu trong nước như VEC hay mục tiêu lớn nhất – WCG 2013. Khi nửa năm cuối của eSports Việt đang có dấu hiệu chững lại, Đột Kích đang là hi vọng lớn nhất của thể thao điện tử Việt Nam trên trường quốc tế.


Cũng trong bảng xếp hạng này của PC Gamers – ngoài các top team của Trung Quốc – còn có sự góp mặt của Philipine và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đại diện Bắc Mỹ nằm ở vị trí cuối cùng, trong khi người hàng xóm Philipine mặc dù có thể hiện khá tốt nhưng cũng chỉ dừng chân tại vị trí số 8.

Việt Nam đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng đột kích thế giới 5

Thông tin đã có đầy đủ tại đây