Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 10/03/2013 03:00 PM

Tiểu Lý Phi Đao
04/03/2013 NCB: Trung Quốc NPH:

Hàng khủng vẫn chưa ra mắt, mới chỉ có các webgame xuất trận.

 
Vào 10 giờ sáng ngày 02/03/2013, webgame Action Tiểu Lý Phi Đao đã chính thức mở cửa Alpha Test. Trong ngày đầu thử nghiệm, trò chơi đã thu hút được đông đảo game thủ tham gia chơi, tuy đôi lúc có bị giật và lag nhưng nhìn chung thì 2 server hoạt động rất tốt khi chịu tải tới 2400 CCU mà không hề bị disconnect.
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 1
 
Được NPH quảng bá là một webgame mang tính "hành động" khác biệt so với nhiều sản phẩm cùng loại khác, tuy nhiên trên thực tế Tiểu Lý Phi Đao chưa tạo được ấn tượng gì đặc biệt trong lòng game thủ bởi lối chơi vẫn chủ yếu dựa trên hệ thống tự động. Nhiều người chơi đã tỏ ra thất vọng bởi họ mong chờ một sự đổi mới chứ không phải là một sản phẩm tương tự như những gì đã có.
 
Điển hình có thể kể tới nhận xét của black jack: "Quảng cáo ghi là game ARPG vào chơi thử không ngờ thất vọng tràn trề chẳng khác gì những webgame khác chỉ click và click. Thế mà kêu action ở đâu". "Chả khác webgame khác bao nhiêu cũng chỉ click tự đánh và VIP. Chả có gì đặc sắc cả" - nhận xét tương tự của một game thủ khác.
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 2
 
"Game hay thật đấy. Hệ thống Action Click & Click vô cùng mới lạ và hấp dẫn, cách chơi đơn giản hấp dẫn, mọi thứ đều có sẵn trong shop không cần phải đi săn. Tính năng VIP độc đáo, có thể giúp chúng ta cách biệt hoàn toàn so với người khác. Nhưng mình vẫn thích nhất là tính năng "Đối Tửu", chỉ cần nạp tiền vào xoay là 100% có quà, mà toàn là quà ngon, pet cam, trang bị tím. Chà, vậy thì game này vô đối rồi bạn nhỉ. Ai nạp nhiều tiền hơn thì người đó mạnh. Mới lạ phết" - một bình luận khá mỉa mai của game thủ Vican.
 
Bên cạnh đó cũng có nhiều người đánh giá Tiểu Lý Phi Đao với con mắt lạc quan hơn: "Game đông, chơi cũng vui. Muốn Action thì chắc phải lên tầm 3x, bắt đầu PK được". Cũng có game thủ cho rằng webgame này rất hay, server ổn định, hình ảnh cũng bắt mắt: "Theo mình thấy ấn tượng với game này với số lượng người rất đông như vậy mà không bị lag. Mình từng chơi các Webgame khác nếu lượng người đông như thế này sẽ lag tung chảo hoặc bị dis server. Minh bắt đầu thích game này rồi đó hệ thống chiêu thức đẹp. Còn tự đặt được danh hiệu cho bản thân nữa chứ, thích hợp để tự sướng" - gamer Nắng 7 hồ hởi.
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 3
 
Nhìn chung thì Tiểu Lý Phi Đao hiện đang gây được sức hút lớn đối với game thủ Việt, hi vọng nhà phát hành sẽ duy trì tốt hệ thống server trong giai đoạn vận hành chính thức để người chơi có thể thoải mái chinh phục thế giới ảo.
 
 
Như các bạn đã biết, vào lúc 10h sáng ngày 05/03/2013, webgame Đồ Long Đao đã chính thức ra mắt game thủ Việt với phiên bản closed beta. Theo nhận định của GameK, vào ngày ra mắt đầu tiên, khá đông các game thủ đã có mặt trong game để thử nghiệm webgame này. Tuy nhiên mặc cho số lượng người chơi đông đảo, hình ảnh cũng chỉ mất thêm một khoảng thời gian ngắn để tải hết. Trong khi đó, hiện tượng giật, lag hầu như không xảy ra khi thử nghiệm game.
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 4
 
Tuy nhiên, trên trang diễn đàn của tựa game, không ít các game thủ đã lên than phiền về một số lỗi trong game. Trong đó, lỗi bị phản ánh nhiều nhất là về việc người chơi không thể vào được game mà bị kẹt ở màn hình loading.
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 5
 
Gần như ngay lập tức, đại diện của NPH đã lên tiếng và hỗ trợ cách fix lỗi này.
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 6
 
Trong khi đó, một vài game thủ thì tỏ ra không vừa ý lắm với lối chơi theo lượt của Đồ Long Đao. Theo họ, lối chơi webgame theo lượt đã trở nên tương đối nhàm chán, khiến cho việc thưởng thức game lại quay lại việc “click và auto”.
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 7
 
Một vài lỗi nhỏ cũng bị game thủ phản ánh, ví dụ như việc không thể trả được nhiệm vụ hàng ngày sau khi đã hoàn thành, hoặc thú nuôi của người chơi sau khi tẩy tủy vừa không hiện các kỹ năng cũ, vừa không thể học được kỹ năng mới. Thậm chí, một số game thủ cũng có mong mỏi NPH mở thêm server mới để người chơi có thể thưởng thức tựa game khi server hiện tại đã quá đông.
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 8
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 9
Thú nuôi sau khi tẩy tủy không hiện skill
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 10
Người chơi không trả được nhiệm vụ hàng ngày
 
Nhìn chung, mặc dù vẫn tồn tại một vài lỗi như đã được đề cập ở trên, ngày ra mắt của Đồ Long Đao  vẫn sở hữu được số lượng người chơi đông đảo. Hy vọng nhà phát hành sẽ sớm khắc phục những lỗi nhỏ trong game trong thời gian sớm nhất.
 
 
Vào 10 giờ sáng ngày 08/03/2013, webgame quản lý bóng đá Cúp C1 đã mở cửa Alpha Test, được biết sau đợt thử nghiệm này, tất cả các tài khoản game đều bị reset lại từ đầu. Là tựa game thể thao đầu tiên xuất hiện trong năm nay nhưng trò chơi chỉ thu hút được một lượng vừa phải game thủ tham gia test.
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 11
 
Mặc dù đã Việt hoá game hoàn toàn nhưng NPH Game 5 vẫn có sơ sót trong khâu dịch thuật, đánh chữ khi sử dụng sai font, dẫn đến có nhiều ký tự biến thành ô vuông không đọc được. Đây cũng là điểm game thủ chê bai nhiều khi tham gia chơi thử Cúp C1.
 
Trong một tựa game quản lý bóng đá, dường như yếu tố đồ hoạ không được chú trọng cho lắm, tất cả mọi người đều tập trung vào nhận xét về mặt gameplay của trò chơi.
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 12
 
Theo nhận định của nhiều game thủ thì cách chơi trong Cúp C1 quá đơn giản, chỉ toàn "click click click" mà không phải suy nghĩ gì nhiều. Tính chiến thuật của trò chơi không được thể hiện nhiều, hoàn toàn không có các phương pháp huấn luyện bài phối hợp, đội hình cũng khá nghèo nàn, không cho phép thay đổi nhiều, người chơi chỉ cần tìm cầu thủ giỏi và cho tập luyện nhiều.
 
Bên cạnh đó, rất đông người chơi cho biết họ không thích Cúp C1 là do tựa game này được Game 5 phát hành. Theo họ thì NPH này thường xuyên đóng cửa game sau một thời gian ngắn vận hành và rất ít khi update phiên bản mới.
 
Tuần qua vẫn chưa có MMO nào vừa lòng game thủ Việt 13
 
Có lẽ Game 5 nên tìm cách lấy lại lòng tin của game thủ nếu như không muốn tiếp tục nhận nhiều bình luận chê trách từ phía cộng đồng, hơn nữa là Cúp C1 cũng như các trò chơi khác của NPH cũng sẽ "vắng tanh" khi tình trạng này tiếp tục xảy ra. Đơn giản bởi không ai muốn sử dụng một dịch vụ tồi cả.