Như đã biết, dự án Parental Controls Project vừa được duyệt thông qua để tiến hành vào ngày 01/03/2011. Đây là một trong những nỗ lực rất lớn của chính phủ Trung Quốc nhằm giúp các vị phụ huynh quản lý con cái của mình chơi game tốt hơn. Dự án này được sự đồng thuận của cả Bộ Văn hóa và nhiều Bộ khác.
Và khi cộng đồng tín đồ ảo xứ Gấu trúc còn chưa kịp hết lo lắng thì mới đây các đại diện đứng đầu dự án tiếp tục đưa ra đề xuất chỉ cho phép game thủ dưới 18 tuổi được chơi game online 2 tiếng một tuần. Ngoài ra số tiền tối đa 1 tháng mà họ được phép đổ vào nhân vật ảo phải dưới 10 Nhân dân tệ (~ 31.000 VNĐ).

Hiện vẫn chưa rõ đề xuất trên có được thông qua hay không, tuy nhiên nó đang được nhiều quan chức chính phủ ủng hộ và nếu trở thành sự thật thì hàng chục triệu game thủ tại Trung Quốc sẽ phải thắt lưng buộc bụng trong thời gian tới. Nguồn thu của các NPH chắc chắn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nội dung cụ thể của Parental Controls Project chia làm 2 hướng chính. Đầu tiên, tất cả các NPH game đều phải công bố đường dây "hotline" trên website của mình, đây là địa chỉ giúp các bậc phụ huynh biết mà liên lạc khi cần thiết. Phải luôn có người được cắt cử ra trực điện thoại, tránh hiện tượng nghẽn mạng hoặc không liên lạc được.

Thứ hai, bất cứ lúc nào, cha mẹ cũng có thể yêu cầu NPH kiểm tra account của con mình (tuổi vị thành niên). Nếu cảm thấy không hợp lý, họ có quyền khóa hoặc giới hạn tài khoản ở một mức độ nào đó. Game thủ sẽ không thể làm gì để can thiệp vào chuyện này.
Ngoài Trung Quốc, thời gian qua, chúng ta đã thấy cả Nhật Bản và Hàn Quốc mạnh tay thanh lọc thế giới ảo, đồng thời ra nhiều luật lệ nhằm ngăn cản gamer vị thành viên tiếp xúc với game bạo lực hoặc đồi trụy. Có vẻ như 3 quốc gia có nền game online phát triển nhất Châu Á đang "đua nhau" trong công cuộc siết chặt trò chơi trực tuyến.