Trung Quốc bị vu cầm đầu các vụ hack game cực lớn

Nghi Lâm  | 23/06/2011 12:00 PM

Nếu đây là sự thật thì cũng không có gì quá khó hiểu.

Thời gian vừa qua, thị trường game quốc tế phải chật vật với hàng loạt phi vụ tấn công của hacker khiến hệ thống server bị tê liệt, hoặc thông tin khách hàng bị cuỗm mất. Theo cơ quan truyền thông Hàn Quốc thì các hành động trên là do một nhóm tổ chức hacker hoạt động trên phạm vi toàn cầu được lãnh đạo bởi hacker Trung Quốc.
 

Hacker Trung Quốc bị vu đứng sau các vụ hack game gần đây.
 
Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng nếu đây là sự thật thì cũng không có gì quá khó hiểu. Gần đây từng có thông tin lượng hacker "Tàu" có số lượng gấp nhiều lần tổng số người dùng internet tại Việt Nam, trình độ của chúng cũng khá tốt với các cuộc tấn công mang tính tập trung cao độ.
 
Sự việc khởi đầu hồi tháng 04 khi có thông tin Sony bị hacker tấn công nhiều lần, gây thất thoát thông tin tài khoản trên hệ thống PlayStation Network. Với 77 triệu khách hàng có tài khoản trên PSN, đây có thể coi là vụ thất thoát thông tin lớn nhất trong lịch sử Internet, gây rúng động cả cộng đồng gamer.
 

Sony từng khốn đốn thời gian qua vì PSN bị xâm nhập.
 
Trong trường hợp xấu nhất, số tiền bồi thường sẽ lên tới 350 x 77 triệu người dùng, nghĩa là xấp xỉ 24 tỷ USD (480 nghìn tỷ VNĐ) - nhiều hơn mọi doanh thu mà PlayStation 3 đã mang về cho Sony.
 
Ngay sau đó, Nintendo bị hacker "viếng thăm", khiến hệ thống máy chủ của hãng tại Bắc Mỹ phải tê liệt, thậm chí cả hãng Sega cũng thông báo cho những khách hàng đang sử dụng dịch vụ Pass Sega của mình rằng hệ thống của họ đã bị xâm nhập. Tuy nhiên rất may không có vụ rò rỉ thông tin nào tương tự như Sony diễn ra.
 

Square Enix "toát mồ hôi" khi FF Online bị hack.
 
Tiếp đó, Square Enix - NSX series Final Fantasy trứ danh cũng không tránh khỏi bàn tay phá hoại. Hậu quả là máy chủ của hãng tại Châu Âu bị đột nhập, và hacker mang đi tới 25000 địa chỉ email cá nhân. Có điều chúng không thể ăn cắp được mật khẩu tài khoản do hãng game Nhật Bản bảo mật rất kỹ.
 
Ngoài ra, còn một số phi vụ xâm nhập khác như trang chủ của hãng game Codemasters bị hack, hay máy chủ Legend of Blood (Hàn Quốc) bị tê liệt... nói chung 2 tháng vừa qua là quãng thời gian đen tối của ngành trò chơi thế giới.
 
Suy cho cùng, nếu không phải hacker Trung Quốc đứng sau giật dây thì còn ai vào đây?
 
Tham khảo tại Sina.