Trộm hơn 20 xe máy bán lấy tiền chơi game

Nút Chuối  Theo Công An Nhân Dân | 13/02/2016 10:32 PM

Công an TP Yên Bái vừa xác định băng trộm gồm 4 đối tượng đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy

Nhóm này thuộc thế hệ 9X, hầu hết đều là những kẻ sống lang thang, trong số đó có một đối tượng là người Yên Bái.

Trong khi các lực lượng nghiệp vụ đang thu thập tài liệu thì khoảng 14h40 ngày 25/1, Công an TP Yên Bái và Công an xã Âu Lâu, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện Ngô Nam Chí Dũng và Trần Quang Chiến (21 tuổi, trú tại  xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đi một xe mô tô nhãn hiệu Dream, không biển kiểm soát đứng ở bờ sông Hồng, có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Cùng lúc này, Công an TP Yên Bái nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Thành (ở thôn Đắng Con, xã Âu Lâu) về việc khoảng 11h cùng ngày, bà Thành gia đình bà mất chiếc xe xe mô tô  BKS 21 B1-238.34 ở trước cửa nhà thuộc thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, TP Yên Bái.

Đến lúc này, Dũng và Chiến đã khai nhận đã cùng Thắm đi xe mô tô nhãn hiệu Dream, không có biển kiểm soát (xe mô tô BKS 21 T2- 0302 do Dũng trộm cắp được từ ngày 22/1, tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đến xã Âu Lâu thì phát hiện trên sân nhà bà Thành, có dựng một chiếc xe mô tô Wave @ biển kiểm soát 21 B1-238.34 không có người trông coi.

Chiến ở lại cảnh giới còn Dũng và Thắm dùng vam phá khóa mang sẵn để phá ổ khóa điện, điều khiển chiếc xe đó. Khi đang đi, Dũng và Chiến nhìn thấy lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường nên rẽ ra bờ sông Hồng đứng. Về phần Thắm, đối tượng này điều khiển chiếc xe mô tô trộm cắp đi về hướng thành phố Yên Bái.

Quá trình đấu tranh, Dũng và Chiến khai nhận trước đó vào ngày 2/1, Dũng đã trộm cắp chiếc xe mô tô Wave, BKS 35 B1-592.88 tại khu vực tổ 36 B, phường Hồng Hà, TP Yên Bái. Sau khi lấy chiếc xe trên, Dũng tháo biển số rồi mang về nhà bố đẻ là ông Thịnh, ở khu  tái định cư ở phường Đồng Tâm, TP Yên Bái cất giấu ở đó. Từ lời khai của Dũng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái đã thu hồi được chiếc xe mô tô và biển kiểm soát của chiếc xe mô tô này.

Mở rộng đấu tranh, Công an TP Yên Bái xác định Thắm có tên thật là Trần Văn Thắm (21 tuổi, trú tại khu 7, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Sau khi gây án, đối tượng Thắm bỏ trốn. Lần theo hành trình trốn chạy của đối tượng nghi vấn, ngày 27-1, Đội điều tra Tổng hợp Công an thành phố Yên Bái đã bắt giữ Thắm, tại thị xã Nghĩa Lộ.

Vụ án bước đầu được làm rõ: Cầm đầu nhóm trộm cắp tài sản lưu động, liên tỉnh này là Dũng. Không nghề nghiệp, Dũng thường bỏ nhà sống lang thang. Nghiện Internet, đối tượng câu kết với Chiến, Thắm, Trần Văn Hùng; Cao Tiến Dũng, cùng 21 tuổi và cùng trú tại xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản tại TP Yên Bái. Ngoài ra, vào ngày 7-1, các đối tượng còn trộm cắp chiếc xe Wave Alfa BKS 21 G 1-062.25 tại xã Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái); tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), nhóm này gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản và nhiều vụ khác tại Hà Nội…

Hiện Công an TP Yên Bái đã thu giữ 5 chiếc xe mô tô là tang vật vụ án, đang tiếp tục điều tra, mở rộng.