Tree of Savior sắp ra bản quốc tế: tin mừng cho gamer Việt

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/03/2015 04:26 PM

Game online Tree of Savior - Bom tấn mới của Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ mở cửa phiên bản quốc tế sau khi bản gốc hoàn thành đợt closed beta lần 2.

Theo những thông tin mới được Hakkyu Kim, CEO imcGAMES tiết lộ thì game online Tree of Savior - Bom tấn mới của Hàn Quốc vừa mở cửa thử nghiệm gần đây thì nhiều khả năng phiên bản quốc tế của trò chơi sẽ tiến hành sau đợt closed beta lần 2 của bản gốc. Hiện tại quá trình dịch thuật vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất, có quá nhiều phần nội dung, thoại nên tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Điểm đặc biệt của hệ thống ngôn ngữ trong Tree of Savior chính là hệ thống văn bản mở (OTC) cho phép game thủ tự sửa đổi ngôn ngữ trong game theo một file Unicode. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể tự tạo ra một phiên bản tiếng Việt riêng nếu đủ chăm chỉ.

Ngoài ra vị trí đặt server của trò chơi vẫn chưa được ấn định, Tree of Savior sẽ có nhiều điểm máy chủ để đảm bảo ping đến các nơi trên thế giới được ổn định.

Trong Tree of Savior, người chơi sẽ có thể tăng điểm tùy thích cho nhân vật của mình. Sau khi lên level, nhân vật sẽ nhận được các điểm và họ có thể tùy thích cộng vào các stat như Attack, Power, Critical Chance, Defense...

Tree of Savior cung cấp tới 80 nghề khác nhau, và mỗi nghề đều có thể cải tiến tới 10 lần. Tuy nhiên, không phải bất cứ nghề nghiệp nào cũng người chơi cũng có thể lấy được ban đầu mà họ sẽ phải khám phá thông từ việc hoàn thành nhiệm vụ, cũng như vượt qua những yêu cầu từ nghề này.

Tree of Savior được xây dựng theo phong cách thế giới mở (Open World). Chính vì vậy, các bản đồ trong game đều được thiết kế khá lớn và chi tiết. Đặc biệt, trong quá trình di chuyển trên bản đồ, người chơi còn có thể khám phá và đánh bại những con Boss ẩn để tăng điểm thành tựu cho bản thân cũng như kiếm tiền và vật phẩm.

Một điểm nhấn khá đặc biệt rằng khi các nhân vật di chuyển trên bản đồ bên cạnh những người chơi khác, họ sẽ tự động gia nhập vào tổ đội. Tuy nhiên, tổ đội sẽ tự giải tán khi khoảng cách giữa các nhân vật quá xa. Tất nhiên, người chơi vẫn có thể tùy chỉnh lựa chọn việc gia nhập hay tự tách ra khỏi tổ đội.

Tree of Savior mang lối đánh mang đậm chất hành động khác hẳn với đàn anh Ragnarok trước kia. Người chơi sẽ phải kết hợp các phím bấm thành một tổ hợp xác định để tạo ra đòn đánh, hơn nữa NSX game cũng đang dự tính thêm vào chế độ điều khiển bằng tay cầm.

Theo http://treeofsaviorgame.com

>> Bom tấn Tree of Savior chuẩn bị ra mắt phiên bản quốc tế