Top game online xứng tầm bom tấn sẽ khiến game thủ trầm trồ

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2015 05:43 PM

Tập hợp các game online hàng khủng xứng tầm bom tấn trên thế giới rất được các game thủ chú ý bởi đồ hoạ đẹp mắt và cả lối chơi hấp dẫn.

Lost Ark

Được giới thiệu từ hồi cuối năm 2014 như một tựa game online bom tấn, Lost Ark đã phô diễn cho mọi người thấy đồ họa tuyệt đẹp được phát triển trên nền tảng công nghệ Unreal Engine 3 và đặc biệt là lối đánh hành động ấn tượng khá giống với dòng game Diablo huyền thoại. Mới đây trò chơi này đã hé lộ sẽ mở cửa thử nghiệm rộng rãi vào đầu năm 2016 tới, hiện tại game thủ quan tâm có thể tìm hiểu thêm tại trang chủ: http://lostark.co.kr/.

 

Thế giới của Lost Ark đang bị xâm lăng bởi các binh đoàn quỷ dữ. Do đó, sẽ có một số cánh cổng được gọi là Chaos Gate, xuất hiện ngẫu nhiên trong thế giới mở và triệu hồi ra những đàn quỷ từ thế giới khác. Những game thủ ở gần Chaos Gate sẽ nhận được cảnh báo trước khi đám quỷ này xuất hiện để họ có thể liên kết với nhau và đánh bại chúng.

Như đã giới thiệu, Lost Ark gây ấn tượng mạnh bởi phong cách chiến đấu đậm chất hành động và góc nhìn thứ 3 tương tự Diablo III vốn rất hot trong cộng đồng gamer nước nhà. Thêm vào đó là nền tảng đồ họa tuyệt vời dựa trên công nghệ Unreal Engine 3 tân tiến.

Yếu tố hành động trong Lost Ark được liên kết giữa những bản đồ thế giới mở cùng hệ thống các hầm ngục với sự tương tác cao giữa một số lượng lớn người chơi. NSX đã tập trung chăm chút khá nhiều cho các cuộc chiến trong thế giới mở để tránh sự nhàm chán cho game thủ khi khám phá thế giới này.

Với những con boss trong thế giới mở, game thủ sẽ phải cân nhắc kĩ trước khi dám động vào chúng. Cũng sẽ có những khu vực của thế giới mở là các chiến trường để người chơi kiếm điểm cho guild hay tham gia vào các đấu trường PVE...

Ultimate Weapon

Cách đây không lâu, hãng Perfect World - ông lớn của làng game online Trung Quốc đã chính thức công bố sản phẩm phong cách MOBA mới nhất của họ mang tên Ultimate Weapon.

Ultimate Weapon là một game MOBA với cơ chế điều khiển nhân vật kiểu game bắn súng, và người chơi có thể lựa chọn giữa hai góc nhìn FPS và TPS một cách vô cùng tự do, giống như nhiều sản phẩm cùng phong cách như Team Fortress 2 hay Super Monday Night Combat.

Thay vì những trận đấu MOBA 5 vs 5 truyền thống mà chúng ta thường thấy trên PC, thì Ultimate Weapon tập trung vào những trận đấu 3 vs 3 hoặc 8 vs 8 diễn ra vô cùng nghẹt thở. Trong khi đó theo những tin tức mới được công bố, thì studio tại Thượng Hải, khu vực phát triển game console mới được công bố của Perfect World đang thực hiện những bước hoàn thiện tựa game. Điều này có nghĩa là không loại trừ khả năng bên cạnh PC, thì Ultimate Weapon cũng sẽ hướng tới những cỗ máy chơi game tân thời như Xbox One hay PS4.

Giống như rất nhiều game MOBA đình đám khác, Ultimate Weapon cũng sở hữu nhiều lớp nhân vật như Carry, Tanker cũng như Support... Dự kiến tựa game sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Hiện tại những game thủ quan tâm có thể theo dõi thông tin về tựa game tại trang chủ http://uw.wanmei.com/.

First Assault

Như chúng tôi đã đưa tin, hãng Nexon đã giới thiệu First Assault - Phiên bản tiếng Anh sắp mở cửa của game online bom tấn Ghost in the Shell Online sẽ ra mắt thị trường toàn cầu trong tương lai gần. Hiện tại trang chủ của trò chơi cũng đã mở cửa và cho phép game thủ quan tâm đăng ký tài khoản tại địa chỉ: http://firstassault.nexon.net/en. Tựa game đã chính thức mở cửa closed beta vào 01/10.

First Assault - Ghost in the Shell Online được phát triển bởi Neople, một studio trực thuộc Nexon, từng nổi tiếng với những tựa game như Dungeon Fighter Online hay MOBA Cyphers. Trò chơi mang lại nhiều cơ chế gameplay mới mẻ và bám sát theo nhiều yếu tố trong nguyên tác để đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho người chơi.

Game online này được phát triển với những trận đấu ác liệt giữa những Cyborg tranh giành nguồn dự trữ năng lượng hiếm hoi còn sót lại. Ngoài các pha đấu súng đỉnh cao, trò chơi cũng giới thiệu một khái niệm được gọi là cyberization và các tính năng in-game khác nhau dựa trên bộ anime và manga cùng tên. Ngoài ra, Ghost in the Shell Online cũng bao gồm nhiều nội dung đa dạng khác như chế độ co-op, và chế độ chơi AI kết hợp giữa trí thông minh nhân tạo và người chơi.

Trên thực tế, First Assault là MMOFPS có đồ họa và lối chơi khá giống với Call of Duty. Lối bắn trong game được đánh giá là tương đối dễ, khi các loại súng trong game có độ giật là không cao và chỉ dừng lại ở mức trung bình, bên cạnh việc hầu như tất cả các loại súng dài đều có tâm ngắm.

Điểm đặc biệt là First Assault cung cấp các phần chơi PvE trong cốt truyện Ghost in the Shell hết sức hấp dẫn, người chơi sẽ được tổ đội cùng các game thủ khác trong những chiến dịch khốc liệt.

Yếu tố nhập vai được kết hợp trong First Assault khi cho phép người chơi trang bị thêm các loại giáp hay trang bị hỗ trợ cho nhân vật. Các loại giáp giúp cho nhân vật được tăng thêm chỉ số phòng ngự, tốc độ chạy... trong khi một số loại trang bị hỗ trợ khác giúp cho nhân vật có được thêm một số khả năng đặc biệt.

Icarus Online

Vào năm 2014, Icarus Online, tựa game online đình đám được phát triển nhờ công cụ CryEngine 3 đã được mở cửa thử nghiệm và thu hút sự chú ý của đông đảo game thủ nước nhà theo dõi và thưởng thức. Tin mừng là, vào ngày 05/10 vừa qua, Icarus Online đã chính thức mở cửa trang đăng ký tài khoản dành cho game thủ tại khu vực Hàn Quốc, và tựa game sẽ chính thức mở cửa trong thời gian ngắn sắp tới, phục vụ đông đảo cộng đồng game thủ hâm mộ. Những game thủ quan tâm có thể theo dõi thông tin tại trang chủ: http://www.icarusonline.co.kr/main.

Được xây dựng trên Cry Engine 3, tất nhiên, Icarus sở hữu nền đồ họa khá đẹp và bắt mắt, điều mà bạn có thể dễ dàng cảm nhận ngay khi đăng nhập vào game.

Điều đặc biệt là chuyển động của cả nhân vật lẫn quái vật (AI) khá linh hoạt và mượt. Không chỉ có vậy, những con quái vật khổng lồ cũng có thể khiến bạn thực sự ngạc nhiên.

Điểm nhấn đầu tiên trong Icarus Online chính là hệ thống sủng vật (pet), vốn chính là những quái vật mà bạn có thể bản đồ. Dựa trên tính năng "thuần hóa", người chơi có thể thuần phục bất cứ quái vật nào trên bản đồ (miễn là bạn vượt qua phần chơi giải đố để hạ gục chúng). Các thú pet này sau khi được người chơi thuần hóa sẽ trở thành thú cưỡi của chính nhân vật.

Tuy nhiên, điểm đặc sắc ở đây là chính là việc người chơi có thể sử dụng các thú cưỡi này ngay trong trận đấu. Các loại thú cưỡi được chia làm 2 loại chính, thú cưỡi biết bay, và chúng đều có thể sử dụng cùng lúc.

Dẫu vậy, để hạn chế việc người chơi sử dụng các loại thú cưỡi biết bay để đi farm quái vật trên bản đồ lấy kinh nghiệm, mỗi thú pet sau khi thuần hóa sẽ có một lượng điểm thể lực nhất định, lượng điểm sẽ mất đi khi quái vật di chuyển...

Những game online miễn phí cực hay được game thủ Việt yêu thích