Top game online đỉnh dành cho game thủ mê manga tại Việt Nam

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/10/2015 0:00 AM

Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tựa game online với phong cách đồ họa bắt mắt, hợp với những game thủ mê manga Nhật Bản tại nước ta.

AIMA

Theo thông báo mới nhất từ phía NSX KOG thì game online hành động đỉnh cao AIMA sẽ chính thức vận hành vào ngày 8/10 tới tại thị trường Hàn Quốc. Hiện tại những game thủ quan tâm có tìm hiểu thêm thông tin tại trang chủ: http://aima.nexon.com

Trong AIMA, người chơi được chọn 1 trong 3 class: Inspector: Những người đã sáng tạo ra nền văn minh rực rỡ, Buggane: con cháu của những người khổng lồ sống trong tự nhiên và Human: chủng tộc mới với ý chí kiên cường bất khuất. Tất cả các chủng tộc đều có sự tiến hóa khi đạt cấp độ cao.

Lối chơi của AIMA tập trung nhiều vào các đòn đánh nhanh, mạnh, có thể tạo thành combo dài và mang tính hành động cao. Đặc biệt game thủ sẽ phải tìm cách sử dụng bàn phím sao cho linh hoạt nhất có thể với các phím trượt, né... bên cạnh việc tung skill về phía kẻ địch.

Ngoài ra nền tảng đồ hoạ trong AIMA cũng rất đáng chú ý với phong cách 3D màn hình ngang với bối cảnh giả tưởng đẹp mắt. Tất nhiên các skill sẽ được chăm chút kỹ lưỡng nhất trong một game hành động, thế nhưng các chi tiết về cảnh quan môi trường cũng như trang phục, quái vật và hiệu ứng cũng hết sức ấn tượng.

Dragomon Hunter

Sau một thời gian chuẩn bị, game online săn rồng có đồ họa rất dễ thương Dragomon Hunter đã ấn định sẽ mở cửa thử nghiệm closed beta vào ngày 15/10 tới đây. Ngoài ra NPH của trò chơi cũng đã giới thiệu các gói founder pack đem lại lợi thế khá lớn khi bắt đầu game cũng như cho phép người mua được tham gia đợt test. Những game thủ quan tâm có thể tìm hiểu kỹ hơn tại trang chủ: http://www.dragomonhunter.com/

Dragomon Hunter vốn có tên gốc là Dragon Slayer, được phát triển bởi công ty X-Legend Entertainment ở Đài Loan. Trò chơi có nền tảng đồ họa đẹp, đi theo phong cách Q-style vô cùng dễ thương, mang đậm phong cách anime Nhật bản kết hợp với đó là một nội dung gameplay mới lạ, cho phép người thu phục các loài rồng hay quái vật về làm thú nuôi.

Có thể thấy rằng phong cách chơi của Dragomon Hunter tương tự như Monster Hunter khi cũng yêu cầu người chơi đi săn các loài quái vật khổng lồ để thu thập tài nguyên, sáng tạo vũ khí cũng như áo giáp hoặc lấy trứng của chúng về huấn luyện làm thú nuôi.

Hầu như tất cả những quái vật trong game đều có khả năng rớt trứng sau khi bị người chơi tiêu diệt. Sau đó, game thủ sẽ có thể chăm sóc những quả trứng này để biến chúng thành những thú cưỡi theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên những thú cưỡi như thế này sẽ chỉ tồn tại trong vòng một ngày trước khi game thủ phải đi tìm những quả trứng khác.

One Piece Online 2

Mới đây game online nền web đề tài manga là One Piece Online 2 đã chính thức bước vào giai đoạn open beta đón game thủ thoải mái vào chơi. Hiện tại những game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm cũng như tham gia chơi tại trang chủ: http://op2.joygames.me/

One Piece Online 2 có lối chơi khá truyền thống với cơ chế chiến đấu kiểu đánh theo lượt, game thủ sẽ xắp xếp đội hình theo ý muốn và cũng là người quyết định xem nhân vật nào ra đòn trước, skill ra sao... Bên cạnh đó trò chơi cũng đem đến khá nhiều phụ bản thú vị và tất nhiên là cả bản đồ chính tuyến rộng lớn dựa trên cốt truyện gốc.

Game thủ sẽ gặp lại rất nhiều nhân vật trong manga, bao gồm cả những cái tên 'chính tuyến' như Luffy, Zoro, Nami... và những khác là thất vũ hải, các đơn vị hải quân, tứ hoàng... One Piece Online 2 cho phép người chơi lập đội thoải mái bằng cách thu thập các nhân vật mạnh vào team.

Về mặt đồ hoạ, One Piece Online 2 không có nhiều điểm ấn tượng, tuy nhiên điểm cộng là các nhân vật được thiết kế giống với truyện tranh nguyên tác, ngoài ra các chiêu skill cũng rất thú vị, đem lại sự hứng khởi cho những người yêu thích bộ manga này.

Tree of Savior

Như chúng ta đã biết, vào hồi tháng 08 game online hấp đẫn Tree of Savior đã mở cửa thử nghiệm phiên bản tiếng Anh thông qua hệ thống Setam và thu hút được khá đông game thủ Việt tham gia chơi. Theo những tin tức mới nhất, Tree of Savior sẽ chính thức mở cửa thử nghiệm lần thứ 2 trong tháng 10, nghĩa là game thủ Việt sẽ có thêm cơ hội trải nghiệm tựa game cuốn hút này.

Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó, một nhóm khá đông gamer nước nhà đã quyết định tập hợp nhau lại để dịch thuật nội dung của Tree of Savior sang tiếng Việt. Thực tế thì NSX của trò chơi này đã quy hoạch sẵn khu nội dung của sản phẩm vào những file có đuôi .tsv, do đó game thủ chỉ cần chia nhau dịch tiếng Anh xong rồi tập hợp lại là tất cả sẽ được dùng tiếng Việt.

Hiện tại, trên diễn đàn của các game thủ Việt chơi Tree of Savior đã có hướng dẫn cụ thể về việc download gói ngôn ngữ về dịch, những người quan tâm có thể tham khảo tại đây . Cách đơn giản nhất là sử dụng phần mềm notepad ++ và cài đặt gói ngôn ngữ vào folder cài trò chơi, dịch dần từng dòng rồi save dưới định dạng bảng mã UFT - 8.

Đồ họa trong Tree of Savior được đặt với góc nhìn từ trên cao, tạo cho người chơi cảm giác đây là một tựa game 2.5D, dù rằng đồ họa của game là full 3D. Phong cách thiết kế nhân vật của Tree of Savior mang hơi hướng khá giống hoạt hình, xen lẫn với phong cách chibi khá dễ thương.

Điểm nhấn của game là áp dụng hệ thống thời tiết như mưa, sương mù, tuyết, bão cát... làm phong phú và tạo điểm nhấn riêng cho mỗi bản đồ.

Tree of Savior được xây dựng theo phong cách thế giới mở (Open World). Chính vì vậy, các bản đồ trong game đều được thiết kế khá lớn và chi tiết. Đặc biệt, trong quá trình di chuyển trên bản đồ, người chơi còn có thể khám phá và đánh bại những con Boss ẩn để tăng điểm thành tựu cho bản thân cũng như kiếm tiền và vật phẩm.

Elite Lord of Alliance

Trong một động thái mới nhất, Webzen, nhà phát hành game online nổi tiếng đã công bố thỏa thuận ký kết với nhà phát triển game Npicsoft để đưa Elite Lord of Alliance đến với những game thủ châu Âu cũng như Bắc Mỹ trong thời gian tới đây. Điều này có nghĩa là game thủ Việt sẽ có được cơ hội thưởng thức một trong số những tựa game online xuất sắc nhất được người Hàn Quốc phát triển.

Nhìn chung, Elite Lord of Alliance có lối chơi khá giống với Diablo III, từ đồ họa đến cơ chế điều khiển, với góc nhìn khóa cố định giúp người chơi dễ dàng nắm bắt khung hình.

Cơ chế chiến đấu trong Elite Lord of Alliance đi theo hướng target (point & click) quen thuộc, khi người chơi chỉ cần click chuột vào mục tiêu, sau đó lần lượt bấm skill trên hot bar. Tuy nhiên, bên cạnh hệ thống skill thông thường, Inspirit Online còn giới thiệu đến game thủ cơ chế chiến đấu "đổi vũ khí".

Khi ngay trong lúc ra đòn, người chơi có thể chuyển nhanh sang các món vũ khí khác để để lấy được những skill mới, giúp họ có thể tung ra các đòn đánh liên tục.

Cơ chế chiến đấu cho phép đổi vũ khí liên tục trong Elite Lord of Alliance khiến cho nhịp độ tung đòn được đẩy lên khá cao, các đòn đánh được tung ra liên tục, dồn dập giúp người chơi cảm thấy "đã tay" hơn.