Top 5 game online do "nhà nghèo" sản xuất năm 2015/2016

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/05/2015 04:35 PM

Từ nay cho đến hết năm 2016 tới, sẽ có rất nhiều tựa game online indie được tung ra thị trường, chúng ta hãy cùng tổng hợp lại 5 cái tên đáng chú ý nhất trong số đó.

Là một game thủ thực thụ thì có lẽ bạn không còn cảm thấy quá xa lạ với cụm từ game indie, thể loại game do các cá nhân hay nhóm nhỏ thực hiện mà không có sự hỗ trợ kinh phí của các hãng game lớn. Do đó nhiều game thủ thường gọi vui các game online indie là game "nhà nghèo".

Chúng ta hãy cùng điểm lại top 5 tựa game indie dự kiến làm mưa làm gió từ nay đến hết năm 2016 tới đây.

5, The Repopulation

The Repopulation  là một game online nhập vai kết hợp bắn súng góc nhìn thứ 3 lấy đề tài giả tưởng. Game thủ sẽ được phiêu lưu trong một thế giới thời tương lai, khi con người đặt chân khai phá những hành tinh mới và phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch kỳ lạ đến từ khắp vũ trụ rộng lớn.

Thông qua video gameplay trên, game thủ có thể thấy The Repopulation có lối chơi bắn súng góc nhìn người thứ 3 chủ đạo, kết hợp với đó, nhân vật cũng sở hữu hòm đồ với nhiều trang bị đặc trưng. Ngoài khả năng sử dụng súng ống công nghệ cao, người chơi cũng có thể dùng các skill đấm đá, đánh hết sức đẹp mắt.

4, Gloria Victis

Tham gia vào Gloria Victis, người chơi sẽ có cơ hội thưởng thức một game online lấy đề tài Trung Cổ tại châu Âu với nền tảng đồ họa vô cùng ấn tượng dựa trên nền Engine Unity 3D. Để đem lại cảm giác chân thực nhất vào game, những hiệu ứng trong quá trình combat cũng sẽ khá "chuẩn", vì thế sẽ không thiếu những cảnh đem lại cảm giác bạo lực, không phù hợp đối với những game thủ dưới 18 tuổi.

Để game sát với lịch sử, những món vũ khí hay các lớp nhân vật sử dụng ma thuật sẽ không có chỗ đứng trong game. Thay vào đó sẽ là những chiến binh đúng nghĩa với kiếm hay cung. Đối với những game thủ thích cận chiến, hệ thống gameplay non target là lựa chọn khó có thể phàn nàn dành cho họ.

3, Revival

Revival có sự kết hợp độc đáo giữa trường phái nhập vai cổ điển cùng những sáng tạo mới. Cốt truyện của game được xây dựng dựa trên truyền thuyết cổ xưa với sự xuất hiện của các vị thần, anh hùng để mở ra một thế giới mới tràn ngập ma thuật kỳ bí.

Tham gia vào Revival, game thủ sẽ phải trải qua một số giai đoạn rõ ràng, khởi đầu là một căn nhà nhỏ và các vật dụng đơn giản để tùy biến, cải tiến nơi ở của mình. Tiếp đó sẽ là ngày một mở rộng hơn ra xung quanh cũng như khám phá dần thế giới ảo cũng như các thử thách nhân vật phải đối mặt.

2, Camelot Unchained

Dark Age of Camelot thực sự là một tuyệt tác dành cho những game thủ ưa chiến đấu. Game được chia thành 3 quốc gia với các cuộc chiến đấu PvP đầy tính toán, các cuộc xâm lăng diện rộng thực sự làm hài lòng bất kì game thủ nào đã cảm thấy chán ngán các trận PvP đơn lẻ.

Camelot Unchained cũng được phát triển bởi Mark Jacobs, cha đẻ của Dark Age of Camelot với các tính năng tương tự. Game được dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2015, tuy nhiên có lẽ game thủ sẽ phải chờ tới tạn năm 2016 mới có thể trải nghiệm game

1, Shroud of the Avatar

Shroud of the Avatar được phát triển bởi Richard Garrott, người còn được cộng đồng game thủ kỳ cựu thế giới biết đến với cái tên Lord British, người tạo ra series game nhập vai Ultima đình đám một thời.

Thế giới trong game được xây dựng theo hưởng mở, để cho người chơi có thể mặc sức khám phá. Ngoài ra, hệ thống nhiệm vụ trong game cũng không thực sự được chú trọng, và người chơi sẽ phải tự mình khám phá thế giới trong game.

 

>> 12 tựa game indie hấp dẫn trên di động tại Taipei Game Show 2015