Tổng thể về Thiên Tử Kiếm - Game 2D tập trung vào PK và phụ bản

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/02/2015 04:00 PM

Thiên Tử Kiếm là một game online 2D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo được phát triển và vận hành bởi công ty LieYan Net.

Thiên Tử Kiếm là một game online 2D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo được phát triển và vận hành bởi công ty LieYan Net. Trò chơi xây dựng nên một thế giới lịch sử hư cấu rất rối ren với sự tồn tại của nhân gian lẫn thần giới, nhấn mạnh nội dung PK quần chiến, quốc chiến tự do để mang lại những trải nghiệm thú vị cho game thủ. Từ ngày 27 tháng 1 vừa qua, sản phẩm này đã tiến hành thử nghiệm lần đầu tiên.

Trò chơi thiết lập 5 lớp nghề nghiệp gồm Hổ Bôn, Phi Kỵ, Linh Vũ, Quỷ Cốc và Thiên Sư. Giao diện phần tạo nhân vật được thiết kế tương đối chi tiết và dễ quan sát, mỗi nghề nghiệp đều được giới thiệu tổng quan về năng lực để người chơi tiện đường chọn lựa. Ngoài lựa chọn nghề nghiệp ra, người chơi còn có thể chọn giới tính, khuôn mặt biểu trưng và phe cánh gồm 3 bên Viêm Châu, Vân Châu và Huyền Châu.

Chất lương đồ họa của Thiên Tử Kiếm chỉ ở mức trung bình. Tuy là sản phẩm mới được phát triển, nhưng phong cách thiết kế cũng không hơn các sản phẩm ở thế hệ trước là bao. Dù sao, nó cũng có chút ưu điểm nhờ cách phối hợp bối cảnh tốt, mô hình nhân khá đẹp và có thay đổi hình dạng tương ứng theo trang bị. Phần thiết kế hiệu ứng âm thanh cũng có khuyết điểm, đặc biệt là trong quá trình chiến đấu, sử dụng kỹ năng mà chả có âm thanh minh họa gì cả.

Phần hướng dẫn tân thủ trong game được thực hiện chi tiết, giúp người chơi tiếp cận tới mọi tính năng cơ bản như thao tác điều khiển, cách lấy trang bị, làm nhiệm vụ…, kết hợp vơi hệ thống auto tìm đường + đánh quái rất tiện lợi. Điểm bất đồng đối với những sản phẩm cùng thể loại là hệ thống kỹ năng chỉ có thể thông qua hình thức khiêu chiến để học. Sau khi chinh phục thành công Boss, nhân vật sẽ học được thêm kỹ năng mới, còn để thăng cấp kỹ năng cũ thì cần sử dụng đến một vật phẩm đặc biệt.

Hệ thống thế lực trong game có tác dụng tương tự với bang phái. Khi nhân vật đạt cấp 15 thì có thể lựa chọn tham gia vào một thế lực nào đó hoặc tự mình thành lập một thế lực riêng. Sauk hi gia nhập thế lực, người chơi có thể tham gia vào những nội dung gameplay đậm tính PK như tranh đoạt lãnh địa, chiến tranh bang phái…, hay mua vật phẩm bằng điểm thành tích.

Hệ thống cường hóa trang bị của Thiên Tử Kiếm được phân thành 3 chức năng chính gồm đúc luyện, khảm nạm và pháp bảo. Đúc luyện trang bị sẽ cần sử dụng “đúc luyện thạch”, có thể lấy được thông qua làm nhiệm vụ hoặc mua trên item mall, hoặc có thể lấy thêm nhiên liệu từ việc phân giải trang bị cũ. Để khảm nạm thì sẽ cần đến bảo thạch, có thể lấy được thông qua việc đi phụ bản. Ngoài ra, tu luyện pháp bảo cũng sẽ gia tăng nhiều chỉ số thuộc tính, phương thức lấy pháp bảo là đi phụ bản, săn boss thế giới.

Phụ bản cũng là một điểm đặc sắc ở tựa game này. Các phụ bản được thiết kế tương đối thú vị, ở ngoài cửa sẽ có một NPC bán các loại dược phẩm hồi máu rất tiện lợi. Hơn nữa, nếu như người chơi bị chết trong phụ bản thì cũng không bị đẩy ra ngoài mà có thể lựa chọn hồi sinh ở ngay cửa vào phụ bản và mất thêm thời gian. Ngoài ra, trong một số phụ bản đặc thù thì có thể hồi sinh ở ngay cạnh NPC bán dược phẩm và đi lại từ đó.

Tổng thể mà nói, Thiên Tử Kiếm là một game online 2D có chất lượng trung bình. Trò chơi có nền tảng đồ họa tương đối lạc hậu mặc dù là sản phẩm mới, có hệ thống gameplay tập trung vào nội dung PK quần thể và đi phụ bản, dễ chơi nhờ có hệ thống hướng dẫn và auto cặn kẽ, có yêu điểm độc đáo ở hệ thống kỹ năng.

 

>>Tổng thể về Binh Vương 2 - Kế thừa tốt người tiền nhiệm