Tổng thể về Crisis 2015 - Game bắn súng hấp dẫn của NetEase

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/06/2014 04:30 PM

Crisis 2015 là một game online 3D thuộc thể loại MMOFPS có đề tài khoa học viễn tưởng được phát triển và vận hành bởi công ty NetEase.

Crisis 2015 là một game online 3D thuộc thể loại MMOFPS có đề tài khoa học viễn tưởng được phát triển và vận hành bởi công ty NetEase. Đây là game bắn súng đầu tiên mà NetEase tự tay nghiên cứu và phát hành, do đó nó đã nhận được nhiều sự quan tâm của đội ngũ phát triển để đạt chất lượng thật tốt về cả mặt gameplay lẫn đồ họa.

Crisis 2015 Gameplay

Ban đầu, trò chơi chỉ mở ra 2 nhân vật cơ bản để lựa chọn, nhưng các nhân vật còn lại sẽ dần được mở khóa dựa theo quá trình khám phá của người chơi, cũng có một số nhân vật cần bỏ tiền mua thì mới được dùng. Mỗi nhân vật sẽ có động tác chiến thuật và sử dụng một dạng vũ khí đặc chủng rất độc đáo.

Giao diện phòng chờ được thiết kế ngắn gọn, các thanh công cụ như nhiệm vụ, hòm đó… được đặt ở phía bên trên, phía bên phải là khung cửa sổ về các phòng với đầy đủ chi tiết về số người, tình trạng, game mode. Nhưng có một điểm thiếu sót là không có công năng “vào phòng nhanh”, do đó người chơi cần mất chút thời gian để tự lựa chọn.

Âm nhạc bối cảnh trong Crisis 2015 tương đối nhàm chán, tuy nhiên phần hiệu ứng âm thanh lại rất tốt, người chơi có thể cảm nhận được từng tiếng súng, tiếng bom nổ rất có uy lực và chân thực. Tổng thể đồ họa của game khá tốt, các trường cảnh và nhân vật được thiết kế chi tiết nhưng hiệu ứng khử răng cưa chưa được tối ưu hóa, màu sắc chủ đạo theo hướng u ám, tạo cảm giác áp lực và căng thẳng.

Trong lần thử nghiệm thứ 3 này, Crisis 2015 đã đưa vào một hệ thống mới rất độc đáo đó là “vũ khí đặc chủng” cho từng nhân vật. Khi người chơi hạ sát quân địch đến một số lượng nhất định trong một game, họ có thể ấn phím F để chuyển sang loại vũ khí đặc chủng của nhân vật, ví như súng rocket chẳng hạn. Các món vũ khí này có uy lực cực mạnh nhưng có số lượng đạn ít.

Ngoài ra, mỗi nhân vật còn có một “động tác chiến thuật” rất thú vị như lăn lộn, giả chết, nhảy về phía sau… Trong chiến đấu, người chơi có thể dựa theo tình hình và sử dụng phím ALT để kích hoạt động tác này.

Crisis 2015 có rất nhiều dạng gameplay để người chơi trải nghiệm, trước mắt có tổng cộng 8 dạng PVP và 1 dạng PVE. Ngoài các phần chơi kinh điển như deathmatch hay phá bom ra, người chơi còn có thể tham gia vào nhiều dạng tác chiến có sự giới hạn về vũ khí như chỉ dùng sniper rifle, chỉ dùng dao hay handgun. Các màn chơi giới hạn vũ khí như vậy sẽ đẩy mạnh tính hợp tác đội ngũ, và gia tăng kỹ năng sử dụng vũ khí của người chơi.

Nếu mệt mỏi với các phần chơi mang tính đối kháng, game thủ có thể trải nghiệm phần chơi theo chiến dịch, làm nhiệm vụ cốt truyện của Crisis 2015. Các màn chơi này được thiết kế theo dạng PVE, mỗi bài có yêu cầu nhiệm vụ riêng biệt, game thủ sẽ có cơ hội được chiến đấu với đủ dạng quái vật, đánh Boss mang tính thử thách cao.

Hệ thống item mall trong game rất phong phú với đủ loại mặt hàng về nhân vật, súng ống, đạo cụ… Đại bộ phận đều có thể sử dụng tiền kiếm được qua phần chiến dịch và làm hoạt động hàng ngày để mua, đặc biệt là chúng không gây ảnh hưởng quá lớn tới sự cân bằng trong gameplay.

Trong lần thử nghiệm này, trò chơi cũng mở ra thêm 2 hệ thống nữa là “Quân Công Xưởng” và “Phòng Thí Nghiệm”, người chơi có thể thông qua đó để chế tạo vũ khí, trang bị, gia tăng năng lực trong chiến đấu.

Tổng thể mà nói, Crisis 2015 là một game online 3D ở thể loại MMOFPS khá hay, trò chơi có nhiều ưu điểm về mặt gameplay rất đa dạng, đồ họa tương đối đẹp, có tính cân bằng cao, đem lại trải nghiệm tốt cho người chơi. Hiện nay, trò chơi vẫn chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm nên sẽ còn thay đổi nhiều ở các phiên bản sau này.