Toàn cảnh về Cabal 2 trước giờ ra mắt

Valein  | 03/11/2011 12:00 PM

Cùng tổng kết những gì đã biết được thông qua trailer hoành tráng mới được ESTSoft công bố hôm qua.

Thời điểm chúng ta đọc những dòng này, cũng là lúc mà các fan của Cabal trên toàn thế giới hướng về Hàn Quốc để trông chờ thông tin khi ngày hôm nay, 03/11, Cabal 2 sẽ tiến hành Alpha test giới hạn. Bản test này gói gọn tại Hàn Quốc, nó sẽ là bước thử nghiệm cuối cùng trước khi trò chơi chính thức trình làng và chào bán tại G-Star 2011.
 
Những thông tin của Cabal 2 được EST cung cấp rất nhỏ giọt. Đây là cách để mọi sự chú ý đều hướng vào khi trò chơi ra mắt, Tuy vậy, với những gì có được, chúng ta cũng có cái nhìn tổng quan khá chi tiết về Cabal 2 cho đến lúc này.



Trước hết, là về cấu hình của trò chơi. Với CPU 2.0 GHz, 2G Ram và card màn hình Geforce 7600GT là chúng ta có thể đáp ứng được tối thiểu yêu cầu để chơi Cabal 2. Đây không phải là một cấu hình quá “chát”, nhất là khi trò chơi sử dụng Cry Engine 3, Engine đồ họa thuộc dạng “đỉnh” nhất hiện nay.
 

Trailer mới nhất của Cabal 2.
 
EST cũng cho ra mắt thêm một trailer mới ngay trước khi giai đoạn test bắt đầu. Trailer cực kì hoành tráng này thật sự đã mang lại không khí của một game online đỉnh cao. Nó cũng là đánh giá tổng quan chính xác nhất những gì trò chơi có được.

Hình ảnh thể hiện trong trailer hoàn toàn được làm nên bằng Engine game chứ không phải là các đoạn phim CG, nên chắc chắn rằng với hiệu ứng bật đầy đủ, chúng ta sẽ có được những hình ảnh tuyệt diệu như vậy khi chơi. Cách thiết kế quái vật mang nét gì đó hao hao giống như Tera onlineAion, nhưng map thì lại thiết kế theo phong cách mang hơi hướng của Fantasy.



Điều mà nhiều fan của Cabal lo ngại có lẽ đã thành sự thật: Cabal 2 không có class nhân vật Blader. Ít nhất, đây là sự thật cho đến lúc Close beta. Trong các đoạn trailer từng xuất hiện đến lúc này đều có sự hiện diện của vài Blader, nhưng không thể biết đó là NPC hay là nhân vật in-game. Nếu thật sự Blader không xuất hiện tại phiên bản này, đó sẽ là một sự thiếu sót vô cùng đáng tiếc. Các class nhân vật của trò chơi đến hiện tại là Warrior, Force Shielder, Force Blader, Force Archer, Wizard và Priest.

Các bản đồ trong Cabal chắc chắn sẽ rất rộng, rộng hơn nhiều lần so với Cabal 1. Các kiến trúc cũng sẽ to lớn gấp nhiều lần. Đây sẽ là sự khác biệt lớn nhất, mà nếu không quen được, fan của Cabal sẽ cảm thấy hụt hẫng nhiều, bổi cách hành động trong không gian hẹp đã mang lại phong cách cuốn hút của Cabal với các trận giao tranh nổ ra liên tục.



Giao diện trò chơi được thiết kế khá giống với phiên bản đầu. Cách bố trí rất cô đọng chứ không rườm rà. Đây sẽ là cách giúp cho game thủ dễ nắm bắt, dễ chơi. Game cũng sẽ cho phép người chơi tỉnh sửa chi tiết khuôn mặt rất chi tiết lúc tạo nhân vật.

EST đã từng cho biết, Cabal 2 sẽ giữ lại hệ thống combo skill, bởi đây chính là một trong những nét hấp dẫn nhất của Cabal. Tuy vậy, trong bản hướng dẫn chi tiết được đăng tải trên trang web của Cabal 2 không hề thấy xuất hiện hệ thống này. Như vậy, chưa rõ là Combo skill có xuất hiện ở lần test này hay không.



Thêm nữa, hệ thống dungeon cũng không thấy xuất hiện. Nhưng có lẽ là chắc chắn Cabal 2 vẫn sẽ có các Dungeon. Điều đáng quan tâm là Dungeon trong Cabal 2 sẽ được thiết kế như thế nào. Cabal 1 lúc ra mắt đã từng khá kén máy, khiến cho NSX chọn giải pháp khóa góc Camera các Dungeon để giảm lag. Tuy nhiên những dungeon mới nhất, EST soft đã mạnh dạn gỡ khóa, và như vậy nhiều khả năng Cabal 2 cũng sẽ không phải khóa góc Camera trong các Dungeon.
 
Cốt truyện Cabal 2 có lẽ sẽ bám sát nội dung của Cabal 1. Một số NPC của phiên bản đầu cũng xuất hiện trong Cabal 2. Như vậy, câu chuyện xung quanh sự trở lại của Lord Of Destruction vẫn là chủ đạo xuyên suốt phiên bản này.



Và lúc này, chắc chắn hàng triệu fan hâm mộ trò chơi trên toàn thế giới đều đang hướng về Hàn Quốc để đón chờ những thông tin đầu tiên. Hi vọng, Cabal 2 sẽ là một bước thăng hoa trên những gì đã làm được để không phụ lòng người chơi trông đợi.