Thích chê bai game thủ nữ, coi chừng là người chơi "vô dụng"!

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/07/2015 01:58 PM

Một cuộc điều tra đã cho thấy những kẻ thích chê bai những nữ game thủ chơi game cùng họ thường là những kẻ vô dụng trong game

Trong một cuộc điều tra mới nhất do đại học New South Wales và đại học Miami thuộc band Ohio thực hiện, một phát hiện mới cực kỳ thú vị đã được các nhà khoa học khám phá về mối quan hệ giữa những game thủ "vô dụng" và cách họ tương tác với những game thủ khác thông qua kênh chat trong game.

Cụ thể hơn, những nhà nghiên cứu đã thực hiện cuộc thử nghiệm trên các game thủ tham gia những trận đấy Halo 3 multiplayer, chế độ Team Deathmatch. Qua những trận đấu, họ đã tạo ra những "game thủ ảo" bằng cách tạo ra những đoạn ghi âm bằng giọng nam giới hoặc phụ nữ, và những "game thủ ảo" này được chia thành 3 dạng:

Một "nhóm" hoàn toàn yên lặng trong quá trình chơi, không đưa ra bất kỳ lời khen ngợi hay nhận xét nào, nghĩa là họ chơi game hoàn toàn không có tương tác với đồng đội. Hai "nhóm" còn lại là những đoạn ghi âm bằng giọng nam hoặc nữ với những bình luận tích cực tới đồng đội như "Làm tốt lắm các bạn" hay "Làm gỏi họ thôi"...

Sau đó, các nhà khoa học tiếp tục phân tích những câu trả lời từ các game thủ có thật đang cùng chơi game với họ sau khi nghe được những đoạn thoại được ghi âm kể trên. Kết quả thu được khá bất ngờ.

Những game thủ nữ về cơ bản phải nhận nhiều những lời chê bai hay nhận xét tiêu cực hơn so với nam giới. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là, những người chơi "vô dụng" trong game, nghĩa là không có mạng nào trong một trận đấu lại có khuynh hướng chê bai những nữ đồng đội của họ nhiều hơn.

Trong khi đó những game thủ nam giỏi hơn, tính trung bình, lại chỉ đưa ra 1 lời chê bai tới những game thủ nữ trong mỗi trận đấu mà thôi. Trong khi đó, những game thủ nam, hay đúng hơn là những "đoạn hội thoại" có giọng nam giới thì nhận được 2 lời nhận xét tiêu cực trong mỗi trận đấu, bất kể họ chơi giỏi hay dở.

Giải thích cho thực tế những kẻ chơi game dở tệ lại thích chê bai game thủ khác, các nhà khoa học cho rằng, "Những nhân vật nam giới hay chê bai kẻ khác rất dễ nhận lấy thất bại vì họ đang mải ganh đua với những đối thủ khác, trong đó có cả những đối thủ nữ. Họ sợ thất bại hơn là việc cố gắng nghĩ tới cách khiến mình giỏi hơn". Trong khi đó những game thủ nam có kinh nghiệm và kỹ năng lại "tích cực hơn trong việc đối mặt với những game thủ nữ, đôi khi họ còn là những người có khuynh hướng hỗ trợ tốt đồng đội và bạn bè nữa".

Tuy nhiên điều này có vẻ hơi ngược đời nếu xét tới làng game online Việt Nam. Chúng ta có hàng loạt những cô nàng xinh đẹp, được các anh em game thủ hâm mộ, yêu quý nhờ vào sắc đẹp và tài năng của mình trong game. Thậm chí chẳng cần phải là game thủ nữ, đôi khi một người chơi game online tại nước ta còn có thể tự tạo ra sự "nổi tiếng" trong game và thu hút sự chú ý từ người chơi khác bằng việc... lập tài khoản game giả gái!