Thêm một vụ game thủ Việt lừa đảo 50 ngàn đồng đáng xấu hổ

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/04/2015 04:15 PM

Game thủ này đã lợi dụng lòng tin của nạn nhân để lừa đảo 50 ngàn đồng qua thương vụ bán tiền trong game.

Những vụ việc lừa đảo trong cộng đồng game thủ luôn là điều đáng xấu hổ trong cộng đồng chơi game tại Việt Nam. Trước đây chúng tôi từng đưa tin về các trường hợp dùng thủ đoạn lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân để lừa một khoản tiền là 150 ngàn đồng hay chú chuột hết bảo hành 250 ngàn đồng.

Mặc dù đã có nhiều lời phê bình, thậm chí là phê phán một cách thậm tệ song tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Mới đây lại thêm một vụ lừa đảo chỉ 50 ngàn đồng lại được game thủ phản ánh trên diễn đàn game.

Cụ thể hơn, trong trường hợp này người mua muốn mua tiền trong game bằng tiền mặt và đã giao dịch bằng thẻ điện thoại. Số tiền thực tế không đáng là bao, chỉ 50 ngàn đồng song hành vi chiếm đoạt này là không thể chấp nhận được nên anh đã công khai nickname cũng như facebook của kẻ lừa đảo lên để mọi người biết và tránh lặp lại việc giao dịch với đối tượng kể trên.

Nhìn chung, game thủ nên tránh giao dịch trên mạng kiểu này khi chưa kiểm chứng được "độ tin tưởng" của người bán, tốt nhất nên gọi điện thoại nói chuyện trước chứ không nên chỉ chat qua mạng: "Kiểu gọi mà không nghe máy mà chỉ nói chuyện trong game là biết lừa đảo rồi, nhiều thằng nghe máy thề non hẹn biển còn lừa đảo nữa là những đứa không nghe máy".

Bên cạnh đó những người đang hoặc có ý định lừa đảo người khác cũng nên cân nhắc rằng việc vứt bỏ danh dự của bản thân để lừa đảo một khoản tiền liệu có đáng không? Số tiền các bạn kiếm được liệu có giúp ích được gì cho bạn cũng như gia đình không hay chỉ đem lại những lời chửi rủa?

>> Đắng lòng game thủ trẻ tuổi lừa đảo chú chuột 250 ngàn đồng