Thành tích ấn tượng, tuyển Đột Kích Begin được chào đón sau chuyến du đấu

Trảm Phong  - Theo Màn Ảnh Sân Khấu | 10/12/2014 03:40 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Một lễ đón và mừng công đơn giản nhưng trang trọng đã được VTC Intecom Văn phòng TPHCM tổ chức như một sự ghi nhận những chiến tích sáng chói của Begin - ĐTQG Đột Kích Việt Nam tại giải đấu CFS vừa qua.

Giành được ngôi vị Á quân tại đấu CrossFire Star Season 3 được tổ chức trên đất Hàn Quốc, Begin đang trở thành tâm điểm và là cái tên hot nhất đối với cộng đồng game thủ Đột Kích trong những ngày qua. Chính vì lẽ đó ngay khi vừa đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, một Lễ mừng công và họp báo dành riêng cho các VĐV Begin đã được tổ chức tại Văn phòng VTC Intecom TPHCM.

E:\CF\Giải đấu\CFS\Grand Final\Báo ngoài\20141208-beginmungcong-02.png

Begin tham gia Lễ mừng công và họp báo về CFS ngay khi vừa đáp xuống TPHCM

Trong buổi giao lưu, nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho đội Begin và đã được đại diện đội là One, Attacker cũng là đội trưởng của đội, trả lời. Theo đó, Begin đã phần nào lý giải nguyên nhân thất bại trong ngày đầu tiên ở vòng bảng là do chưa quen với phong cách thi đấu kiểu châu Âu của đội bạn cộng thêm chưa quen với phiên bản của Hàn Quốc sử dụng để thi đấu. Tuy nhiên đội đã nhanh chóng thích nghi và giành chiến thắng ở các trận sau đó.

“Thi đấu đại diện quốc gia tại một giải đấu quốc tế thì chẳng có đội nào gọi là yếu cả” – One cho biết. “Tất cả các đội đều đồng đều nhau về kỹ năng nên chỉ cần một sai lầm có thể sẽ không cứu vãn được. Khi đã xác định không thể thua kém đối thủ, anh em trong đội đã thi đấu với tất cả khả năng để cho các đội bạn thấy đại diện Việt Nam hoàn toàn có vị thế ngang bằng với mọi đại diện quốc gia khác.”

E:\CF\Giải đấu\CFS\Grand Final\Báo ngoài\003.jpg

Thành tích lần này là động lực rất lớn giúp Begin tiến lên con đường chuyên nghiệp

Khi trả lời câu hỏi về định hướng tương lai, Begin cho biết hiện nay phong trào eSports chuyên nghiệp vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam, có rất ít mô hình làm được và đi đến ổn định theo đúng chuẩn chuyên nghiệp. Vì vậy Begin trong tương lai cũng sẽ cố gắng hoàn thiện mô hình của mình để trở thành một trong các đội tuyển eSports hoạt động theo định hướng chuyên nghiệp, có nhà tài trợ, có cơ chế hoạt động chuyên nghiệp. Đây sẽ là một việc khó khăn nhưng team sẽ cố gắng thực hiện.

Đại diện nhà phát hành VTC Game là ông Hoàng Nhật Minh, trưởng văn phòng VTC Intecom TP HCM cũng cho biết NPH đang tiến hành làm các thủ tục trình lên các cơ quan quản lý cũng như Hiệp hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) đề xuất khen thưởng cho đội Begin. Dự kiến nếu được chấp thuận thì đội Begin sẽ chính thức nhận được khen thưởng từ cơ quan quản lý về thể thao trong vòng 3 tháng nữa.

E:\CF\Giải đấu\CFS\Grand Final\Báo ngoài\20141208-beginmungcong-05.png

Ông Hoàng Nhật Minh – Đại diện VTC Intecom tại TPHCM phát biểu tại buổi lễ 

Như vậy với chiến tích Á quân Chung kết thế giới CFS Season 3 cùng với ngôi vô địch Giải Vô địch Thể thao điện tử Việt Nam VEC 2014 diễn ra trong tháng 11, Begin đã khẳng định được vị thế số 1 trong làng Đột Kích Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở quan trọng giúp Begin đi lên con đường chuyên nghiệp nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn thử thách chờ đợi Begin trong thời gian tới.

E:\CF\Giải đấu\CFS\Grand Final\Báo ngoài\5.JPG

>> Đột Kích tạo kỳ tích với ngôi Á quân CFS SEASON 3