Tâm sự game thủ khổ vì hack khi đấu rank Đột Kích

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/05/2015 02:37 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Có lẽ, NPH cần có những biện pháp phòng tránh sát sao và nghiêm ngắc hơn nữa để trả lại công bằng cho những game thủ Việt chân chính.

Mới đây, Đột Kích đã tiến hành cập nhật phiên bản 2.0 để thỏa lòng game thủ. Điều đáng chú ý rằng mặc dù nhiều game thủ kì vọng rằng ở phiên bản mới này, Đột Kích sẽ "vắng bóng hack" hay ít nhất là giảm thiểu số lượng người chơi sử dụng hack trong game, nhưng đáng tiếc rằng nạn hack trong game vẫn ngang nhiên diễn ra một cách tràn lan.

Đột Kích 2.0 ra mắt nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để nạn hack

Đột Kích 2.0 ra mắt nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để nạn hack

Dưới đây là tâm sự diễn tả lại nỗi bức xúc của một game thủ Việt chân chính, yêu Đột Kích trước nạn hack vẫn diễn ra tràn lan trong trò chơi này.

"Từ lúc CF trình làng tôi đã "si" e này và chơi mỗi game này rất thik nó vì nó hao hao giống Half-life, trải qua mấy năm đó thành tích đạt được cũng chẳng có gì là đáng nể chỉ lên được thiếu úy 4 vì với tôi game chỉ để giải trí là chính, tôi xin thề rằng từ tân binh lên thiếu úy 4 tôi chưa bao giờ sử dụng đến hack, thậm chí coi thường bọn hack và tôi đã từng hy vọng, hy vọng để rồi... thất vọng vì sự bất lực của GM, Vtc.

Tôi không biết các bạn chơi game như thế nào nhưng với tôi game chỉ chơi vào thời gian rảnh sau giờ làm việc và khi không có... người yêu bên cạnh. Sau một thời gian 1,5 năm bỏ đột kích tôi mới chơi lại gần đây vì nghe mấy thằng bạn nói là Đột Kích 2.0 về ko hack, tôi nghĩ nỗi thất vọng cũ có lẽ đã được nhen vào niềm hy vọng mới rằng Đột kích 2.0 không có hack.

 

Tâm sự game thủ khổ vì hack khi đấu rank Đột Kích

Tâm sự game thủ khổ vì hack khi đấu rank Đột Kích

Tôi nhớ cái ngày đầu tiên 2.0 nó ra, ngày đầu tiên "làm chuyện ấy" đấy, đồ họa thay đổi, súng mới, âm thanh, ánh sáng, tiếng phi cơ, sóng vỗ thậm chí là từng đám mây trong CF 2.0 nó chân thực đến nỗi khiến tôi phát choáng. Cái này không hề chém nhé, ai từng chơi CF 2.0 rồi hoặc chưa chơi có thể xem clip dưới đây sẽ hiểu vì sao tôi nói vậy.

Cũng vì lẽ đó mà khi CF 2 vừa ra tôi tậu luôn súng mới về để tính chơi dài dài (ảnh chỉ mang tính chất khoe hàng) Cũng chẳng có gì đâu chỉ có spass ares với AK vip thôi. Vậy mà.....

Điều khiến tôi kỳ vọng nhất ở Đột Kích 2.0 lần này là chế độ đấu rank. Xưa nay chơi Lol hay mấy game FPS khác đều có chế độ đấu rank rồi đến giờ CF 2 nó mới update. Xong được thể lúc đó VTC nó tổ chức sự kiện Chinh phục đỉnh cao giành cho top rank giải là case 40 củ, tôi mới hì hục cày ngày cày đêm hi vọng mình không 1st thì cũng 2nd (tôi vừa ra trường đang chờ việc nên có nhiều time). Thật ra cái case 40 củ kia với tôi cũng chẳng là cái gì đâu, quan trọng là có đất cho mình thể hiện đẳng cấp thôi.

Một chế độ đấu rank ngon lành cành đào + gay cấn như này cuối cùng trở thành sân chơi cho bọn trẻ trâu. Tôi quá thất vọng, quá chán nản, cái cảm giác mấy năm trước lại quay lại. Đến ngày thứ 3 tôi vào đấu rank, mới té ngửa ra vì độ đông và hung hãn của bọn hack. Ở tất cả các server TỰ DO, TRUNG CẤP, CAO CẤP đều có hack thậm chí có phòng tất cả dùng hack bi giờ là công nghệ hack chọi nhau xem thằng nào hack hay hơn thôi và càng cấp cao thì hack càng nhiều quan trọng là bọn cấp thấp cứ nghĩ "ôi dào, cấp cao thì bắn hay" và cấp cao thì nghĩ "*** mình chỉ tăng damage súng, wall, chống bom, chống ngã té thì bọn gà biết thế nào được" và bi giờ thì không ai không hack chỉ có trình độ hack như thế nào thôi có để người ta biết không thôi.

Điều tôi muốn nói đến ở đây là vì sao biết sai mà vẫn cứ hack?? 1 game bắn súng ngon lành nhất trong những game bắn súng bh mà tôi chơi tương lai sẽ bị lũ hack này phá nát, tôi cảm thấy rất nản cho cả 1 thế hệ. Đột Kích VN bị nạn hack tràn lan trong khi cũng là Đột Kích nhưng bên Nhật Bản họ chơi rất đàng hoàng và văn minh, không hề hack. Có phải do ý thức của game thủ Việt quá tồi không?

Vẫn có rất nhiều game thủ cố ý hack trong Đột Kích để phá game

Bạn đã từng hack chưa, nói thật đi và vì sao bạn hack? Có lẽ lý do đơn giản nhất khiến bạn bỗng dưng muốn hack là bởi vì bạn là con người chứ ko phải thần thánh.” Con người sẽ có sự đố kỵ ganh ghét nhất là những thằng trẻ trâu. Nói đơn giản thế này khi bạn bị bắn chết nhiều lần bạn có tức không trong khi bạn chơi đàng hoàng, nó thì hack và bạn không trả thù được, nhiều người nói ra phòng khác mà chơi hờ hờ lanh lắm phòng nào chẳng có hack. Tức chứ, tức vãi cả cái gì đó ra luôn ấy chứ, nhưng nếu không dùng hack thì trả thù thế nào được. Và thế là thằng này hack, thằng kia hack,.... Cứ thế biết khi nào mới hết hack???

Như tit có nói "sạch bóng hack Đột kích 2.0", đó là mong muốn là hi vọng thậm chí là ước mơ của những thằng si nhê Đột kích bao năm nay như tôi. Tôi chỉ ước đc đam mê vs cái mình thik mà ko phải từ bỏ nó bởi những lý do vớ vẩn thôi.

Đột kích 2.0 giờ đã đỡ hack hơn trc rồi nhưng tôi vẫn hi vọng có 1 ngày nào đó login vào chơi CF ko phải xoắn quẩy vì hack nữa. Có cách gì để tống cổ hết tụi hack kia không?"

Có thể thấy, mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp chống hack, từ cập nhật phần mềm chống hack mới, cho tới tổ chức những đợt càn quét, khóa tài khoản từ phía NPH nhưng hiện tại, Đột Kích vẫn chưa thể thoát khỏi cái "ung nhọt" hack.

Có lẽ, NPH cần có những biện pháp phòng tránh sát sao và nghiêm ngắc hơn nữa để trả lại công bằng cho những game thủ Việt chân chính.

 

>> Cùng ngắm dàn người mẫu bikini nóng bỏng trong sinh nhật Đột Kích