Sự thật bất ngờ đằng sau bản nhạc nền DOTA 2

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/10/2015 03:29 PM

Chỉ nhường đó đã cho thấy sự tỷ mỷ và cẩn thận trong quá trình phát triển DOTA 2 của Valve, ngay cả khi đó chỉ là một bản nhạc nền

Đã có bao giờ bạn ngừng lại ở menu chính của DOTA 2 và thưởng thức những bản nhạc nền cực kỳ chất lượng mà dàn nhạc tại Valve đã dày công thu âm và đưa vào game? Nếu chưa, chúng tôi khuyên các bạn nên thử một lần, cho dù đó có là bản nhạc của DOTA 2 gốc, hay bản nhạc nền menu mới toanh của DOTA 2 Reborn, và chúng tôi chắc chắn bạn sẽ khó lòng thất vọng với những bản nhạc phong cách epic, thể loại rất nhiều game thủ nước nhà yêu thích với những tên tuổi nổi danh như Two Steps From Hell.

Vậy những bản nhạc hoành tráng này được thu âm ra sao? Hãy cùng theo dõi đoạn video clip dưới đây để tận mắt chứng kiến sự tỷ mỷ trong công đoạn sản xuất âm nhạc của Valve với đứa con cưng của mình nhé:

 

DOTA 2 Reborn

Được sáng tác bởi Jason Hayes và Tim Larkin, nhạc trưởng Timothy Williams đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ chỉ huy dàn nhạc giao hưởng đến từ Seattle, Northwest Sinfonia khi tạo ra một bản nhạc vừa có khí thế hào hùng lại vừa hoành tráng đến từng chi tiết nhỏ. Được biết, quá trình thu âm được diễn ra tại nhà nguyện trường đại học Bastyr, Washington, Mỹ.

Chỉ nhường đó đã cho thấy sự tỷ mỷ và cẩn thận trong quá trình phát triển DOTA 2 của Valve, ngay cả khi đó chỉ là một bản nhạc nền, thứ không mấy ai dừng chơi để thưởng thức.