Sẽ ra sao nếu tương lai toàn MMO "phiên bản Việt"?

Ngọc Nga  | 07/04/2011 0:00 AM

Hình thức phát hành khá độc đáo, sáng tạo này đang trở thành "mốt".

Cách đây không lâu cách phát hành game "server quốc tế phiên bản Việt" mới được "phát minh" với Requiment Online. Chỉ ít lâu sau, hình thức khá độc đáo, sáng tạo này đã trở thành "mốt" và được rất nhiều NPH sử dụng, đơn cử như Loong Online TLHK. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một ngày kia, tất cả các game online đều phát hành theo cách này?
 
Sẽ nhiều game đỉnh hơn
 
Thực tế thì cách phát hành này hiện nay đang được sử dụng để phát hành hầu hết là các game online "chất lượng cao" với đồ họa đẹp, lối chơi hấp dẫn. Việc phát hành tại các server quốc tế sẽ mở rộng đối tượng chơi, giảm nguy cơ rủi ro của các tựa game đỉnh giảm đi rất nhiều. Nếu như quá ít người Việt chơi, điều đơn giản NPH cần làm chỉ là sáp nhập server với các server khác chứ không phải đóng cửa game. Chi phí để làm 1 phiên bản tiếng Việt dành cho người Việt chơi chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều việc mua game về chỉ để phát hành trong nước.


Cứ chờ MMORPG 3D chính thức về VN thì không biết đến khi nào.
 
Thêm vào đó, thực tế là nếu NPH hỏi mua game để nhằm mục đích phát hành tại một khu vực địa lý rộng sẽ dễ dàng mua được các game đỉnh hơn là  mua để phục vụ thị trường một quốc gia đặc biệt là các quốc gia có "tiếng xấu" như Việt Nam.
 
Chính thế, tương lai các game đỉnh có phiên bản Việt đến với game thủ Việt sẽ nhiều hơn. Nếu như không có cách phát hành này, có lẽ còn lâu Loong, TLHK,... mới có phiên bản Việt.
 
NPH sẽ chuyên nghiệp hơn
 
Trước đây, NPH Việt chỉ phải phục vụ mỗi game thủ Việt nên sẽ không tránh khỏi việc "cái tình hơn cái lý" trong việc xử lý cũng như cách làm việc có phần tùy tiện. Phát hành game tiếng Việt phiên bản quốc tế sẽ buộc họ phải làm việc với các game thủ nước ngoài mà trong số đó có các nước (và cả ngành công nghiệp game) phát triển hơn Việt Nam rất nhiều. Điều này sẽ yêu cầu các NPH phải cải thiện qui trình, thái độ làm việc và điều hành để vừa lòng game thủ.


NPH sẽ phải cải thiện dịch vụ của mình tốt hơn.
 
Ngoài ra, việc phục vụ cả game thủ nước ngoài sẽ khiến cho các NPH phải cải thiện phương thức thanh toán sao cho tiện lợi hơn (như các hình thức thanh toán qua thẻ...) Điều này sẽ tạo điều kiện cho khách hàng, đặc biệt là các game thủ Việt đang ở nước ngoài tiếp cận game Việt dễ dàng hơn.
 
Game thủ sẽ... giỏi tiếng Anh hơn
 
Vẫn biết là game sẽ có giao diện tiếng Việt nhưng việc chơi tại các server "bán quốc tế" này sẽ làm cho game thủ có cơ hội tiếp cận với các game thủ "ngoại quốc". Rõ ràng, việc bắt các game thủ nước khác học tiếng Việt để giao tiếp là không thể bởi lẽ tiếng Việt quá khó và ít nơi dạy. Vậy muốn giao tiếp, game thủ chỉ còn cách duy nhất là học và sử dụng Tiếng Anh - ngôn nhữ phổ biến nhất trên thế giới.
 
Vậy biết đâu, nếu như server quốc tế kiểu này phổ biến hơn, "trình độ" tiếng Anh của game thủ Việt lại tăng lên chóng mặt và các phụ huynh lại tìm cách khuyến khích con em chơi game online để nâng cao trình độ tiếng anh?
 
Game thủ sẽ chơi game... chuyên nghiệp hơn
 

Việc hack, bot sẽ giảm xuống?
 
Lâu nay, các game thủ Việt vẫn bị đánh giá là một trong những cộng đồng game "xấu tính" nhất. Điều này một phần xuất phát từ yếu tố "môi trường" vốn không quá trong sạch của làng game Việt. Rõ ràng, trong một game toàn hack, việc bạn không hack sẽ bị coi là... dở hơi. Chính vì thế, lượng game thủ gian lận ngày càng tăng trong game online Việt.
 
Tiếp xúc với các game thủ "ngoại", nhiều khả năng game thủ sẽ "chơi đẹp" hơn, việc hack, bot, cheat sẽ dần giảm xuống. Đây là điều mà chúng ta đều mong muốn sau bao lần phải "che mặt" trước các cộng đồng gamer ngoại quốc.
 
Nhưng vẫn còn nhiều bất cập
 
Lợi ích nhiều như vậy, nhưng các MMO "phiên bản Việt" vẫn phải đối mặt với nhiều điểm yếu cơ bản. Âu đó cũng là điều dễ hiểu vì được mặt này thì khó tránh khỏi thiếu sót ở mặt khác, đó là tính chất chung của cuộc sống. Có điều nếu không chỉnh sửa nhanh thì tương lai thể loại này khó có đất sống.
 

Để làm hài lòng gamer trong nước là điều rất khó.
 
Trước tiên, tình trạng đường truyền chập chờn, dis và lag liên tục thường xuyên xảy ra (do server không đặt tại Việt Nam). Với bất kỳ MMO nào thì hiện tượng này đều gây khó chịu cao cho người chơi, ai cũng biết chất lượng đường truyền internet ra nước ngoài yếu như thế nào nên nhiều khi BQT cũng phải "bó tay" khi gamer la ó.
 
Thứ hai, chất lượng phục vụ của NPH cũng sút giảm trầm trọng, nhiều trường hợp gamer còn không biết tựa game mình đang chơi là do ai phát hành và hình thức nạp thẻ ra sao, khi trục trặc phải liên hệ với ai. Thậm chí nói dại nếu họ có mất tài khoản thì cũng chỉ biết tự an ủi mình mà thôi.
 
Nói chung, "MMO nước ngoài phiên bản Việt" vẫn còn ở trong giai đoạn phát triển sơ khai và cần nhiều cải tiến tốt hơn trong tương lai, hy vọng nó sẽ khỏa lấp phần nào cảm giác đói game của giới trẻ nước nhà hiện tại.