Sau DOTA 2, đến lượt Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam kêu gọi hiến máu

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/06/2015 06:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một shop bán đồ chơi dành cho các fan của Liên Minh Huyền Thoại cũng đang kêu gọi game thủ hiến máu tình nguyện

Như chúng tôi đã đưa tin, những tin tức trên nhiều trang báo cho hay, ngân hàng máu dữ trữ tại khu vực Hà Nội đang thiếu hụt một cách trầm trọng.

Chính vì lý do đó, không chỉ riêng các cơ quan đoàn thể, các trường học mà còn cả những cộng đồng game thủ Việt cũng đang cố gắng kêu gọi nhau chung tay giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Điển hình là vài ngày trước, một game thủ hâm mộ DOTA 2 đã chia sẻ trên group Facebook dành cho cộng đồng đam mê tựa game MOBA này tại Việt Nam. Qua đó, anh mong muốn những người hâm mộ DOTA 2 trên khắp mọi miền Tổ Quốc tham gia hiến máu trong một sự kiện từ thiện dưới danh nghĩa cộng đồng DOTA 2 Việt Nam.

Trong khi đó, một shop bán đồ chơi dành cho các fan của Liên Minh Huyền Thoại lại có một cách tiếp cận vấn đề sáng tạo và thu hút hơn. Trên trang fanpage của cửa hàng cho biết, những game thủ có thể trực tiếp đến cửa hàng, mang theo giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện để được sở hữu những món quà do shop trao tặng.

Đây là một cách khá khôn ngoan của cửa hàng kể trên. Cùng lúc, shop đã kêu gọi được cộng đồng game thủ hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại tham gia hiến máu cứu người. Nhưng cũng trong lúc đó, chiêu quảng bá này giống như "một mũi tên trúng hai con nhạn", khiến cho chính game thủ biết tới shop nhiều hơn, qua đó làm tăng doanh số bán hàng.

Thông tin thêm về việc thiếu hụt dự trữ máu, lượng máu nhóm O hiện còn bằng 80% mức an toàn và cũng đang có xu hướng giảm mạnh. Nhóm O là một nhóm máu truyền thay thế cho tất cả các nhóm máu khác. Do vậy khi lượng máu nhóm A không đủ đáp ứng nhu cầu, thì cũng không có đủ nhóm máu O để truyền thay thế cho bệnh nhân.

Trong khi đó, để giải thích cho lý do của việc thiếu hụt một cách trầm trọng máu dự trữ, Ông Trần Quý Tường - Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện - cho biết "lý do chủ yếu của việc thiếu máu trong thời gian này liên quan đến người hiến máu.

Ở Hà Nội, người hiến máu chính là học sinh, sinh viên, dịp hè khi học sinh, sinh viên nghỉ hè thì lượng máu hiến tặng có giảm đi. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm."