Săm soi logo của Soái Vương - Dị hợm hay nghệ thuật?

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/04/2016 02:00 PM

Soái Vương
Soái Vương

Webgame RPG

25/04/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Cách đây mấy ngày, Soái Vương đã tự tin tung ra trang Coming Soon tại địa chỉ https://sv.vtcgame.vn/comingsoon với hứa hẹn tựa game sẽ ra mắt trong tháng 4 này. Và điểm đặc biệt khiến người xem phải chú ý chính là chiếc Logo có tạo hình khác lạ nhất từ trước đến giờ.

Khi nhìn vào chiếc logo này, chúng tôi đều cảm nhận được một sự mới mẻ lạ thường nhưng lại có một cái gì đấy cũng khá là quen thuộc. Tông màu đi ngược hẳn với những logo thuộc thể loại game chặt chém trước đó khi sử dụng đa phần tông màu lạnh. Ngoài ra còn những họa tiết khó hiểu ẩn dưới dòng chữ Soái Vương cũng là điểm làm cho người xem phải tò mò.

Dị hợm hay nghệ thuật?

Nếu xét về tính dị thì quả thực này logo khá là dị. Thay vì dùng những khuôn khổ như hình tròn, hình vuông trước đó thì Soái Vương lại không hề bám theo những quy chuẩn này. Họa tiết phía sau giống như hình trái tim lộn ngược với hoa văn loằng ngoằng. Dòng chữ Soái Vương được thể hiện bằng thư pháp thực sự là không hề ăn nhập gì với tông nền phía sau. Tuy nhiên đây chỉ là những nhận định ban đầu và sau khi bắt đầu tìm hiểu thì chúng tôi lại hoàn toàn bị bất ngờ về cái dị của nó.

Nền logo có những nét tương đồng với tạo hình Rồng thời Lý

Nhìn vào tấm hình bên trên, nếu là một người có chút am hiểu về lịch sử thì chắc hẳn ai cũng nhận ra đây chính là tạo hình của Rồng thời Lý. Hai con rồng cuộn dài đối xứng tạo nên hình ảnh của chiếc là Bồ Đề - một biểu tượng của Phật pháp. Như các bạn đã biết thì trong các tôn giáo Đại Việt thời Lý thì Phật giáo chính là tôn giáo có tầm ảnh hưởng mạnh nhất. Với 9 vị hoàng đế đã giữ vững được chính quyền trong hơn 200 năm và có một quyết định mang tính lịch sử khi chọn Đại La làm kinh đô, đổi tên thành Thăng Long và nay chính là thủ đô Hà Nội.

Ý nghĩa lịch sử

Vậy nếu xét trên phương diện lịch sử song hành cùng thời điển hiện đại thì có thể nói vua Lý Thái Tổ chính là Soái Vương đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Có thể thấy mục đích mà NPH VTC tạo hình ra logo Soái Vương chính là để hướng về lịch sử. Không bị pha loãng bởi các trào lưu, nếu như Soái Ca đơn giản chỉ là các anh chàng Trung Quốc, Hàn Quốc đẹp trai, lịch lãm, hào hoa thì Soái Vương lại là một tượng đài vĩnh cửu trong lịch sử Việt Nam.

Vua Lý Thái Tổ là Soái Vương đầu tiên của Việt Nam?

Có thể sẽ có người thắc mắc tại sao một tựa game được mua về từ Trung Quốc lại tạo hình logo và ý nghĩa theo lịch sử Việt Nam. Chúng tôi đã liên hệ nhanh với anh Đoàn Minh Hoàng – đại diện dự án Soái Vương cho biết: “Chúng tôi chỉ đơn giản là khẳng định, sau khi trải qua nhiều biến cố trong lịch sử thì Việt Nam vẫn phải là Việt Nam. Việt Nam hòa đồng chứ không hòa tan, sẽ không dễ dàng bị đồng hóa”

Việt Nam hòa đồng chứ không hòa tan, sẽ không dễ dàng bị đồng hóa

Và như vậy đã rõ, chỉ riêng Logo thôi Soái Vương nói riêng hay NPH VTC Game nói chung đã vô cùng cầu kỳ chăm chút cho sản phẩm này. Chắc chắn đây sẽ là một sản phẩm đáng thể mọi game thủ mang trong mình niềm tự hào dân tộc thử nghiệm. Hi vọng chúng ta sẽ còn nhận ra được nhiều ý nghĩa hơn nữa về tựa game Soái Vương này.

Theo dõi và cập nhật những tin tức mới nhất về Soái Vương tại:

Trang chủ: https://sv.vtcgame.vn

Fanpage: https://fb.com/soaivuong

Group: https://www.fb.com/groups/sv.vtcgame.vn