Những MMO thu phí mới rất đáng chơi

PV  | 19/06/2012 05:30 PM

Dù áp dụng hình thức kém phổ biến "thu phí giờ chơi" nhưng những game online mới này vẫn thu hút rất đông người chơi tham gia.

TERA Online
 
Nếu bạn chưa biết, thì tổng số tiền mà NSX Bluehole Studio đổ vào dự án 18+ đình đám TERA Online đã lên tới 50 tỷ Won (~ 800 tỷ VNĐ). Với kỷ lục đốt tiền này, TERA đã chính thức trở thành MMORPG tốn kém nhất nhì lịch sử thế giới.
 
 
Theo NSX, MMORPG đình đám này có tới hơn 300 loại skill cho game thủ lựa chọn, một con số cực kỳ ấn tượng nếu so sánh với các sản phẩm cùng thể loại hiện tại. Với số lượng đó, người chơi có thể kết hợp thành hàng chục nghìn đòn đánh khác nhau, không ai giống ai.
 
Vừa qua, phiên bản tiếng Anh của TERA đã chính thức khở động Open Beta. Dự kiến, thời gian game chính thức được thương mại hóa cũng không xa.
 
Rift: Planes of Telara
 
Là một MMO next-gen rất đáng chú ý vừa kết thúc đợt thử nghiệm close beta đầu tháng 12/2010 đã được ra mắt chính thức tại Bắc Mỹ vào quý 1/2011, Rift: Planes of Telara gây ấn tượng tốt nhờ đồ họa đẹp và gameplay hứa hẹn sẽ là "tương lai của ngành công nghiệp GO" - theo đúng những gì mà NSX Trion Worlds từng quảng cáo.
 
 
Game lấy bối cảnh thế giới thần thoại phương Tây, người chơi sẽ phải đối mặt với những con quỷ hung ác khi chống lại các thế lực đen tối đang muốn xâm lược Telara. Trò chơi có kết cấu mở, game thủ có thể tuỳ ý lựa chọn đường đi cho riêng mình. Rift còn hỗ trợ lượng người chơi cực lớn và những trận chiến phe phái khổng lồ.
 
Hệ thống chiến đấu trong Rift: Planes of Telara khá quen thuộc, vẫn là các trình tự: chỉ quái, chọn kỹ năng và ra đòn. Điểm nhấn trong trò chơi chính là cây kỹ năng rõ ràng, chi tiết giúp người chơi dễ dàng chọn lựa hướng phát triển cho nhân vật.
 
Trailer mới của Rift.
 
Sau khi nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các game thủ Châu Âu thì mới đây, MMORPG này cũng đã được đưa về Châu Á khi CJ E&M đã quyết định phát hành Rift ở Hàn Quốc. Dự kiến, phiên bản Close Beta của MMO này sẽ được tung ra trong quý đầu năm 2011 trước khi tiến hành Open Beta vào quý 2 sau đó. 
 
Star Wars: The Old Republic
 
Hãng BioWare vừa mở cửa giai đoạn open beta dành cho Star Wars: The Old Republic vào ngày 11/11 vừa qua. Phiên bản này dành cho thị trường Bắc Mỹ và tràn đầy hy vọng trở thành MMORPG hay nhất giai đoạn cuối năm 2011. Ngay lập tức, MMORPG đã trở thành tiêu điểm của game thủ Bắc Mỹ và hiện tại, đây chính là MMO hot nhất của quý 4 năm 2011.
 
 
Số tiền đầu tư vào Star Wars: The Old Republic lên tới con số 300 triệu USD (~ 5 nghìn tỷ VNĐ), cao nhất trong lịch sử các game online trên hành tinh xanh. Rất nhiều chuyên gia nhận xét rằng sau khi ra đời, nó sẽ đánh bại cả World of WarCraft, ngay cả EA và NSX trứ danh Bioware cũng luôn miệng khẳng định MMO của mình là nhất về mọi mặt.
 
Lấy bối cảnh 300 năm sau bản Knight of The Old Republic đầu tiên, mọi tình tiết trong game đều xảy ra trước loạt phim Star War. Cốt truyện của xoay quanh cuộc xung đột giữa hai lực lượng Sith Empire và Galactic Republic.
 
Gun of Icarus
 
Vừa qua, hãng Muse Game đã tung ra clip gameplay mới nhất dành cho Guns of Icarus Online nhằm phô diễn nền tảng đồ họa in-game. Trò chơi được lên lịch thử nghiệm rộng rãi vào ngày 22/06 tới.
 
 
Guns of Icarus Online lấy đề tài các trận chiến giả tưởng, nơi người chơi được chu du trên các tàu chiến lớn. Bao gồm 3 class chính là Pilot, Gunner và Engineer. Người chơi nếu trở thành thuyền trưởng sẽ được quyền "thuê" người chơi khác phục vụ trong hệ thống chiến đấu của mình. Game cũng hỗ trợ các trận chiến công thành với lực lượng tham gia cực lớn.
 
 
Clip gameplay.
 
Đồ họa trong trò chơi cực kỳ bóng bẩy, nếu không muốn nói là chẳng thua gì các game offline trên thị trường. Góc nhìn camera sẽ theo kiểu các game FPS tạo cảm giác chân thực cho người chơi.