Những hình ảnh mới nhất về Counter-Strike Online 2: Tuyệt vời!

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/08/2012 09:30 AM

Không có nhiều thứ để chê trách ở CSO2.

Sau những thông tin được tiết lộ hồi đầu năm về tựa game MMOFPS đình đám Counter Strike Online 2 thì cuối cùng tựa game này cũng đã chính thức bắt đầu Close Beta tại Hàn Quốc.
 
Counter Strike Online 2 có thêm nhiều map và nhân vật mới, hiệu ứng đồ họa tốt hơn nhưng yêu cầu cấu hình phần cứng thì vẫn bình dân như phiên bản CS Online đầu tiên. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa rõ game có chế độ chơi zombie hay không.
 

nhung-hinh-anh-moi-nhat-ve-counterstrike-online-2-tuyet-voi

 
Theo một số thống kê, sau khi đã im hơi lặng tiếng được khoảng 7 năm, cộng đồng Counter Strike vẫn duy trì được ở khoảng 50 nghìn người chơi thường xuyên và 40 nghìn đối với Counter Strike: Source. Đây quả thực là một con số không tồi đối với một trò chơi đã có tuổi đời 13 năm. Thế nhưng những con số đó chẳng bõ bèn gì so với những tháng ngày mà nó vẫn còn thống trị trong cộng đồng game thủ toàn cầu.
 
Dưới đây là một số hình ảnh ingame của CSO 2.
 
nhung-hinh-anh-moi-nhat-ve-counterstrike-online-2-tuyet-voi
 
Vẫn sử engine Source quen thuộc như các tựa game từ CSS trở đi nên hình ảnh thể hiện trong CSO2 thật sự chi tiết với những màu sắc khá thật. Tuy nhiên điểm yếu của engine Source nói chung vẫn là các đường cong thể hiện không thực sự mềm mại mà tồn tại rất nhiều đa giác.
 
nhung-hinh-anh-moi-nhat-ve-counterstrike-online-2-tuyet-voi
 
Mặc dù súng ống và khung cảnh có độ chi tiết rất cao nhưng hiệu ứng ánh sáng tác động lên các vật thể không thực sự hợp lý nên vẫn có cảm giác giả tạo khi chạy qua chạy lại dưới ánh nắng chói trang mà viền của các nhân vật và súng ống lại bị sáng hẳn lên, một điểm rất giống ở Unreal Engine 3.
 
nhung-hinh-anh-moi-nhat-ve-counterstrike-online-2-tuyet-voi
 
Con tin giờ đây đã trông thực hơn rất nhiều nhờ cử chỉ của các con tin đã không còn thô cứng giống như trước.
 
nhung-hinh-anh-moi-nhat-ve-counterstrike-online-2-tuyet-voi
 
Hiệu ứng máu và tư thế ngã của địch thủ cũng được tút lại rất chi tiết, tạo cảm giác phấn khích cho người chơi, tuy nhiên vật thể vẫn còn khá nhiều răng cưa và có vẻ với một game Online thì đồ họa mức này đã là quá tuyệt.