Nhìn lại Đấu Trường DotA sau một ngày ra mắt

Double A  - Theo Màn Ảnh Sân Khấu | 28/11/2014 11:25 AM

Đấu Trường DOTA
27/11/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Cùng nhìn lại những điểm nổi bật của Đấu Trường DotA trong ngày đầu ra mắt.

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng tựa game DotA không phải MOBA –  Đấu Trường DotA đã đến với cộng đồng game thủ vào lúc 10h sáng ngày 27/11. Việc sản phẩm theo phân khúc webgame chiến thuật, lối chơi hoàn toàn khác biệt với DotA 1 đã làm dấy lên cho cộng đồng suy nghĩ đây là hàng “ăn theo” tựa game đình đám trên.

Nhưng khi du hành trong thế giới của  Đấu Trường DotA, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt và điểm hấp dẫn riêng của game, chứ không hề ăn theo bất cứ tên tuổi lớn nào khác. Cụ thể, khi vừa mới gia nhập, người chơi sẽ được lựa chọn một trong 3 class nhân vật: Phantom Assassin, Sacred Warrior và Silencer. Đây cũng là 3 tướng chính của trò chơi được “bốc” ra từ DotA 1, sẽ là nhân vật của bạn trong suốt hành trình khám phá Đấu Trường DotA.

Thông tin của từng tướng để người chơi lựa chọn, nếu thích bạo kích cao bạn có thể chọn Phantom Assassin, tương tự là Sacred Warrior có sinh lực và phòng thủ cao, còn Silencer sát thương ma pháp mạnh

Tiếp xúc đầu tiên với game thủ sẽ là NPC Sen'Jin và Carlos, đây cũng là người hướng dẫn bạn đi đến những nhiệm vụ đầu tiên trong cốt truyện chính. Điểm gây khó chịu trong tựa game này chính là lời thoại của các NPC không thể lướt bỏ, cho nên game thủ phải chịu khó chờ đợi cuộc nói chuyện hoàn tất mới bỏ đi được.

Giao diện chính khi vào game

Để bắt đầu những nhiệm vụ trên hành trình khám phá  Đấu Trường DotA, bạn phải bắt đầu đi thu phục tướng, những ải khó và bắt được tướng mạnh nằm ở các mốc 5, 10, 15, 20... Kể từ mốc thứ 10 trở đi, nếu người chơi không tinh ý trong cách sắp xếp đội hình thì sẽ chịu “ăn hành” dài dài bởi các Boss.

Các mốc nhiệm vụ chính trong phụ bản là 5, 10, 15... sẽ khó dần lên, khiến người chơi phải nhức não khi sắp xếp đội hình ra trận

Ngoài ra, các tướng lĩnh phe địch cũng có lời thoại cho riêng mình

Sẽ có 9 ô tướng để người chơi sắp xếp. Theo ý kiến cá nhân, bạn nên sắp xếp những tướng có lượng máu và phòng thủ cao đứng trước, còn lại thì tướng lĩnh đứng sau sẽ lo việc dứt điểm nhờ ma pháp và bạo kích. Lưu ý rằng 2 tướng giống nhau không thể ra trận cùng lúc.

Để nâng cấp trang bị thì không còn cách nào khác ngoài việc phải đi thu thập nguyên liệu ở các phụ bản đã qua, điều kiện tối quan trọng ngoài việc thu thập binh hùng tướng mạnh cho đội quân của mình.

Ghép thành công vũ khí, với từng class sẽ sử dụng vũ khí riêng biệt, trang bị phù hợp sẽ giúp nhân vật gia tăng sức mạnh đáng kể

Giao chiến thất bại, người chơi được quyền chọn lựa chiến lại hoặc bỏ qua. Theo ý kiến cá nhân, nếu trận đấu đó bạn đã thua, tức đội hình hiện tại đang rất “không ổn”, lúc đó hãy chuyển sang cách sắp xếp khác vì nếu vẫn giữ nguyên cách trên, gần như bạn phải tiếp tục nhận thất bại.

Một mẹo nhỏ để người chơi có thêm “ngân lượng” để chọn tướng là gặp gỡ NPC Warren tại giao diện chính và chọn đọc sách tiểu sử tướng, tùy từng loại tướng khi đọc xong bạn sẽ nhận số lượng vàng khác nhau, giúp ích cho giai đoạn đầu khi mới vào game. Lời khuyên nhỏ dành cho các tân thủ là đừng nên ép level quá sớm, hãy tập trung cày trang bị và thẻ bài trước, vì nếu không về sau sẽ khá cực để hoàn thành phụ bản.

Nhìn chung, Đấu Trường DotA ăn điểm người chơi bởi hình ảnh tướng và skill khá đẹp mắt, cách chọn đội hình và chiến thuật khi ra trận cũng mới lạ, không gây nhàm chán, đủ sức làm cho game thủ phải động não và thử nhiều cách để mong vượt ải nhanh chóng, tạo sự khác biệt với phần lớn webgame “ăn sẵn” trên thị trường hiện nay.

Chơi ngay tại: http://dautruongdota.vn

Theo dõi thêm thông tin của Đấu Trường DotA tại Fanpage:http://facebook.com/DauTruongDotA

 

>> Đấu Trường DotA chính thức ra mắt game thủ, tặng Giftcode