Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 1)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 22/02/2013 11:00 AM

Sơ bộ chiến lược trong năm 2013 của các hãng game online Trung Quốc.

Trong năm 2012, các nhà sản xuất trò chơi đã phải kinh qua một năm đầy biến động, sự thay đổi, biến hóa đến chóng mặt của thị trường trò chơi trực tuyến chính là sự nhắc nhở cho các hãng game online Trung Quốc luôn phải cố gắng và có những bước đột phá mới. Chúng ta hãy xem các hãng tên tuổi của ngành công nghiệp game online Trung Quốc sẽ có những dự dịnh gì trong năm 2013 nhé.
 
Tencent
 
Ngày 18 tháng 5 năm 2012, Tencent công bố sẽ tổ chức lại cơ cấu của công ty, hệ thống kinh doanh ban đầu đã được thay đổi thành các bộ phận với công việc cụ thể, nó được phân làm sáu bộ phận như xí nghiệp phát triển, giải trí tương tác, trò chơi trực tuyến di động... Ngoài ra, hãng còn tự mình thành lập công ty cổ phần thương mại điện tử Tencent. Chủ tịch Tencent Mã Hóa Đằng cho biết trong một email nội bộ của công ty rằng: "Lần cải tổ này sẽ bắt đầu từ những gì cơ bản nhất, sự hình thành của một loạt các bộ phận với những nhiệm vụ chuyên biệt khác nhau nhằm giảm đi các sự trùng lặp không cần thiết."
 
Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 1) 1
 
Đồng thời hãng này trong năm ngoái cũng cho ra đời chiến lược mở rộng các ngành giải trí, bắt đầu bằng việc mua bản quyền sở hữu trí tuệ với nhiều sản phẩm, rồi lấn sân sang các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, hoạt hình. Vào đầu năm 2013, Tencent Games thông báo hãng này đã giành được bản quyền của 11 bộ truyện tranh kinh điển của Shueisha và sẽ có những chiến lược hợp tác với Bandai, tựa game Naruto cũng sẽ được cải biến thành webgame. Tại thời điểm này, Tencent đang cho thấy rõ tham vọng của mình bằng việc ngày một mở rộng thị trường của mình.
 
Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 1) 2
Naruto vẫn là thương hiệu hái ra tiền
 
Nhìn vào các dòng sản phẩm hiện nay của Tencent không khó để chúng ta nhận ra rằng hãng sẽ vẫn tiếp tục thị trường game trực tuyến client truyền thống, ngoài ra hãng sẽ không bỏ qua những thị trường màu mỡ khác như webgame hay game trên điện thoại di động.
 
NetEase
 
2012 là một năm khá bận rộn của NetEase, hãng này không ngừng đưa ra những sản phẩm mới như tựa game MMORPG 2.5D Võ Hồn, MMORPG 3D Trảm Hồn. Chúng ta thấy rằng NetEase từ việc kinh doanh những tựa game 2D, đã mở rộng sang các lĩnh vực game 2.5D và 3D. Hơn nữa họ còn làm phong phú thêm các sản phẩm của mình bằng cách khai thác nhiều đề tài khác nhau ví như đề tài võ hiệp của Đại Đường Vô Song, Thiến Nữ U Hồn, đề tài hoang tưởng với trò chơi Thiên Hạ 3. Cốt lõi chiến lược phát triển của NetEase dựa trên những yếu tố cơ bản nhất của sự phân khúc thị trường.
 
Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 1) 3
Long Kiếm
 
Trong một buổi họp báo cáo tài chính quý 4 của công ty, CEO NetEase ông Đinh Lỗi nhấn mạnh, việc duy trì ổn định việc phát hành nội dung cho các tựa game cũ và phát triển các trò chơi mới vẫn sẽ là điểm trọng yếu của hãng trong năm 2013. Quý 1 năm 2013 hãng sẽ đưa ra những thông tin mới về các sản phẩm Đại Thoại Tây Du 3, Fly For Fun, quý 2 sẽ bao gồm rất nhiều trò chơi bao gồm Đại Thoại Tây Du 2, Thiên Hạ 3, Đại Đường Vô Song 2, Võ Hồn, Trảm Hồn và một phiên bản mới của Thiến Nữ U Hồn.
 
Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 1) 4
Mộng Ảo Tây Du
 
Ngoài ra, năm 2013 cũng sẽ đánh dấu mốc 10 năm hoạt động của tựa game rất thành công của NetEaseMộng Ảo Tây Du, đồng thời công ty này sẽ tấn công mạnh vào các mảng game 2.5D và 3D với các sản phẩm như MMOARPG Tạng Địa Truyền Kỳ, thể loại Dota Anh Hùng Tam Quốc, MMO hành động Long Kiếm.
 
ChangYou
 
Với các tựa trò chơi trực tuyến rất ăn khách như Thiên Long Bát Bộ 3Lộc Đỉnh Ký, hơn nữa cùng với việc mua được trò chơi webgame Đạn Đạn Đường (tên tiếng anh là DDtank). ChangYou đã cho thấy sức ảnh hưởng của mình đối với tất cả các thị trường game của Trung Quốc như client game, webgame, mobile game... Trong bản báo cáo tình chính quý 3 của các hãng game Trung Quốc, ChangYou đã hơn hẳn người đứng thứ 3 sau mình là hãng Shanda tới 50 triệu tệ.
 
Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 1) 5
Thiên Long Bát Bộ
 
Trong năm 2012, về phương diện webgame và mobile game, ChangYou đã cho thành lập hai bộ phân chuyên biệt để tiến hành khai thác, vận hành và nghiên cứu phát triển trò chơi cho hai thị trường này. Năm 2013, ChangYou dự định sẽ cho ra đời 10 webgame, vào tháng 1 vừa qua hãng đã cho ra mắt webgame Hải Thần, đội ngũ phát triển và công ty ChangYou đang đặt kỳ vọng cao vào lĩnh vực này.
 
Ngành game Trung Quốc dự định gì trong năm 2013 (Phần 1) 6
Đấu Phá Thương Khung
 
Năm nay, ChangYou sẽ dành nhiều sự chú ý cho tựa game Đấu Phá Thương Khung hứa hẹn sẽ phát hành trong năm 2013. Ngoài ra hãng còn tập dụng vào những dự án được dán mác "GAME+" của mình ví như trò chơi Hiên Viên Kiếm 7 đang thu hút được rất nhiều sự chú ý từ giới game thủ nước này.
 
(còn tiếp)