"Ngành game cần được quản lý và nhìn nhận khách quan hơn"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/07/2013 02:41 PM

Đó là đề tài chủ đạo trong buổi Hội thảo bàn về vấn đề quản lý trò chơi trực tuyến do Bộ TT&TT tổ chức sáng nay, với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp trong ngành game Việt Nam.

Như đã đưa tin, sáng nay Bộ Thông tin & Truyền thông vừa tổ chức buổi Hội thảo bàn về vấn đề quản lý game online tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ngành trò chơi trực tuyến nước nhà được đưa ra thảo luận trong một sự kiện quy mô lớn với sự tham gia của nhiều cơ quan ban ngành lẫn giới báo chí truyền thông.
 
Hội thảo vừa kết thúc cách đây ít giờ, trong đó đề tài chủ đạo được đưa ra là ngành game online Việt Nam cần được quản lý dưới một quy chế mới hợp lý hơn, khách quan hơn so với Thông tư liên tịch 60 ban hành từ năm 2006 có phần cũ kỹ. Đồng thời, cũng có nhiều ý kiến cho rằng giới báo chí truyền thông nên có cái nhìn tích cực hơn đối với trò chơi trực tuyến.
 
"Ngành game cần được quản lý và nhìn nhận khách quan hơn" 1
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn chủ trì cuộc hội thảo.
 
Báo cáo của Thanh tra Bộ TT&TT và Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thì hiện tại trên thị trường nội địa có khoảng 60 game online đã được cấp phép hoạt động, trong khi đó số lượng game không phép lên đến con số hơn 100. Doanh nghiệp vận hành game chính thống trong nước gặp rất nhiều khó khăn thời gian qua, còn các đơn vị kinh doanh game lậu, game trái phép thì ngang nhiên thu lời bất chính.
 
Các báo cáo trên còn cho rằng ngành game online đã có những đóng góp nhất định cho xã hội cũng như nền kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, tuy nhiên ngành này lại chưa được nhìn nhận khách quan những mặt tích cực ấy. Thậm chí các hãng game trong nước đang bị dồn vào thế chân tường, buộc phải vi phạm pháp luật để duy trì kinh doanh.
 
 
Về phía đại diện các NPH lớn như FPT Online, VNG, VTC Game... tất cả đều phản ánh tình hình kinh doanh đi xuống trong nhiều năm qua, đặc biệt là kể từ khi có quyết định ngừng thẩm định, cấp phép cho trò chơi trực tuyến. Các số liệu cho thấy doanh thu từ game tụt dốc không phanh kể từ giữa năm 2010.
 
"Ngành game cần được quản lý và nhìn nhận khách quan hơn" 2
Ông Lê Hồng Minh, đại diện NPH VNG phát biểu.
 
Một thống kê được đưa ra là doanh thu của toàn ngành game nội địa năm 2012 là 250 triệu USD và lượng lao động trong ngành này lên đến con số gần 7000 người, tiềm năng rất lớn và đi đầu trong khu vực Đông Nam Á nhưng lại chưa được ủng hộ để phát triển đúng hướng.
 
Từ đó, nguyện vọng của các đơn vị phát hành game được đưa ra là trò chơi trực tuyến tại Việt Nam sẽ được quản lý với một nghị định mới hợp lý với tình hình thị trường hiện tại, đồng thời việc cấp phép cho game online sẽ được xem xét tiếp tục trở lại. Ngoài ra, họ cũng mong mỏi báo chí và các phương tiện truyền thông có cái nhìn đa chiều đối với game online chứ không nên coi đó là điểm nóng của tiêu cực với giới trẻ.
 
Về phía Bộ TT&TT, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn hoanh nghênh những phản ánh trung thực và đi thẳng vào vấn đề của các doanh nghiệp, để từ đó đề xuất phương hướng giải quyết hợp lý. Thứ trưởng cũng hy vọng các Bộ, ban ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để sớm tháo gỡ những nút thắt hiện tại đối với ngành game online Việt Nam.
 
Nói chung, cuộc Hội thảo đã diễn ra tốt đẹp và cuối cùng sau nhiều năm những bất cập trong ngành trò chơi trực tuyến nước nhà đã được nhìn nhận cụ thể. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi một nghị định mới về quản lý game online trong thời gian tới.