Mỗi ngày có 1 game online mới được phát hành tại Việt Nam

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/09/2015 12:32 PM

Nếu chỉ tính trong tháng 8 vừa rồi thì tại Việt Nam, đã có khoảng gần 30 tựa game online (cả game PC lẫn game mobile) được ra mắt tại Việt Nam.

Nếu chỉ tính trong tháng 8 vừa rồi thì tại Việt Nam, đã có khoảng gần 30 tựa game online (cả game PC lẫn game mobile) được ra mắt tại Việt Nam. Trong đó, có khoảng 15 game online trên PC đã được ra mắt và khoảng 13 tựa game di động.

Trung bình mỗi ngày có 1 game online mới được phát hành tại Việt Nam

Trong khi đó, vào tháng 7, tại Việt Nam có khoảng 12 game PC được ra mắt, trong khi số lượng game mobile được phát hành lên tới con số 15. Như vậy, cứ trung bình khoảng 1 ngày, game thủ Việt lại có 1 tựa game online mới để chơi. Con số thực có thể còn lớn hơn nhiều khi hiện nay, một số NPH game tại nước ngoài khi ra game cũng hỗ trợ cả bản tiếng Việt.

Tất nhiên, về khoản game trên PC, các tựa game online trên nền Web vẫn chiến đại đa số, nếu không muốn nói là toàn bộ. Thật vậy, cả 15 tựa game online được phát hành trong tháng 8 vừa qua đều là Webgame, một số game online có hỗ trợ phiên bản mini client song song như có vẻ như đa phần game thủ đều lựa chọn việc chơi game trên nền Web.

Số lượng game online trên di động được phát hành hiện đang ngang bằng với game trên PC

Như vậy, có thể thấy là hiện nay, các tựa game online trên PC và trên di động vẫn được phát hành một cách song song và ổn định tại Việt Nam, với số lượng khá đồng đều. Tất nhiên, đại đa số game thủ Việt vẫn yêu thích chơi game PC nhưng đang có sự chuyển dịch dần sang thể loại game di động.

Thể loại của các Webgame này tất nhiên vẫn là dòng game nhập vai, từ nhập vai hành động cho tới nhập vai đánh turn-based (theo lượt), đều khá được game thủ Việt ưa chuộng. Nhiều Webgame ra mắt trong tháng đã nhanh chóng gặt hái được thành công với số lượng người chơi vượt trội như MU Huyền Thoại, Bách Chiến Vô Song 2...

Game MU Huyền Thoại

Trong khi đó, số lượng các Webgame chiến thuật được phát hành khá ít ỏi, đi kèm với một vài Webgame bắn súng.

Sang đến game di động, tất nhiên, thể loại game nhập vai vẫn chiếm đa số, nhưng các tựa game di động thường dựa trên lối đánh turn-based theo lượt.

Đồ họa của dòng game di động đa phần đều được đẩy lên 3D, với hình ảnh được thiết kế theo phong cách chibi khá đẹp mắt. Những tựa game di động nhận được nhiều sự quan tâm của game thủ Việt trong thời gian gần đây phải kể tới Độc Cô Cầu Bại, Chiến 3D, Đại Tướng Quân...

Game di động Độc Cô Cầu Bại

Trên thực tế, con số game online được phát hành tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng vào giai đoạn cuối năm này. Cuối năm cũng chính là thời điểm các NPH Việt thường tung ra nhiều game online mới, và đây cũng là thời điểm nhiều sản phẩm game chất lượng được ra mắt.