Luận bàn về lối đá “bỏ rơi” tiền vệ trong FIFA Online 3

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/11/2013 04:20 PM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Xu hướng đội hình hiện nay trong các trận đấu ở FIFA Online 3 thể hiện một điều khá lạ lùng: Hàng tiền vệ bị bỏ qua hoặc được bố trí rất thưa thớt.

Vì đâu mà có hiện tượng này?

Luận bàn về lối đá “bỏ rơi” tiền vệ trong FIFA Online 3 1

Ưu điểm trong tấn công

Xu hướng chú trọng thành tích hay nói chính xác hơn là nhu cầu ghi nhiều bàn thắng luôn phổ biến trong đấu Xếp Hạng. Chính tại đấu trường này, nhiều người chơi đã sáng tạo ra các lối chơi cũng như sơ đồ chiến thuật khá lạ. Bỏ qua hàng tiền vệ chính là một trong những lối đá đó. 

Trong lối đá này, các sơ đồ phổ biến nhất là 4-2-2-2 và 4-1-1-4. Trong đó, 4-1-1-4 rất được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong đấu Xếp hạng. Sơ đồ này có tới 2 tiền đạo chủ lực (LS-RS) và 2 tiền đạo cánh. Thực chất là 2 tiền đạo cánh (LW-RW) do người chơi kéo 2 tiền vệ tấn công cánh (LAM và RAM) lên phía trên để chơi vị trí tiền đạo cánh. 

Ngoài ra còn có sơ đồ 3-1-6 hay 5-1-4 cũng bố trí rất nhiều cầu thủ tấn công ở phía trên.

Luận bàn về lối đá “bỏ rơi” tiền vệ trong FIFA Online 3 2

Luận bàn về lối đá “bỏ rơi” tiền vệ trong FIFA Online 3 3
Rất nhiều game thủ chia sẻ, khuyên sử dụng đội hình 4-1-1-4.

Với lối chơi tấn công nhiều thể lực như hiện tại trong FIFA Online 3, các cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ phải lên công về thủ, rất nhanh xuống sức. Từ lý do này, đầu tư một hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu, dồi dào thể lực là điều khá khó khăn, tốn kém. Chính vì lý do đó, nhiều HLV đã cắt bớt chi phí đầu tư cho hàng tiền vệ.

Lợi thế về phòng ngự

Song song với nhu cầu tấn công, bất kỳ HLV nào cũng không muốn chịu nhiều bàn thua. Tuy nhiên, nếu chơi với sơ đồ nhiều tiền vệ đánh chặn từ xa như 4-4-1-1, 4-2-3-1 thì vẫn lo ngại “dính” chiêu chọc khe hoặc QW của đối phương. 

Tâm lý “sợ thua” từ những pha chọc khe hoặc QW bắt nguồn từ chỉ số tốc độ của các trung vệ trong FIFA Online 3 thường thấp hơn các tiền đạo đối phương. Các trung vệ hàng đầu như T.Silva hay Chiellini có tốc độ thuộc hàng cao nhất cũng chỉ là 74 (ở level 1).

Luận bàn về lối đá “bỏ rơi” tiền vệ trong FIFA Online 3 4
Nhiều HLV lo ngại các trung vệ không theo kịp những pha chọc khe.

Điều này phản ánh đúng tố chất thực sự của các cầu thủ nooài đời cũng như để tạo ra yếu tố cân bằng trong tấn công - phòng thủ, qua đó trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn, nhiều bàn thắng hơn. Chính vì tâm lý “sợ thua” như vậy, nhiều người chơi bố trí các cầu thủ phòng ngự chơi hàng hậu vệ có số lượng lên tới 4-5 người, được hỗ trợ bởi 1 tiền vệ phòng ngự.

Cộng với số lượng cầu thủ chơi tấn công ở tuyến trên, trong sơ đồ không còn vị trí cho các tiền vệ, nhiều lắm chỉ có 1 tiền vệ trụ (CDM) và 1 tiền vệ công (CAM). Cùng với đó, nhiều HLV điều chỉnh các cầu thủ có xu hướng tấn công thấp nhất và xu hướng phòng ngự cao nhất. Tất cả những điều chỉnh trên đã tạo nên những đội bóng “bỏ hẳn tuyến giữa”, sơ đồ đội hình rời rạc, để lại khoảng trống mênh mông nơi giữa sân.

Luận bàn về lối đá “bỏ rơi” tiền vệ trong FIFA Online 3 5
Giao toàn bộ nhiệm vụ phòng ngự cho 4 hậu vệ và 1 tiền vệ trụ (CDM).

Những cách sắp xếp đội hình vừa đề cập nói trên đã mang lại những hiệu quả nhất định cho các HLV trong những trận đấu cân não. Hy vọng rằng trong tương lai, cộng đồng game thủ sẽ sản sinh ra một số lối đá mới lạ hơn để khắc lại đội hình “bỏ rơi” tiền vệ, khiến cho sân cỏ FIFA Online 3 trở nên phong phú, đa dạng, chất lượng và hấp dẫn hơn.