Làm gì để game không bị 'kì thị' tại Việt Nam?

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/12/2015 06:50 PM

Từ trước đến nay, việc chơi game, trò chơi điện tử vẫn luôn nhận phải cái nhìn khắt khe từ phía xã hội, nếu không muốn nói là bị "kì thị" tại Việt Nam.

Từ trước đến nay, việc chơi game, trò chơi điện tử vẫn luôn nhận phải cái nhìn khắt khe từ phía xã hội, nếu không muốn nói là bị "kì thị" tại Việt Nam. Vậy làm sao để chúng ta, những người chơi game có thể ngăn chặn tình trạng này?

Chơi game có chừng mực

Vấn đề đầu tiên để khiến cho việc chơi game không bị kì thị tại Việt Nam, chính là việc mỗi người chơi cần có thói quen chơi game lành mạnh.


Chơi game có chừng mực, đảm bảo việc học hành cũng như cuộc sống thực

Chơi game có chừng mực, đảm bảo việc học hành cũng như cuộc sống thực

Thật vậy, dù sao thì chơi game vẫn chỉ là một hình thức giải trí mà thôi. Và với mỗi người, chúng ta đều cần phải có cuộc sống thực của riêng mình. Nếu bạn đang còn đi học, hãy hoàn thành đúng nhiệm vụ học hành của mình.

Ngoài ra, việc chơi game lành mạnh cũng khiến cho bạn cảm thấy thư giãn và vui vẻ hơn nhiều, vì ta còn có thể tận hưởng những thú vui khác trong cuộc sống thực. Việc suốt ngày chỉ biết cắm đầu chơi game sẽ khiến cho người khác có cái nhìn kì thị đối với chính bản thân nói riêng, hay cả những người chơi game nói chung.

Thay đổi dần nhận thức, chơi game là để giải trí

Trên thực tế, vấn đề chủ yếu dẫn đến việc chơi game bị kì thị tại Việt Nam vốn chính là từ "định kiến" của những người lớn tuổi. Cha mẹ thường không muốn con em mình chơi game, thay vào đó muốn con trẻ hãy cố gắng chăm chỉ học bài, đạt điểm tốt ở trường.


Cha mẹ thường không thích con em mình chơi game mà chỉ muốn họ tập trung vào việc học hành

Cha mẹ thường không thích con em mình chơi game mà chỉ muốn họ tập trung vào việc học hành

Việc chăm chỉ học tập là điều tất yếu đối với học sinh, sinh viên, chơi game chỉ là phụ mà thôi. Nhưng rõ ràng hiếm ai có thể học được trong suốt 24/24 giờ mỗi ngày. Và vì mỗi người đều có nhu cầu được giải trí, thư giãn... và cũng vì chơi game là hình thức giải trí đơn giản, tiện lợi nhất, nên các bạn trẻ (và cả chúng ta, những người trẻ) thường lựa chọn việc chơi game để thư giãn.

Tuy nhiên, đứng từ cái nhìn của những bậc phụ huynh thì việc con em mình "giải trí" bằng việc chơi game lại có thể khiến họ khó chịu, vì rõ ràng là cha mẹ luôn lo lắng cho tương lai của con em mình, và luôn muốn con em mình tập trung học hành, có được tương lai tốt đẹp hơn.

Một điều đáng chú ý hơn, đó chính là việc các bậc phụ huynh thường không hiểu rõ về game, trò chơi điện tử. Chính vì vậy, khi thấy con em hay người khác chơi game, họ thường cho rằng đó là hành động vô bổ. Tuy nhiên, nếu xét ngược lại, hãy lấy ví dụ như một người không hiểu bóng đá cũng sẽ cảm thấy việc thức đêm, thức hôm xem bóng đá là vô bổ, một người không thích nghe nhạc cũng sẽ nói là nghe nhạc là chán, đau đầu.


Chơi game là hình thức giải trí mới, cần nhận được thay đổi suy nghĩ từ những người lớn

Chơi game là hình thức giải trí mới, cần nhận được thay đổi suy nghĩ từ những người lớn

Tuy nhiên, vì xem đá bóng và nghe nhạc đều là những hình thức giải trí đã có từ lâu, người ta đã quen rằng đây là các hình thức giải trí thông thường, còn chơi game là hình thức giải trí mới, nên rõ ràng việc chơi game sẽ bị kì thị mà thôi (vốn là những người không chơi game bao giờ, hay chưa chơi game bao giờ).

Mỗi người đều có sở thích riêng, và nếu như nó không ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta thì đừng nên xem thường.

Giúp người khác nhận ra cái hay của việc chơi game

Chúng ta sẽ bàn đến một quy luật khác trong cuộc sống, đó chính là quy luật "Số đông thường thắng". Tại sao người ta lại nói rằng bóng đá là môn thể thao vua, đơn giản vì có rất rất nhiều người thích nó. Trong khi đó, số lượng người chơi game thì thường chỉ có số ít mà thôi, và từ đây, nhiều người nảy sinh ra tâm lý "kì thị", có thể họ cho rằng những người chơi game không giống họ, hay giống như những kẻ lập dị vậy.


Hãy chia sẻ sở thích chơi game của mình với những người khác

Hãy chia sẻ sở thích chơi game của mình với những người khác

Điều đáng mừng rằng hiện nay, số lượng người chơi game tại Việt Nam đang tăng mạnh, đặc biệt là sự phổ biến của những tựa game eSport như Liên Minh Huyền Thoại, và đặc biệt rằng mọi người đều cảm thấy thoải mái, giải trí với những tựa game trên di động.

Như vậy, tại sao bạn lại không giúp cho những người xung quanh nhận ra thú vui của việc chơi game. Hãy giới thiệu cho họ những tựa game hay, dễ chơi để họ có thể có cùng sở thích với bạn. Việc chia sẻ luôn khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn, và biết đâu chính những người bạn giới thiệu sẽ trở thành người đồng hành của bạn trong thế giới ảo.