Khi game thủ vì hiếu thắng mà… “huynh đệ tương tàn”

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 18/06/2013 11:30 AM

World of Tanks
World of Tanks

MMO Mô Phỏng

22/03/2012 NCB: Wargaming.net NPH:

Sự việc tưởng chừng như đơn giản chẳng có gì đáng bàn lại gây ra những câu chuyện dở khóc dở cười trong World of Tanks. Nguyên nhân là vì đâu?

Với gameplay độc đáo không “đụng hàng” cộng thêm hiệu ứng vật lý đỉnh cao, World of Tanks cho đến nay đã hình thành được chỗ đứng khá vững chắc trong cộng đồng game thủ Việt Nam. Những người chơi của tựa game này chia sẻ cảm giác vui sướng nhất chính là lúc click chuột khai hỏa và xe tăng của đối phương cháy nổ như một quả bom. 

Tuy nhiên sẽ chẳng có gì đáng phải bàn khi mà những viên đạn pháo không có mắt ấy vô tình mở ra rất nhiều vấn đề mà tất cả bắt nguồn từ những quy định của game. Như chúng ta đã biết World of Tanks là game có hiệu ứng vật lý rất tốt đến nỗi mà người chơi có thể “đồ sát” ngay đồng đội cùng team. Để ngăn chặn những “trẻ trâu” phá hoại game, nhà sản xuất cũng như nhà phát hành đã đặt ra các chế tài xử lý những người chơi gây sát thương cho đồng đội.

Nhưng cũng chính vì quy định này mà xảy ra những tình huống gây tranh cãi, thậm chí là dở khóc dở cười. Trong World of Tanks chế độ Capture Base (chiếm căn cứ) của đối phương là một chế độ khá lạ và độc trong các game đối kháng. Chỉ cần một bên chiếm được base của bên kia trong một khoảng thời gian nhất định thì không cần phải tiêu diệt hết xe tăng của đối phương, phe đó cũng giành chiến thắng. 

Để ngăn chặn một bên cướp base, bên kia chỉ có cách là bắn vào những xe tăng đang thực hiện việc này. 

Khi game thủ vì hiếu thắng mà… “huynh đệ tương tàn” 1
Chế độ capture base mang tính chiến thuật khá cao

Thế nhưng World of Tanks đã chứng kiến nhiều trận đánh mà một bên thì quá áp đảo, tiêu diệt gần như hết chiến xa của bên kia và chiến thắng đã nắm chắc 99% thì bỗng nhiên một thành viên của phía bên chiến thắng lại hăm hở xông vào Capture Base trong khi hầu hết những đồng đội của game thủ này lại muốn tìm diệt nốt những xe tăng còn lại của đối phương chứ không muốn chiến thắng bằng cách chiếm căn cứ. 

Từ đó nảy sinh ra trường hợp những game thủ thuộc phái “chủ chiến” sẵn sàng nã đạn vào người đồng đội tội nghiệp đang chiếm giữ base của mình để hủy bỏ thời gian capture nhằm có thời gian tiếp tục truy kích đối phương và giành chiến thắng tuyệt đối. 

Tất nhiên theo quy định của nhà phát hành những game thủ xuống tay với đồng đội dù vô tình hay cố ý cũng đều bị xử lý tùy mức nặng nhẹ. Và từ đây những khiếu nại, kiện cáo, những tranh luận gay gắt đã nổ ra xoay quanh vấn đề cách giải quyết của những game thủ bị xử phạt là đúng hay sai. 

Khi game thủ vì hiếu thắng mà… “huynh đệ tương tàn” 2
Ký hiệu màu xanh đặc trưng cho những game thủ đã ra tay với đồng đội 

Tại sao game thủ của chúng ta lại sẵn sàng ra tay với cả đồng đội của mình chỉ để được “đuổi cùng diệt tận” đối phương đã không còn khả năng phản công trở lại? Những game thủ ủng hộ việc xử phạt nhận định kẻ đã bắn đồng đội trong tình huống đó thể hiện sự ích kỷ chỉ nhằm thỏa mãn tính hiếu thắng. 

Nhưng với những game thủ “hiếu chiến” hơn thì lại có quan điểm trái ngược hẳn khi cho rằng chiến thắng bằng cách capture base là không vinh quang, không thuyết phục, chỉ có chiến thắng bằng cách tiêu diệt hết đối phương mới chứng tỏ được sức mạnh của mình, để có thêm điểm kinh nghiệm và Bạc. 

Trong chùm sự kiện “Tổng động viên mùa hè” của World of Tanks có rất nhiều game thủ mới đã tham chiến và trở thành nạn nhân của chính đồng đội mình khi mà những game thủ này rất vô tư xông vào chiếm căn cứ đối phương chỉ với suy nghĩ đơn giản đó là cách để giành chiến thắng nhanh chóng nhất. 

Khi game thủ vì hiếu thắng mà… “huynh đệ tương tàn” 3
Rất nhiều game thủ do quá vô tư đã trở thành nạn nhân của chính đồng đội

Cuộc tranh luận về đề tài này vẫn còn rất nóng trên diễn đàn World of Tanks cũng như trên Fanpage của trò chơi. Cả 2 phe đều có quan điểm riêng của mình và đều có những lý lẽ khá thuyết phục mặc dù tất cả đều công nhận một điều bắn vào đồng đội của mình là một cách xử lý tiêu cực. 

Khi game thủ vì hiếu thắng mà… “huynh đệ tương tàn” 4
Xuống tay với đồng đội dù với bất kỳ hình thức nào cũng đều đáng bị phê phán

Nhưng cũng từ những tranh cãi này mà chúng ta thấy được thế giới của World of Tanks cũng muôn hình vạn trạng chứ không đơn giản như nhiều người nghĩ. Đây có thể coi là một bài học cho những tân binh “chân ướt chân ráo” bắt đầu trải nghiệm tựa game mô phỏng quân sự đình đám này.