Khám phá nhanh bộ ba nhân vật quyền lực nhất trong Đấu Tướng

Tù Và  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/01/2015 10:20 AM

Đấu Tướng
14/01/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Đấu Tướng – Webgame chiến thuật theo lượt mới nhất của NPH aMO đã chính thức công bố thời điểm Closed Beta vào ngày 14/1. Mới đây, thông tin chi tiết về 3 lớp nhân vật trong game đã được công bố...

Binh Pháp Tôn Tử dạy “Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng” dịch là “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Hành tẩu trong thế giới Đấu Tướng cũng vậy, các game thủ muốn thành tài phải không ngừng tu luyện kĩ năng nhằm nâng cao sức mạnh bản thân. Thế nhưng phải tu luyện thế nào mới đạt hiệu quả cao nhất thì không phải ai cũng biết. Muốn làm được như vậy, trước hết yêu cầu người chơi phải nắm bắt rõ những thuộc tính cơ bản của các nhân vật trong game.

Hiểu rõ thuộc tính cá nhân sẽ giúp các game thủ tu luyện kĩ năng hiệu quả

Đấu Tướng xây dựng 3 lớp nhân vật chính, phân thành: Kiếm Tinh, Xạ Nguyệt, Kim Cang. Mỗi lớp nhân vật mang một phong thái riêng biệt, một vũ khí chiến đấu đặc trưng khác nhau. Hiểu rõ ưu, nhược điểm của từng lớp nhân vật mà mình đang sở hữu chính là “chìa khóa” tốt nhất để giành lấy thành công.

Kiếm Tinh, Xạ Nguyệt, Kim Cang – 3 lớp nhân vật chính trong Đấu tướng

Kiếm Tinh sở hữu vũ khí chính là Kiếm, với thân pháp uyển chuyển hết sức linh hoạt, mỗi chưởng kiếm mang theo luồng gió cuồng phong khiến đối phương lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Với lực chiến đi mây về gió khiến khả năng né tránh của Kiếm Tinh rất nhanh, đây cũng chính là một điểm cộng hoàn hảo cho lớp nhân vật này. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Kiếm Tinh là lượng máu và sức chịu đòn không cao.

Tạo hình Kiếm Tinh trong game

 

Kiếm Tinh có khả năng né tránh cao nhưng có sức chịu đòn thấp

Xạ Nguyệt lấy Cung tên làm vũ khí chính trong mỗi trận chiến. Uy lực phát ra ở ngay cánh cung của Xạ Nguyệt đã khiến đối phương chỉ nhìn thôi cũng thấy nao núng. Mỗi lượt cung được bắn ra, xa đến vạn dặm cùng với lực tấn công và bạo kích vô cùng mạnh mẽ. Giống như Kiếm Tinh, lượng máu của Xạ Nguyệt cũng không cao, ngoài ra với lực chống đỡ thấp cần được bảo vệ, vì thế trong mỗi cuộc chiến, lớp nhân vật này thường đứng ở tuyến sau.

Tạo hình Xạ Nguyệt
Xạ Nguyệt có lực tấn công mạnh mẽ nhưng lại có khả năng chống đỡ thấp

Kim Cang - đúng như tên gọi, những người sử dụng lớp nhân vật này đều có thân thể cứng rắn như kim cương. Lớp nhân vật này thường dùng vũ khí chính là Chảo, cùng với lượng máu dồi dào và sức chịu đựng cực lớn đảm bảo sẽ khiến bao đối thủ phải dề chừng, khiếp sợ mỗi khi Kim Cang ra trận. Mạnh mẽ là vậy nhưng lực tấn công của họ lại rất thấp.

Tạo hình Kim Cang
Kim Cang có sức chịu đựng lớn nhưng lực tấn công lại rất thấp

Trong 3 lớp nhân vật này, Xạ Nguyệt được đánh giá là có lực công kích cao nhất, cần phải cường hóa vũ khí trước, tăng cấp cao sau đó mới xét tới các phòng cụ khác. Kiếm Tinh có khả năng né tránh cao, giai đoạn đầu có thể không phù hợp làm nhục thuẫn nên việc cường hóa vũ khí sẽ được ưu tiên trước. Kim Cang sẽ là nhục thuẫn điển hình của phòng ngự cao, vì vậy việc đầu tiên cần làm là phải tăng cấp phòng cụ rồi sau đó mới có thể đánh, có thể kháng.

Xạ Nguyệt là lớp nhân vật có lực công kích cao nhất

Việc hé lộ thông tin về 3 lớp nhân vật trong Đấu Tướng có thể vẫn chưa là nhiều đối với người chơi nhưng lại khá “đắt giá”, bởi lẽ việc tìm hiểu kĩ càng từng lớp nhân vật sẽ giúp ích rất nhiều cho người chơi khi ngày Closed Beta sắp gần kề. Dựa vào những thông tin này, hy vọng bạn sẽ tìm ra cho mình được lớp nhân vật phù hợp nhất với bản thân để thỏa sức trải nghiệm game.

Mọi thông tin chi tiết người chơi có thể truy cập vào một trong những đường link dưới đây:

Trang chủ: dautuong.vn

Fanpage: facebook.com/dautuong.vn

Group facebook: facebook.com/groups/dautuong.vn/

 

>> Chơi thử Đấu Tướng trước ngày mở cửa tại Việt Nam