[Hỏi game thủ] Bạn có bị cận thị do chơi game hay không?

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/11/2015 04:11 PM

Giờ đây tật khúc xạ, cụ thể nhất là cận thị là mối đe dọa rất lớn đối với những game thủ Việt chúng ta

Máy tính và mạng Internet đã trở thành những sản phẩm "thống trị" thế giới trong những năm gần đây. Tháng 12 này, Internet đã đánh dấu sự phát triển kinh hoàng của mình bằng việc san bằng thời gian sử dụng (bởi người dùng) với truyền hình. Rõ ràng, rất nhiều công việc trong thế giới hiện nay đòi hỏi người dùng phải gắn với chiếc máy tính.

Theo thống kê thì hiện nay, có khoảng 50% dân văn phòng mắc phải căn bệnh về mắt và đương nhiên, các game thủ chắc chắn cũng sẽ không phải ngoại lệ. Chơi game bằng mắt thường ở cự ly gần, cường độ cao sẽ là nguyên nhân chủ yếu gây ra mờ mắt, khô mắt, cận thị hoặc thậm chí là mù lòa nếu bị loét giác mạc trong thời gian dài.

Trong khi đó, ngoài việc chơi game, game thủ vẫn còn đó việc học hành, công việc phải dùng đến máy vi tính hay kính hiển vi sẽ là bạn đồng hành với cận thị không sớm thì muộn. Xem ra thoát khỏi công việc hay thói quen dùng mắt trong cự ly gần không phải là dễ. Đôi khi đó là miếng cơm manh áo, thăng tiến, học lực. Thế nhưng những người chơi game cũng nên chủ động quyết định cuộc đời mình, nên giữ khoảng cách từ đôi mắt tới màn hình từ 25 đến 35 cm. Điều này rất quan trọng trong việc giúp bạn giảm thiểu đi việc bị cận là cực kì cần thiết.

Vậy bạn, một game thủ Việt có đang mắc tật khúc xạ cực kỳ khó chịu này không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình thông qua công cụ bình chọn cũng như bình luận ở cuối bài viết này nhé!