Hết thắng cờ vây, giờ trí thông minh nhân tạo còn viết văn giỏi hơn người thật

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/03/2016 03:58 PM

Bạn có tin những cuốn tiểu thuyết trinh thám hay truyện tình lãng mạn mà chúng ta đọc hàng ngày sẽ được viết bằng trí thông minh nhân tạo?

Bạn có tin những cuốn tiểu thuyết trinh thám hay truyện tình lãng mạn mà chúng ta đọc hàng ngày sẽ được viết bằng trí thông minh nhân tạo? Tương lai đó sẽ không còn lâu nữa khi mà mới đây, một cuốn tiểu thuyết viết bởi trí thông minh nhân tạo ( AI) đã vượt qua được vòng đầu tiên trong cuộc thi văn chương thường niên tổ chức tại Nhật Bản.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hakodate, những người đứng đằng sau hệ thống AI cũng như những cuốn tiểu thuyết do nó tạo ra cho biết rằng AI chắc chắn không có đủ khả năng để hiểu về cuộc thi và nộp bài dự thi. Đồng thời, nó cũng không thể tạo ra toàn bộ cuốn truyện từ hư không. Thay vào đó, nhóm nghiên cứu đã chọn ra một số từ và cụm từ nhất định, đồng thời thiết lập nên một dàn bài của câu chuyện và sau đó, AI mới dựa vào đó mà thêm chữ vào.

Kết quả cuối cùng là 2 cuốn tiểu thuyết dự thi đã được viết ra bởi máy tính và tham dự cuộc thi văn chương thường niên Nikkei Shinichi Hoshi Literary. Cuộc thi được đặt theo tên của nhà văn khoa học viễn tưởng tại Nhật là Shinichi Hoshi và có lẽ do đó cũng không quá khó hiểu khi ban tổ chức chấp nhận những bài dự thi không được viết bởi con người. Và một trong 2 cuốn tiểu thuyết do AI viết ra với tựa đề "The Day A Computer Writes A Novel" đã vượt qua được vòng đầu tiên của cuộc thi.

Được biết cuộc thi năm nay nhận được 1450 bài thi và 11 trong số đó được viết hoặc có liên quan tới các chương trình trí tuệ nhân tạo. Quy trình chấm giải 4 vòng sẽ được diễn ra và tại đây, ban giám khảo không hề biết danh tính của tác giả, do đó họ cũng không hề biết trước bài thi đang chấm là viết bằng máy hay con người.

Satoshi Hase, một tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng cũng tham dự cuộc thi lần này cho biết rằng những cuốn sách của AI có "cấu trúc tốt" nhưng vẫn còn "một vài vấn đề", bao gồm cả chất lượng các đoạn hội thoại của nhân vật. Hitoshi Matsubara, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại Đại học Hakodate cho biết: "Cho tới nay, AI thường được dùng để giải quyết các vấn đề đã có câu trả lời, thí dụ như cờ vây hoặc cờ shogi. Trong tương lai, tôi muốn mở rộng tiềm năng của nó ra với sự sáng tạo giống như con người."

Có lẽ sự sáng tạo của con người là điều cực kỳ khó để máy tính có thể mô phỏng được nhưng với sự phát triển nhanh chóng của AI như hiện nay thì không khỏi nghi ngờ nó sẽ ngày càng thông minh hơn và sẽ đảm nhận được các công việc đòi hỏi sáng tạo: hiện các phần mềm tự động đã có thể tạo nên những văn bản báo cáo tài chính hoặc đã có thể làm những báo cáo về các sự kiện quan trọng dựa trên các mẫu ban đầu. Một số tờ báo lớn trên thế giới đã có sử dụng AI để viết các tin chính trị, xã hội bởi dạng bài này thường dùng các hình mẫu quen thuộc với các cụm từ lặp đi lặp lại,...

(Theo Tinhte)