Goal! bất ngờ để lộ bí kíp luyện quân

SmiLe  | 12/01/2012 08:00 AM

Ra mắt chính thức từ đầu năm 2012, webgame chiến thuật quản lý bóng đá “GOAL! – Cầu Trường Rực Lửa” đã đón nhận nhiều tín hiệu tốt từ cộng động game thủ.

Ra mắt chính thức từ đầu năm 2012, webgame chiến thuật quản lý bóng đá “GOAL! – Cầu Trường Rực Lửa” đã đón nhận nhiều tín hiệu tốt từ cộng động game thủ. Khi ra mắt ở Việt Nam, game đã đánh trúng tâm lý của các gamer khi đẩy mạnh tính cạnh tranh khốc liệt. Trong thời gian vừa qua, hệ thống đấu trường của GOAL! có lẽ là tâm điểm của các game thủ khi tham gia trò chơi này.
 

Khi tham gia “GOAL! – Cầu Trường Rực Lửa” thì hầu như ai cũng muốn đội bóng mình là mạnh nhất. Do đó, NPH Vivoo games đã rất chăm chút cho chức năng ách chủ bài của mình là chức năng thách đấu giữa các game thủ.

Điều kiện “an toàn” để các gamer đủ thực lực tham gia đấu trường là cấp độ 20. Điều đó có nghĩa là các game thủ mới cũng có thể tham gia thi đấu cùng các bậc đàn anh nếu có một đội hình mạnh. Tuy nhiên sẽ có một sự phân cấp rõ ràng giữa các bảng cho các game thủ cấp 1, cấp 2 và các cấp cao hơn. Cấp 1 có level từ 1 -> 39, cấp 2 có level từ 40 trở lên và tất nhiên là các đội tại bảng thấp hơn không thể lên bảng tiếp theo khi chưa đủ cấp độ.
 

Tuy không giới hạn về cấp bậc nhưng để tham gia vào đấu trường khắc nghiệt này yêu cầu game thủ phải có một đội hình tương đối, chiến thuật hợp lý và trên hết là một chút may mắn. Có thể nói đấu trường của GOAL mang nặng sự tính toán và không phân biệt cấp độ. Ngoài ra trong đấu trường còn có một quy luật là các game thủ không thể thách đấu với người chơi xếp hạng thấp hơn mình. Quy luật nay phòng trách các trường hợp “ma cũ bắt nạt ma mới”.

Vị trí cao nhất trong đấu trường là “Vua đấu trường” mà hầu như ai cũng muốn đạt đươc. Tuy nhiên, đó cũng là vị trí dễ bị “dập” nhiều nhất do tính cạnh tranh cao. Do đây là vị trí ai cũng mong muốn nên các game thủ đều trui rèn đội của mình để vương đến vị trí này. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào đội hình và chiến thuật thi đấu. Do đó, sẽ không có trường hợp đội bóng nào cấp độ cao luôn thắng đội cấp độ thấp hơn.

Một số “mánh” để có thứ hạng nhất định trong bảng xếp hạng đấu trường.
1. Chiến thuật hợp lý (khắc chế đối thủ)
2. Cầu thủ được đặt đúng vị trí
3. Tuyển mộ những cầu thủ giỏi
4. Lựa chọn đối thủ hợp lý
 

Có thể nói webgame “GOAL! – Cầu Trường Rực Lửa” là game có tính cạnh tranh cao nhất trong thị trường webgame hiện nay và đã đánh trúng tâm lý của các game thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi tao cơ hội cho người chơi tham gia các giải đấu khắc nghiệt trong game. Ngoài thi đấu trong đấu trường, các game thủ còn có thể tham gia các giải đấu khác như Vua Bóng Đá hoặc đấu Boss…

Tham gia ngay để trở thành “Vua đấu trường”: http://goal.vivoo.vn
Xem thêm:

game online