Gamer Việt nói gì về Chiến Thần sau ngày đầu mở cửa?

Vĩnh Hậu  | 30/07/2011 01:30 PM

Chiến Thần ra mắt quá nhanh khiến nó hơi thiếu lửa.

Game thủ Việt đang ngất ngây với League Of Legends phiên bản Việt với cái tên Chiến Thần. Chỉ mới vài ngày trôi qua, lượng game thủ đến với game đã tăng vọt, và từ ngày 28/07, trang chủ của trò chơi http://chienthan.us đã hoàn toàn bị nghẽn vì lượng người truy cập quá đông. Đây có thể xem là thành công bước đầu của game online này, và cũng cho thấy cơn khát của game thủ với dòng game nổi tiếng.



Điều bất ngờ nhất chính là việc game ra mắt chỉ trong vòng có vài ngày. Từ khi công bố trang teaser đến lúc ra mắt trang chủ chỉ hai ba ngày. Đây quả là sự gấp gáp đến mức quá nhanh chóng, gần như không có thời gian để các game thủ biết nhiều đến game. Điều đáng tiếc này khiến cho game không thu hút được nhiều người chơi như lẽ ra nó đáng phải có.
 
Tuy vậy, sau khi ra mắt vào ngày 28/07 vừa qua, lượng người truy cập vào game cũng khá nhiều. Phần nhiều lí do của việc này chính là game có tiếng tăm khá lớn, một phần cũng do gamer muốn thử nghiệm một thể loại game online mới. Cần biết rằng, League of Legends đã đạt được rất nhiều giải thưởng trên thị trường quốc tế.

Dạo qua diễn đàn, có thể thấy game thủ bằng lòng với rất nhiều điểm hay của Chiến Thần. Trước hết, đó là hệ thống Match Making khá tuyệt vời, nó khiến cho một game thủ “siêu gà, siêu noob cũng có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng”. Hệ thống phân cấp này giúp cho các game thủ chơi cùng trong room đều có trình độ gần ngang nhau. Điều đó khiến cho các trận đấu không quá chênh lệch về đẳng cấp, kĩ năng chơi. Đây là điều cần thiết để cho những game thủ mới chơi không chán nản vì đụng phải “dân trong nghề”.



Thêm nữa, Chiến Thần là game hiếm hoi mà tiền thật sự không thể quyết định đến thắng thua trong một trận đấu – game thủ nhận định. Bản chất là game chiến thuật, nó phụ thuộc nhiều vào kĩ năng cầm quân của người chơi. Hầu như đổ tiền vào game phần nhiều cũng chỉ mang tính làm đẹp.
 
Ngoài ra, việc bảo mật cực tốt của game khiến game thủ an tâm khi chơi. Đây là kinh nghiệm của những game thủ đã chơi tại server nước ngoài. AI rất khá của máy cũng giúp game thủ hứng thú hơn khi train.
 
Tuy nhiên, cũng có nhiều game thủ (phần lớn là mới chơi) chưa thể làm quen được với game. Giao diện game bị những người mới chơi đánh giá là khó nắm bắt. Hình ảnh của game cũng không được đánh giá cao cho lắm.



Một thông tin khác, thật ra League of Legends không hoàn toàn là game dành cho game thủ Việt Nam. Đây là phiên bản dành cho khu vực Đông Nam Á, cụ thể hơn là cho các game thủ Malaysia, Singapore và Việt Nam. Vậy nên, nó giống như trường hợp của Requiemp hay Warrior Epic trước đây. Tuy nhiên, điểm khác là nó lại mang một cái tên Việt hóa hoàn toàn.