Gamer dọa chuyển sang game của NPH mới nếu cần thiết

YLTĐ  | 21/04/2011 01:33 PM

Một chuyện lạ hi hữu lần đầu tiên xuất hiện tại làng GO Việt đã kéo theo rất nhiều việc không đáng có xảy ra.

Nếu được hỏi NPH nào gây được nhiều sự chú ý của cộng đồng GO Việt nhất thì chắc hẳn cái tên được nhắc tới sẽ là xGo. Trên thực thế, về nhiều mặt thì NPH này chưa thể sánh với các gạo cội khác như VNG, FPT hay VTC Game thế nhưng với các dự án đã đang và sẽ ra mắt (điển hình là Thần Bài Online) cộng thêm tính tò mò sẵn có của gamer Việt thì việc xGo giành được sự quan tâm là điều không quá khó hiểu.
 
Ngay khi người chơi còn chưa tìm hiểu được nhiều về game Thần Bài Online thì lập tức xGo đã tuyên bố họ sẽ tiếp tục cho ra mắt MMO thứ 2 của mình với cái tên Cửu Đỉnh Online ngay trong tháng 4/2011. Nếu chỉ có thế thì đây có thể coi là một tin mừng đối với cộng đồng gamer Việt bởi họ sẽ có thêm một sự lựa chọn mới cho mình. Thế nhưng điều đáng nói ở đây trên thực tế thì Cửu Đỉnh chỉ là tên gọi khác của webgame Thần Mộ Ký đã được VTC Game phát hành trước đó mà thôi.
 
Cửu Đỉnh trên thực tế chỉ là tên gọi khác của Game Thần Mộ Ký mà thôi.
 
Quả thực đây là một chuyện lạ lần đầu tiên xảy ra trong thế giới GO Việt khi một tựa game mà có tới hai NPH. Điều này đã khiến không ít game thủ cảm thấy khó hiểu và lo lắng vì nghĩ rằng phải chăng VTC Game sắp tới sẽ không còn tiếp tục phát hành Thần Mộ Ký nữa? Chia sẻ về vấn đề này game thủ eyesmile nói:
 
“Chúng tôi chính thức đề nghị VTC lên tiếng trên website thanmo.vtc.vn về việc xGo phát hành game Cửu Đỉnh (nội dung giống hệt 100% với Thần Mộ Ký của VTC). Nói một cách đơn giản thì tựa game này đã có hai ông ‘bố’ cùng một lúc. Vì quyền lợi của người chơi đã gắn bó với game lâu năm, đề nghị VTC lên tiếng giải thích rõ về vấn đề này để chúng tôi có thể yên tâm (sắp đóng cửa game hay tiếp tục phát hành)...”.
 
“... Nếu tiếp tục thì chúng tôi vẫn mãi trung thành với Thần Mộ Ký với điều kiện VTC Game hãy chăm sóc nó như ‘con đẻ’ của mình chứ đừng không một lời nói, cử chỉ ngó ngàng như thời gian vừa qua”.
 
Ở lại với Thần Mộ Ký hay chuyển sang Cửu Đỉnh?
 
Nếu nhìn nhận một cách thực tế thì việc một MMO mà có tới hai NPH cũng không hẳn không có lợi bởi khi đó tính cạnh tranh sẽ được đẩy lên cao độ, cả VTC lẫn xGo sẽ phải quan tâm, fix lỗi và update liên tục nhằm mục đích thu hút được người chơi của đối thủ. Nói một cách đơn giản thì ai có khả năng đảm bảo đời sống của gamer tốt hơn thì sẽ chiếm ưu thế lớn để giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi này.
 
Tóm lại, xét cho cùng thì người được hưởng lợi nhiều nhất trong sự việc này chính là gamer Việt bởi chắc chắn tình trạng NPH bỏ bê, không ngó ngàng đến game sẽ khó có thể tiếp tục tồn tại như trước nữa.
 
Chắc chắn dù là Thần Mộ Ký hay Cửu Đỉnh thì chất lượng của nó cũng sẽ được cải thiện rất nhiều so với trước.
 
Cũng liên quan đến vấn đề này, mới đây đại diện xGo cho biết Cửu Đỉnh online hay Thần Mộ Ký sẽ do VTC và xGo cùng phát hành tại Việt Nam, và bản quyền game thuộc SunGroup. Theo đó, tương lai SunGroup sẽ hợp tác với nhiều NPH khác để đồng triển khai các sản phẩm của mình chứ không riêng gì Cửu Đỉnh.
 
Thực ra, việc một sản phẩm được triển khai bởi 2 NPH tại Việt Nam có thể là một điều to tát nhưng ở nước ngoài thì là điều hết sức bình thường. Ví dụ điển hình tại Trung Quốc hình thức này đã phổ biến từ lâu và điều này sẽ mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho game thủ, các NPH có thể chia sẻ thị phần cho nhau khi họ có những thế mạnh riêng. Điển hình là game Thần Mộ Ký tại Trung Quốc đếm sơ sơ đã có hơn 5 NPH triển khai.
Xem thêm:

game online