Game thủ vui mừng khi game Việt bị... xâm chiếm

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 22/02/2014 06:31 PM

Từ khía cạnh của game thủ thì các nhà phát hành mới từ nước ngoài xâm nhập vào thị trường Việt Nam hoàn toàn là tín hiệu đáng mừng.

Như GameK đã từng đưa tin trước đây, hiện tại có hai nhà phát hành nước ngoài mới đang có ý định xâm nhập vào thị trường game online Việt Nam là Sabay Digital đến từ Campuchiatập đoàn đa quốc gia Glu có trụ sở chính tại Mỹ. Trước những thông tin mới này, cộng đồng game thủ nước nhà tỏ ra rất vui mừng với nhiều lý do.
 
Game thủ vui mừng khi game Việt bị... xâm chiếm 1
 
Đầu tiên có thể kể tới tính cạnh tranh trên thị trường, khi đã có thêm nhà phát hành mới đến từ nước ngoài thì các công ty Việt Nam cũng sẽ phải thay đổi dần cách vận hành cũng như phần chăm sóc dịch vụ khách hàng: "Độc quyền, không cạnh tranh thì làm mưa làm gió, cũng có coi gamer ra cái gì đâu. Tới lúc bị NPH nước ngoài rờ tới túi tiền thì cũng phải tính chuyện nâng cấp dịch vụ thôi".
 
"Tôi ủng hộ! Càng thêm nhiều NPH game càng tốt, nếu sắp tới có thêm NPH Nga, Tàu, Nhật... càng tốt, như vậy thì có thể các NPH trong nước mới bỏ được cái tật hút máu và coi thường gamer".
 
Game thủ vui mừng khi game Việt bị... xâm chiếm 2
 
Hơn thế nữa, với phương thức làm việc chuyên nghiệp, game thủ Việt cũng hi vọng rằng các NPH nước ngoài sẽ đem tới những trải nghiệm game mới đến với nước ta: "NPH nước ngoài vào VN mang theo phong cách quản lý, phục vụ chuyên nghiệp (không hút máu, không bỏ lơ khách hàng, bảo vệ quyền lợi người dùng) thì với gamer chỉ có mừng chứ chẳng có lo".
 
Ngoài ra, cũng có nhiều gamer cho rằng sẽ có thêm nhiều game online hàng khủng về Việt Nam đi cùng với các NPH mới: "Biết đâu họ sẽ mang tới một số game online nhập vai bom tấn nào đó ngang tầm Cửu Âm Chân Kinh và Tiếu Ngạo Giang Hồ thì sao... hoặc sản phẩm game bắn súng nào đó".
 
Game thủ vui mừng khi game Việt bị... xâm chiếm 3
Gamer sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn.
 
Nhìn chung, từ khía cạnh của game thủ thì các nhà phát hành mới từ nước ngoài xâm nhập vào thị trường Việt Nam hoàn toàn là tín hiệu đáng mừng, mọi người đều có thêm sự lựa chọn và cũng hi vọng vào sự cạnh tranh lành mạnh các công ty này đem lại, ngoài ra còn có những sản phẩm mới rất đáng chú ý đi kèm.