Game thủ vô địch StarCraft thế giới vẫn đi bán độ kiếm tiền

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/01/2016 04:54 PM

Mới đây, rất nhiều fan hâm mộ tại Hàn Quốc đã không khỏi bàng hoàng trước thông tin nhà vô địch StarCraft II Hàn Quốc Lee Seung Hyun (Nickname: Life) đã bị cảnh sát bắt giữ về nghi án bán độ.

Mới đây, rất nhiều fan hâm mộ tại Hàn Quốc đã không khỏi bàng hoàng trước thông tin nhà vô địch StarCraft II Hàn Quốc Lee Seung Hyun (Nickname: Life) đã bị cảnh sát bắt giữ về nghi án bán độ.


Lee Seung Hyun (Nickname: Life) từng vô địch StarCraft II thế giới vào năm 2015

Lee Seung Hyun (Nickname: Life) từng vô địch StarCraft II thế giới vào năm 2015

Theo đó, mặc dù phía cảnh sát chưa ra kết luận cụ thể, cũng như phán quyết cuối cùng, nhưng cũng đã khẳng định về việc game thủ Lee Seung Hyun có dính líu đến các đường dây bán độ eSport phi pháp.

Được biết, Lee Seung Hyun hiện đang được coi là một trong những game thủ StarCraft II nổi tiếng nhất hiện nay. Trong năm 2015, anh từng đăng quang ngôi vị vô địch StarCraft II thế giới tại giải Global StarCraft II League Season 1 (Đây cũng là giải đấu chung kết StarCraft II toàn thế giới).

Thậm chí, trong những năm trước đó, Lee Seung Hyun cũng đã rất nổi tiếng khi đạt được thứ hạng cao tại các giải đấu StarCraft II tại Hàn Quốc. Như vậy, mặc dù đã kiếm được khá nhiều tiền từ các giải đấu (chưa kể tiền lương từ nhà tài trợ) nhưng Lee Seung Hyun vẫn chấp nhận "bán độ" để... kiếm thêm tiền.


Mặc dù đã kiếm được không ít tiền, game thủ này vẫn chấp nhận bán độ để... kiếm thêm

Mặc dù đã kiếm được không ít tiền, game thủ này vẫn chấp nhận bán độ để... kiếm thêm

Hiện tại, KESPA đã cấm Lee Seung Hyun tham dự tất cả các giải đấu StarCraft II ở trong lẫn ngoài Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc sự nghiệp của game thủ này đã hoàn toàn chấm dứt. Nghiêm trọng hơn, anh chàng này còn phải đối mặt với án phạt tù từ phía tòa án về hành vi bán độ của mình.

Nhìn người mà nghĩ đến ta, rõ ràng là bộ môn eSport cần phải được làm trong sạch hơn với những biện pháp mạnh tay, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều game thủ "bán độ" để kiếm tiền.

Còn nhớ, ở Việt Nam, vụ việc một số thành viên trong team Aces Gaming DOTA 2 cũ chấp nhận bán độ để nhận mỗi người vài chục triệu đồng từng trở thành đề tài bán tán trong đông đảo cộng đồng.

Tuy nhiên, hiện tại, trong DOTA 2, các game thủ bán độ chỉ bị cấm thi đấu vĩnh viễn mà thôi. Còn tại Hàn Quốc, game thủ thậm chí còn phải chịu án ngồi tù nếu thực hiện hành vi này.