Game thủ Việt gửi tâm thư tố cáo nạn farm trục lợi trong game

Nút Chuối  - Theo PLXH | 23/10/2014 07:00 PM

Event nạp tiền từ Nhà phát hành và những kẻ dùng việc farm để trục lợi cá nhân trong game đã dần khiến game mất đi những người chơi tâm huyết

Hôm qua, một bực tâm thư khá dài của game thủ Việt có nick trên diễn đàn là xb11111111 được đăng lên đã thu hút sự quan tâm của khá nhiều game thủ tâm huyết của Tam Quốc Chí. Sau khi tìm hiểu, được biết xb11111111 chính là một game thủ kỳ cựu của game này, hiện đang sở hữu nhân vật thuphuongvtv, chơi tại cụm máy chủ khá lâu đời Thiên Mã.

Nội dung bức tâm thư đã bày tỏ tình cảm chân thành của thuphuongvtv – người đã trải qua những vui buồn cùng Tam Quốc Chí suốt 8 năm ròng rã; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những bất cập trong game ở thời điểm hiện tại.

Theo anh, điểm thu hút nhất của Tam Quốc Chí chính là chế độ PK (đối kháng) cần nộ khí để thắng. Nếu các game khác chỉ cần nhấn nút tự động đánh tới khi hết mana thì thôi, vũ khí trang bị càng “khủng” càng dễ thắng thì Tam Quốc Chí hoàn toàn ngược lại. Ở Tam Quốc Chí, vũ khí thấp nhưng biết cách PK vẫn thắng dễ dàng; thậm chí, nếu đối phương hết “nộ” thì dù trang bị cao cấp cỡ nào vẫn bị người yếu hơn đuổi đánh. Với tám năm chơi tại Thiên Mã cũng giúp anh được giao lưu, gặp gỡ và kết giao với rất nhiều bạn bè, nhiều người trong số đó đã trở thành anh em ngoài đời.

Tuy vậy, Phương cũng thẳng thắn chia sẻ những bất cập ở thời điểm hiện tại của game. Cụ thể, nếu trước đây mỗi lần công thành chiến đều đông đảo người tham gia khiến anh không thể rời khỏi bàn phím được thì hiện tại đã không còn không khí đó nữa vì nạn farm hoành hành. “Người thì farm kill…kẻ thì farm công huân…để cuối giờ công thành chiến nhận được “thảo địch chương” mong sao đổi được quà.

Ban đầu thì rất là vui đó, cứ kết thúc là anh em lại đổ xô đến bảng cáo thị để xem ai được nhiều “thảo địch chương” hơn và lấy làm hãnh diện lắm. Nhưng dần dà những phần quà trong “thảo địch chương” khiến cho một số thành phần lợi dụng để farm kiếm lợi làm cho những người tham gia công thành chiến thực thụ nản dần.

Ai cũng dồn đi farm kill, chăn gà cả…chứ ai đời kẻ chỉ đứng một chỗ đánh acc gà được cả đống công huân, mình thì chạy loanh quanh đánh cả 2 giờ chả được gì thì công thành chiến để làm cái gì? Rồi đến các chiến trận như Gia Mạnh Quan, Xích Bích cũng để không chả có ai ngó ngàng đến, chỉ khi nào có event đổi hòm thì mới có người đi, mà người có đi cũng chỉ toàn là kẻ farm, chả có còn máu lửa gì nữa cả.”

Bên cạnh đó, việc event lặp lại cũng là nguyen nhân khiến Tam Quốc Chí mất đi sự vui vẻ trước đây. Theo anh, việc không đầu tư nhiều vào “event free” hoặc các event kích thích cộng đồng để người chơi hứng thú hơn khi đi công thành chiến cùng các chiến trận khác là thiếu sót lớn của Tam Quốc Chí. Anh cũng nói rõ: “Mình không có ý kiến gì về việc AS cho ra các event nạp tiền, vì đó xem như là phí duy trì server cũng được, nhưng mà tại sao không cho ra các event “vừa bán, vừa cho” đại loại như 1 vật phẩm + 1 lượng @point=1 vật phẩm xịn như vậy sẽ thu hút được nhiều người tham gia hơn?”

Cũng theo anh chia sẻ, những event vui ở Tam Quốc Chí không phải chưa từng có. Từng có thời game thủ đi săn đồ, mở túi rợp trời vì xuất hiện những item vui nhộn trong game: “những cái nón tai thỏ, rồi những con thỏ, v.v. tuy điểm năng lực không phải là cao nhưng nó thật ý nghĩa.”

Bức tâm thư hiện nhận được sự đồng tình của nhiều người trên Fanpage game. Game thủ thuphuongvtv cũng chia sẻ bản thân viết tâm thư này không phải để gây chú ý mà mong muốn nhắn nhủ tới NPH Asiasoft, đồng thời hy vọng rằng những ai còn yêu quý game hãy mạnh dạn đóng góp ý kiến thật nhiều để NPH này thấy được những gì còn thiếu sót của họ để khắc phục và dần dần thay đổi lại cách quản lí, giúp game tồn tại lâu đời hơn nữa.

>> Tại sao những game online cổ luôn đứng vững với game thủ Việt?