Game thủ tố NPH Phong Thần cố tình "ỉm" giải thưởng khiến vật phẩm mất giá

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/03/2015 03:00 PM

Phong Thần
02/03/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Đây không phải lần đầu tiên NPH Phong Thần bị người chơi phàn nàn về cách điều hành game.

Tính tới thời điểm hiện tại, Phong Thần chính là một trong những tựa game online lão làng nhất tại thị trường Việt Nam với hơn 7 năm tồn tại và phát triển. Để có thể duy trì một tựa game lâu đến như vậy chứng tỏ ban điều hành VNG đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Các bạn sẽ còn cảm thấy bất ngờ hơn khi các món đồ trong Phong Thần đều có giá trị quy đổi tiền mặt cực cao, nói cách khác thì đây chính là mảnh đất màu mỡ để người chơi vừa có thể giải trí, vừa có thể kinh doanh kiếm lời.

Sở dĩ có được những thành công như vậy là bởi NPH Phong Thần đã duy trì được một lượng người chơi trung thành đông đảo, những người sẵn sàng gắn bó và đầu tư tiền vào để theo đuổi niềm đam mê của mình.

Phong Thần luôn có các event hấp dẫn thu hút người chơi.

Phong Thần luôn có các event hấp dẫn thu hút người chơi.

Thế nhưng, thời gian gần đây, chính những người chơi trung thành đó đã bất ngờ quay lưng lại chỉ trích cách điều hành game của NPH Phong Thần. Nguyên nhân chủ yếu xoay quanh sự kiện Quần Anh Hội (QAH) lần thứ 8.

Với những người chơi Phong Thần, có lẽ các bạn sẽ chẳng lạ gì Quần Anh Hội nữa, đây chính là hệ thống giải đấu lớn nhất trong tựa game này. Ở giải đấu QAH lần thứ 8, VNG đã khiến tất cả phải bất ngờ khi công bố giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.

Với số tiền thưởng lớn kỷ lục, QAH 8 nhanh chóng thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng Phong Thần. Một cuộc chạy đua vũ trang khủng khiếp nhất từ trước đến nay đã xảy ra, tất cả các game thủ, các bang hội đều cố gắng tối đa hóa sức mạnh của mình để giành giải.

Tất nhiên, để củng cố sức mạnh của nhân vật thì không có cách nào khác là phải đầu tư tiền. Theo chia sẻ của một số game thủ lão làng, số tiền mỗi bang đầu tư vào cái giải QAH 8 cũng phải vài trăm triệu, tổng cộng lại chắc cũng không thua kém giá trị giải thưởng mà NPH đưa ra (1 tỷ đồng).

Ấy vậy mà, khi giải đấu QAH 8 kết thúc, NPH lại không tiến hành trao giải thưởng ngay lập tức mà tìm cớ kéo dài thời gian. Mãi tới tận 3 tháng sau, những bang chiến thắng mới nhận được phần thưởng của sự kiện QAH 8 (tuy nhiên, các phần thưởng Kim Nguyên Bảo, tiền mặt vẫn bặt vô âm tín).

Các phần thưởng của QAH 8.

Các phần thưởng của QAH 8.

Nhưng, điều khiến người chơi bức xúc hơn cả là trong khoảng thời gian 3 tháng đó, NPH VNG lại cho ra mắt hàng loạt các event khủng khác, nơi mà người chơi chỉ cần bỏ ra chút công sức cũng có thể sở hữu những món vật phẩm khủng, thứ vốn chỉ dành cho người chiến thắng tại giải QAH 8.

Các phần thưởng của QAH 8 tiếp tục xuất hiện ở các event khác của Phong Thần.

Các phần thưởng của QAH 8 tiếp tục xuất hiện ở các event khác của Phong Thần.

Không nói chắc các bạn cũng hiểu rằng động thái đó của NPH đã khiến giá trị của các món đồ bị ảnh hưởng khủng khiếp (cái gì càng có nhiều thì càng mất giá trị). Và việc mới đây NPH cho ra event săn BOSS Thân Công Báo đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến những người chơi đã đầu tư hàng trăm triệu vào game không thể chịu đựng được nữa.

Trên Facebook của mình, bang chủ bang Trai Đất Cảng (nhà vô địch QAH 8) đã phải ngậm đắng nuốt cay chia sẻ những bức xúc của mình:

“Chưa năm nào QAH trao giải muộn như năm nay. Trang bị trao muộn gần 3 tháng, khi chúng tôi nhận được thì giá trị nó đã không còn như xưa rồi. Bỏ cả đống tiền ra mà giờ server nhiều như rác, bày bán tràn lan. Mang tiếng phần thưởng một năm một lần, anh em động viên nhau đầu tư bất chấp việc biết chắc sẽ mất giá, thế nhưng không ngờ VNG lại troll nhau đến thế này, như kiểu bị lừa”.

Quả thực, việc đầu tư hàng trăm triệu đồng để rồi nhận được những món đồ không xứng đáng như vậy thật khó nuốt trôi. Một số người chơi khi chứng kiến sự kiện đã tỏ ra thông cảm với bang chủ Trai Đất Cảng:

“Quả thực VNG chơi quả ác quá, vẫn biết ra càng nhiều event thì càng thu hút được người chơi, nhưng việc họ đầu tư công sức cả năm trời nhưng cũng chỉ nhận được những món đồ mà người bình thường cũng có thể có thì hơi vô lý”.

Rất nhiều người chơi cảm thấy bức xúc với cách làm việc của NPH Phong Thần.

Rất nhiều người chơi cảm thấy bức xúc với cách làm việc của NPH Phong Thần.

Nhìn chung, việc trao thưởng muộn 3 tháng của NPH Phong Thần đã là khó để chấp nhận rồi, đằng này sau đó họ còn khiến các phần thưởng đó bị rớt giá thảm hại nữa thì việc người chơi nhận định là “Như Bị Lừa” không phải là không có căn cứ. Hi vọng rằng VNG sẽ có những động thái nhằm đền bù cho các cá nhân có liên quan, bằng không thử hỏi sau này ai dám đầu tư vào các event lớn nữa?

>> Thể loại game Phong Thần tiếp tục “lên ngôi” trong năm 2015?