Game thủ tố Đột Kích vẫn đầy rẫy hacker

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 29/07/2013 03:40 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong thời gian gần đây, game thủ Việt đang xôn xao trước thông tin Đột Kích đã bất ngờ "hết hack".

Trong thời gian gần đây, game thủ Việt đang xôn xao trước thông tin Đột Kích đã bất ngờ "hết hack". Từ trước tới nay, Đột Kích đã quá nổi tiếng khi bị coi là game online "nhiều hack nhất Việt Nam" và trò chơi đột ngột loại bỏ được cái ung nhọt này đã khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ.
 
Game thủ tố Đột Kích vẫn đầy rẫy hacker 1
Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều game thủ Đột Kích thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Cụ thể, nhiều game thủ Đột Kích phản ánh rằng họ vẫn gặp phải nhiều hacker trong khi chơi, và điều này là hoàn toàn trái ngược lại so với tuyên bố "Đột Kích đã hết hack" của NPH VTC.
 
Một game thủ đã phản ánh: "Hôm nọ mới nghe thấy VTC thông báo Đột Kích đã hết hack, mò vào chơi thử thì gặp ngay mấy ông hack speed, đánh được vài trận thì lại gặp hack wall... Nản".
 
Game thủ tố Đột Kích vẫn đầy rẫy hacker 2
 
Có thể thấy, việc Đột Kích được thông báo hết hack là không hề xác thực. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại nhận định rằng Đột Kích, dù vẫn còn hack, nhưng đã giảm đi khá nhiều so với trước đây. Dù vậy, phiên bản mới cập nhật của Đột Kích chỉ ngăn được một số loại hack như 1 hit xuyên tường... trong khi các loại như hack wall, speed, bắn liên thanh, thay đạn nhanh... vẫn thoải mái nhởn nhơ.
 
Một game thủ khác lại nhận định: "Bây giờ hack hay không là do ý thức của game thủ thôi, làm sao mà ngăn được. Có mấy đứa trẻ trâu thì hay hack, hôm trước ra hàng mua cái thẻ điện thoại thấy mấy đứa bắn Đột Kích, màn hình cứ xanh xanh đỏ đỏ mà lộn cả ruột".
 
Game thủ tố Đột Kích vẫn đầy rẫy hacker 3
Một game thủ đã ví von về phần mềm Auto Block mới được cập nhật trong Đột Kích.
 
Một điều khá đáng buồn là phần mềm Auto Block, dù rằng đã hoạt động khá có ích trong việc ngăn chặn hack nhưng bên cạnh đó, phần mềm này cũng đã khiến không ít người bị khóa tài khoản oan uổng, đến nỗi có game thủ đã phải ví von: "Giờ có cái vụ auto block trở lại nên mới giảm, tuy auto block oan uổng khá nhiều nhưng mà cũng phải nói thẳng ra là nó khá hiệu quả với tình hình hiện nay. Bạn nào đen thì dính auto block oan thôi. Kinh nghiệm xương máu cho ai ko xài hack là trước khi vào game bằng nick chính thì nên vào bằng clone, để nhỡ có dính auto block thì clone chịu...".
 
Có thể thấy, Đột Kích vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể loại bỏ được cái ung nhọt hack, đem lại công bằng cho những game thủ yêu thích nó.