Game thủ cụt cả 2 tay vẫn chơi tướng khó nhất DOTA 2

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/01/2016 06:45 PM

Mới đây, cộng đồng game thủ Trung Quốc đang xôn xao về một người chơi cụt cả 2 tay nhưng vẫn chơi DOTA 2 rất "nghề". Thậm chí, game thủ này còn đang đạt hơn 4000 điểm MMR tại cụm server Trung Quốc.

Mới đây, cộng đồng game thủ Trung Quốc đang xôn xao về một người chơi cụt cả 2 tay nhưng vẫn chơi DOTA 2 rất "nghề". Thậm chí, game thủ này còn đang đạt hơn 4000 điểm MMR tại cụm server Trung Quốc.

Được biết, game thủ này có nickname là "Hao" và thường xuyên stream DOTA 2 trên kênh douyutv. Kênh stream của Hao dù chưa thể hot bằng các game thủ chuyên nghiệp hay các hot girl, nhưng cũng thu hút được trung bình khoảng chục nghìn lượt xem. Với những ai quan tâm, các bạn có thể theo dõi game thủ này chơi DOTA 2 TẠI ĐÂY.

Theo đó, chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng mặc dù bị cụt cả 2 bàn tay, nhưng chàng game thủ này vẫn điều khiển tướng trong game rất linh hoạt.

Đặc biệt, Hao cũng rất thích chơi Invoker - Một trong những hero được xem là khó chơi nhất trong DOTA 2 bởi hệ thống skill đa dạng, và ngay cả những game thủ bình thường cũng rất khó để chơi tốt hero này.

Trên thực tế, trên thế giới, vốn không hiếm có các trường hợp game thủ "tàn nhưng không phế". Mặc dù bị dị tật bẩm sinh nhưng nhờ sự cố gắng, họ vẫn có thể chơi tốt những tựa game mà mình yêu thích, và thậm chí chơi giỏi hơn cả những game thủ bình thường.