Đột Kích 2 sẽ chống hack tại Việt Nam như thế nào

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/03/2015 04:25 PM

Vừa qua, chúng tôi đã có cuộc trò truyện nhanh với anh Phạm Văn Thành - Giám Đốc sản phẩm Đột Kích tại NPH VTC Game.

Vừa qua, theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì phiên bản cập nhật Đột Kích 2.0 sẽ được NPH VTC Game đưa về Việt Nam trong tháng 4/2015 tới. Chính vì vậy, chúng tôi đã có cuộc trò truyện nhanh với anh Phạm Văn Thành - Giám Đốc sản phẩm Đột Kích tại NPH VTC Game.

Hiện nay có nhiều game thủ đang tỏ ra tò mò với phiên bản 2.0 của Đột Kích, vậy anh có thể tiết lộ thêm về lộ trình ra mắt của phiên bản này được không?

Anh Phạm Văn Thành: Phiên bản Đột Kích 2.0 đang  trong quá trình tiến hành test thử nghiệm và điều chỉnh các tính năng, dự kiến sẽ được cập nhật vào trung tuần tháng 4 trước kỳ nghỉ lễ lớn 30/4 – 1/5 để các game thủ có thể trải nghiệm hết các tính năng trong dịp nghỉ dài này.

Trong phiên bản Đột Kích 2.0 này ngoài việc nâng cấp đồ họa, sẽ có thêm những tính năng nào mới?

Anh Phạm Văn Thành: Ngoài việc nâng cấp đồ họa, phiên bản Đột Kích 2.0 sẽ được nâng cấp thêm về hệ thống bạn bè,  cập nhật thêm tính năng đấu Rank nảy lửa và rất nhiều vũ khí mới.

Chẳng hạn như với tính năng hệ thống bạn bè của Đột Kích 2.0 sẽ giúp người chơi dễ dàng giao tiếp với nhau hơn, người chơi có thể xếp bạn bè vào các nhóm để tiện trong việc quản lý danh sách bạn bè, đồng thời cũng có thể gửi và nhận thư từ bạn bè của mình.

Nghe nói trong Đột Kích 2.0, một số loại súng cũ sẽ được sửa đổi, vậy liệu những người chơi đã sở hữu các loại vũ khí đó vẫn sẽ được tự động nâng cấp chứ, hay họ sẽ phải mua lại?

Anh Phạm Văn Thành: Chúng tôi xin được phép đính chính lại thông tin trên là không chính xác, mọi trang bị và vũ khí của người chơi điều được giữ nguyên hiện trạng vốn có như trước khi cập nhật.

Nhưng trong Big Update 2.0 lần này, game thủ sẽ chứng kiến một dòng vũ khí đặc trưng của phiên bản với tính năng vượt trội cả về uy lực và thiết kế. Thông tin chi tiết về các vũ khí này chúng tôi xin phép được chuyển đến độc giả trong thời gian sắp tới.

Một vấn đề được nhiều người băn khoăn rằng trong phiên bản Đột Kích 2.0 này, liệu việc chống hack trong Đột Kích có được cải thiện tốt hơn? Anh có thể nói rõ hơn về những cải tiến trong việc chống hack ở Đột Kích 2.0 này không?

Anh Phạm Văn Thành: Việc ngăn chặn người chơi sử dụng các phần mềm thứ 3 can thiệp vào game không phải đợi đến bản cập nhập CF 2.0, mà hiện nay Đột Kích vẫn liên tục có những biệp pháp mạnh tay với các hacker như:  hệ thống phát hiện và khóa tự động các trường hợp vi phạm, đội “Cảnh sát CF” thường xuyên tuần tra các phòng trong game để bắt các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, tới đây chúng tôi sẽ cho ra mắt hệ thống quản lý các vận động viên,  Clan, Liên Minh, bảng xếp hạng Ranking mà qua đó, người chơi khi đã tham gia vào hệ thống eSports của Đột Kích sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân một cách chính xác. Tuy nhiên, nếu người chơi có sử dụng các phần mềm hack hay vi phạm quy định trong thể thao điện tử thì sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn!

 

>> Đột Kích 2 là cái tên hot nhất làng game online Việt tuần qua