Đấu Phá Thương Khung tung clip Việt hoá giới thiệu lục đại phái

PV  - Theo PLXH / PLXH | 19/12/2013 02:23 PM

Đấu Phá Thương Khung tiếp tục tung các thông tin mới nhất về các môn phái trong game.

Đấu Phá Thương Khung là một trong 3 tựa game được nhà phát hành trẻ VGG mang về Việt Nam trong thời gian vừa qua. Mới đây nhất một clip Việt hoá giới thiệu tất cả lục đại phái của Đấu Phá Thương Khung là Tiêu Môn đã được đăng tải trên kênh Youtube của nhà phát hành này và rất có thể được phát hành trước Tết Nguyên Đán này.



Được biết Tiêu Môn mình đồng da sắt, sử dụng trường thương, công thủ toàn diện, là lớp nhân vật cận chiến, nhiều máu, luôn là người xung phong đi đầu trong những trận chiến cam go để bảo vệ đồng đội. Già Nam sử dụng pháp trượng, là lớp nhân vật tấn công từ xa, sử dụng phép thuật, có nhiều đòn tấn công quần thể rất mạnh. Độc Tông sử dụng lưỡi hái, có khả năng trị thương và bổ trợ rất hiệu quả cho đồng đội, ngoài ra còn có kỹ năng sử dụng độc công để công kích kẻ địch.

Ngoài ra bên cạnh Tiêu Môn, trong Đấu Phá Thương Khung còn có sự góp mặt của 5 đại môn phái khác là Già Nam, Độc Tông, Tinh Vẫn, Phần Viêm và Hoa Tông.

Trong đó, Tinh Vẫn sử dụng đại kiếm, là lớp nhân vật cận chiến, với khả năng dụng kiếm siêu phàm, khả năng gây sát thương rất cao, nhiều đòn công kích quần thể.



Đấu Phá Thương Khung tung clip Việt hoá giới thiệu lục đại phái 1

Phần Viêm sử dụng song kiếm, có thân pháp nhanh nhẹn, linh hoạt, tấn công nhanh gây thương tích liên tục cho đối phương, ngoài ra còn có kỹ năng khống chế đối thủ.

Đấu Phá Thương Khung tung clip Việt hoá giới thiệu lục đại phái 2


Hoa Tông sử dụng một chiếc quạt, là những y sĩ bẩm sinh, kỹ năng hồi phục mạnh mẽ cộng với khả năng khống chế quần thể rất lợi hại, là nhân vật không thể thiếu trong một đội ngũ.

Đấu Phá Thương Khung tung clip Việt hoá giới thiệu lục đại phái 3


Già Nam


Độc Tông