Darkest Dungeon - Game online cổ điển cho fan PS2

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/12/2014 10:00 AM

Darkest Dungeon là một tựa game nhập vai cổ điển với lối chơi rất gần gũi với nhiều tựa game đỉnh một thời như The Bard's Tale hay Eye of the Beholder.

Mới đây, một tựa game nhập vai mới mang tên Darkest Dungeon đã được giới thiệu tới công chúng, cộng đồng game thủ và đặc biệt là những fan của PlayStation. Được biết, Darkest Dungeon là một tựa game nhập vai cổ điển với lối chơi vầ cách cộng chỉ số nhân vật và vũ khí rất gần gũi với nhiều tựa game đỉnh một thời như The Bard's Tale hay Eye of the Beholder.

Một trong những điều thú vị nhất về mặt bối cảnh của Darkest Dungeon chính là việc những hang động tối tăm, ẩm ướt, cũng như những con quái vật với hình thù kỳ quặc được lấy cảm hứng từ một trong những vấn đề mà rất nhiều người đang gặp hiện tại: Stress.

Trong thông cáo báo chí đượcnhà phát triển tựa game Red Hook Studios công bố, họ cho biết: "Ai cũng đã từng bị stress. Chúng tôi cũng vậy, và chúng tôi hiểu rất rõ cảm giác bí bách, tù túng và khó chịu khi bị stress. Nó rất giống với việc bị đẩy xuống một hang động tối tăm, ẩm ướt, không có thức ăn, nước uống và mọi thứ xung quanh bạn đều cố làm hại bạn."

Đó cũng chính là thứ xoay quanh gameplay của trò chơi. Lấy tiêu chí "Ngay cả người hùng cũng chỉ là con người", những nhân vật mà người chơi điều khiển trong game sẽ bị ảnh hưởng, cả tích cực lẫn tiêu cực từ những điều kiện khách quan bên ngoài. Lấy ví dụ, khi một nhân vật vừa có một cú ra đòn hiểm hóc lên quái vật, thì đồng đội của anh ta cũng được "cộng damage tinh thần". Trái lại, việc nhiễm độc hay bị tụt HP cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ party theo những cách rất riêng.

Dự kiến, Darkest Dungeon sẽ chính thức ra mắt trên hai nền máy PS4 và PS Vita một cách miễn phí vào năm 2015 tới đây, trong khi đó tựa game cũng sẽ được port lên PC nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể.

>> Shroud of the Avatar - Game online cổ điển nhưng cực hay