Đánh giá Warlords of Draenor - Phiên bản hay nhất của MMO tốt nhất thế giới

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/11/2014 06:25 PM

Blizzard đã thực sự cho thấy họ đang rất nỗ lực để tiếp tục giúp cho World of WarCraft giữ vững ngôi vị đầu bảng, một tượng đài trong làng game online thế giới.

Vào ngày 13/11 vừa qua, Warlords of Draenor, phiên bản cập nhật thứ 5 của World of WarCraft đã chính thức được ra mắt và rất nhanh, nó đã tiếp tục tạo nên một cơn sốt trong game làng game thế giới. Đặc biệt, Warlords of Draenor còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi và nhanh chóng được coi là một bước tiến mới của tựa game online đông người chơi nhất thế giới này.

Blizzard đã thực sự cho thấy họ đang rất nỗ lực để tiếp tục giúp cho World of WarCraft giữ vững ngôi vị đầu bảng, một tượng đài trong làng game online thế giới. Mặc dù số lượng người chơi đã có giảm đi một lượng tương đối, nhưng World of WarCraft vẫn sở hữu tới hơn 8 triệu lượt tài khoản đăng ký hàng tháng.

Về phiên bản mới Warlords of Draenor, người chơi sẽ được khám phá một thế giới Draenor rộng lớn, nơi chủng tộc Orc tại đây vừa bị xâm chiếm và tàn phá bởi Burning Legion.

Thế giới trong Warlords of Draenor được xây dựng theo lối mở để người chơi tự do khám phá. Thay vì dẫn dắt người chơi đi theo các nhiệm vụ nhàm chán như đánh quái, lượm đồ, di chuyển từ A đến B như nhiều tựa game online khác, phiên bản mới Warlords of Draenor trực tiếp đưa bạn vào những trận chiến rộng lớn, nơi người chơi được thỏa sức tung hoành và được trải nghiệm như họ là một phần của cuộc chiến đó.

Ngoài ra, thế giới mở cũng giúp người chơi có thể tự do di chuyển, khám phá thế giới trong Warlords of Draenor. Hệ thống thành tựu cũng giúp cho game thủ có thể thực hiện được các nhiệm vụ với độ khó tăng lên dần, đồng thời thưởng thức các đoạn cắt cảnh mới để hiểu thêm cốt truyện trong game.

Đặc biệt, trong phiên bản mới Warlords of Draenor, độ khó của các Dungeon, Heroic Dungeon và các Raid đã được đẩy lên cao hơn rất nhiều. Người chơi có thể đạt max cấp độ 100 khá nhanh, nhưng sau đó, họ sẽ phải rèn luyện kĩ năng chơi, điều khiển nhân vật, các điểm mạnh, yếu của các con Boss để có thể hạ gục được chúng.

Ngoài ra, kĩ năng phối hợp với đồng đội cũng thực sự cần thiết nếu bạn muốn vượt được các phụ bản khó, và điều này khiến cho World of WarCraft trở thành một tựa game "Hardcore" hơn rất nhiều, thay vì có phần "Casual" như 2 phiên bản gần đây là Cataclysm hay Mist of Pandaria.

 

>> Rìu Warcraft chẻ đôi... taxi giữa phố phường