Đánh giá Reign of Kings - Game sinh tồn như đời thực

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/04/2015 06:17 PM

Khi tham gia Reign of Kings, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác "sinh tồn" khi được đóng vai một nhân vật dạng như "Robinson Crusoe ngoài đảo hoang".

Mới đây game online thế giới mở độc đáo Reign of Kings đã mở cửa thử nghiệm thông qua hệ thống Steam Early Access, game thủ muốn tham gia chơi trong đợt test này sẽ phải bỏ khoảng 430 nghìn đồng (19,99$).

Reign of Kings sẽ đem lại cho game thủ rất nhiều tính năng thú vị trong thế giới ảo như săn bắn thú hoang, thu thập các loại tài nguyên thiên nhiên, xây dựng cho riêng mình một thành phố rộng lớn và tất nhiên là tự rèn đúc chế tạo đồ đạc.

Khi tham gia Reign of Kings, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác "sinh tồn" khi được đóng vai một nhân vật dạng như "Robinson Crusoe ngoài đảo hoang".

Những vấn đề rất chân thực được thể hiện trong Reign of Kings, khi người chơi sẽ phải đối mặt với những việc như làm sao để không chết đói, chết khát và đặc biệt là không bị thú dữ tấn công. Công việc khởi đầu của game tất nhiên vẫn là cố tìm và tích trữ lương thực để không bị chết đói.

Vào ban đầu, bạn sẽ chỉ có loại vũ khí thô sơ là rìu gỗ, vào lúc này, bạn sẽ buộc phải đi hái lượm hoa quả vì chưa thể tiêu diệt được các loại động vật lớn để lấy thịt.

Reign of Kings Gameplay

Sau khi đã tích góp được một lượng lương thực tương đối, người chơi sẽ có thể bắt đầu khám phá thêm các tính năng trong game, và thường trong đó là cố gắng đi thu thập nguyên liệu để chế tạo cho mình các loại vật dụng tốt hơn.

Cần phải chú ý rằng, trong khi di chuyển hay bất cứ khi nào hoạt động, nhân vật sẽ bị giảm thanh thể lực khiến cho người chơi sẽ phải liên tục bổ xung bằng cách sử dụng lương thực.

Bắt đầu từ vũ khí, người chơi sẽ bắt đầu chế tạo được thêm các loại vũ khí như giáo, hay đặc biệt là cung để có thể tấn công từ xa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bước khởi đầu cho người chơi trong công cuộc khám phá thế giới trong Reign of Kings.

Thế giới trong Reign of Kings được xây dựng tương đối rộng lớn giúp cho người chơi được tự do khám phá. Càng di chuyển ra xa hơn các vùng đất ban đầu, người chơi sẽ càng phải đối phó với những nguy hiểm rập rình hơn.

Vấn đề dễ thấy nhất chính là sự xuất hiện của những loài quái thú, khi chúng sẽ tự động tấn công người chơi khi di chuyển lại gần. Hơn thế nữa, người chơi còn phải đối mặt với tình trạng hết máu giữa đường, hay chỉ đơn giản là bị... chết đói khi di chuyển quá xa.

Tất nhiên, sẽ không có bất cứ "shop" nào ở xung quanh bản đồ để người chơi có thể mua lương thực hay mua các bình hồi phục. Tất cả những vật phẩm trong game đều sẽ do người chơi tự mình thu nhặt, kiếm về.

Khi bị chết trên đường đi, nhân vật vẫn sẽ được hồi sinh lại, tuy nhiên, những vật phẩm, vũ khí, trang bị mà họ mang theo sẽ bị... mất sạch. Như đã nói ở trên, mọi vật phẩm trong game đều do người chơi chế tạo, thu nhặt.

Sau khi trải qua các màn chơi đầu tiên để giải quyết được những vấn đề cơ bản như lương thực, vật phẩm, trang bị, vũ khí... người chơi sẽ có thể gia nhập vào các bang hội được lập ra để gây dựng thế lực. Việc hợp tác với nhau đóng vai trò quan trọng vì một cá nhân rất dễ bị những người chơi khác bang tấn công, giết hại khi di chuyển trên bản đồ.

Đến lúc này, không chỉ là những con quái vật gớm ghiếc, người chơi còn sẽ phải đối mặt với chính những... game thủ khác.

Tổng kết

Reign of Kings xây dựng một lối chơi khá mới lạ và đặc sắc. Tuy nhiên, lối đánh trong game lại khá mới và có thể chưa phù hợp với cách đánh của nhiều game thủ.

Trang chủ: http://www.reignofkings.net/

 

>> Đánh giá Wizardry Online - Game online cực dị cho game thủ Việt